Solo hay hát nhóm : Lựa chọn khó của các sao Hàn

Tắc Kè 2015-04-23 15:05
- Không ít các thành viên trong cùng một nhóm nhạc có giọng hát, vũ đạo và nhiều yếu tố để phát triển sự nghiệp solo.

HyunA (4minute's)

HyunA mặc dù không phải là cô gái có giọng hát khủng nhất 4minute’s nhưng công ty quản lý luôn ưu ái dành cho cô những dự án riêng để có thể phát triển hình ảnh của một ca sĩ solo. Có thể kỹ thuật của HyunA chưa tốt, nhưng cô nàng được mệnh danh là ngôi sao nhảy đẹp và quyến rũ nhất trong dàn sao nữ xứ Hàn. HyunA từng phát hành nhiều album solo và đạt được thành công vang dội như Change (Single), Bubble Pop! (1st Mini Album),..ngoài ra cô còn hoạt động trong một nhóm nhỏ là Trouble Maker.

Dù hoạt động cùng 4minute’s nhưng cô nàng khá nổi bật và hoàn toàn có thể lựa chọn hình ảnh ca sĩ solo và tách khỏi nhóm để phát triển sự nghiệp của bản thân. Tuy nhiên, phần lớn các fans của cô nghĩ rằng, HyunA chưa đủ khả năng để có thể một mình hoạt động trên sân khấu khi không có sự hỗ trợ của các thành viên trong nhóm, khả năng rap của HyunA chưa đủ để thuyết phục người nghe và nhiều lần khán giả phát hiện ra cô nàng hát nhép.

HyunA nên tiếp tục phát triển cùng 4Minute’s thay vì tách ra hoạt động solo.

G-Dragon (Bigbang)

Có thể nói, GD là ca sĩ có tầm ảnh hưởng không chỉ ở Hàn Quốc mà trên toàn châu Á. Là trưởng nhóm Bigbang, các thành viên xuất hiện ở bất kỳ nơi đâu là không khí ở đó lại nóng bừng và có thể nổ tung bởi sự cuồng nhiệt của khán giả.

Gần đây, Bigbang không có nhiều sản phẩm kết hợp mà chú trọng hơn đến sản phẩm solo của các thành viên. Và nổi bật nhất không ai khác chính là chàng thủ lĩnh. Một loạt các MV được tung ra đã chứng tỏ được năng lượng khủng của GD khi không có sự hỗ trợ của các thành viên trong nhóm. Với khả năng hát, rap, vũ đạo, phong cách thời trang cực chất và lượng fans hâm mộ đông nhất Bigbang, G-Dragon có rất nhiều lợi thế để phát triển hình ảnh của một chàng ca sĩ hoạt động độc lập.

GD hoàn toàn có khả năng toả sáng khi phát triển sự nghiệp của mình một cách độc lập.

Minah (Girl's Day)

Minah là giọng ca chính của Girl’s Day. Sở hữu giọng hát nội lực, vẻ đẹp cuốn hút, Minah là một trong những thành viên được chú ý nhiều nhất trong nhóm nhạc gồm 4 thành viên này. Công ty quản lý cũng đẩy mạnh các hoạt động cá nhân của cô nàng, điển hình là một loạt các bài hát, MV của riêng Minah được công ty phát hành.

Cô nàng cũng thường xuyên được mời tham gia các chương trình truyền hình thực tế, talkshow với tư cách cá nhân. Hoạt động phim ảnh của Minah cũng khá phát triển, cô nàng từng đảm nhận vai chính trong các bộ phim điển ảnh như Performer, Wani, Dad for Rent,..ngoài ra Minah còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình ăn khách.

Với những tố chất vượt trội của mình, Minah hoàn toàn có thể phát triển hình ảnh một ca sĩ solo, kết hợp cùng sự nghiệp diễn xuất.

Hình ảnh của Minah có thể nổi bật hơn nếu như hoạt động độc lập.

Nichkhun (2PM)

Nichkhun là thành viên khá nổi trội của 2PM. Ngoài giọng hát, Nichkhun còn sở hữu một ánh mắt biết cười và body quyến rũ khiến cho đội ngũ fans nữ của anh chàng tăng nhanh đến chóng mặt. Hình ảnh của Nichkhun cũng được báo chí, truyền thông nhắc đến nhiều hơn. Có thể là vì anh chàng đa tình dính phải khá nhiều scandal với các sao nữ xinh đẹp của làng giải trí Kpop.

Bên cạnh các hoạt động của nhóm, Nichkhun còn có nhiều hoạt động cá nhân tại Thái Lan, quê hương của anh chàng. Trong một chương trình talkshow, 2PM đã tiết lộ rằng Nichkhun có thu nhập khủng nhất nhóm nhờ những hoạt động “đánh lẻ” này của mình. Dù có nhiều yếu tố để phát triển sự nghiệp solo, nhưng có lẽ Nichkhun nên suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Bởi 2PM hiện nay vẫn là một trong số những boyband mạnh nhất Kpop, các ca sĩ nam solo ở Hàn Quốc ngày càng nhiều và có năng lực cực khủng, với khả năng của Nichkhun, hoạt động cùng 2PM có lẽ vẫn là lựa chọn thông minh nhất.

Trở thành ca sĩ solo không phải là chọn lựa hoàn hảo dành cho Nichkhun.

HyoMin (T-ara)

Không thể phủ nhận rằng HyoMin là một trong những thành viên nổi trội nhất của T-Ara. Ngoài giọng hát tốt, khả năng vũ đạo điêu luyện, HyoMin còn sở hữu ngoại hình quyến rũ đến khó cưỡng. Chính vì thế mà nhiều lần, công ty quản lý chọn HyonMin để sản xuất các sản phẩm solo cho cô nàng.

Mini-album “Nice body” hay ca khúc "Overcome" với lượng tiêu thụ 8.868 bản trong thời gian phát hành đã chứng tỏ khả năng vượt trội của cô nàng. Nếu phải đứng trước sự lựa chọn giữa ca sĩ solo và hát tiếp cùng T-Ara thì hình ảnh HyoMin độc lập đứng trên sân khấu chắc chắn vẫn sẽ được sự đón nhận nhiệt tình của khán giả.

Hyomin là một trong số những nhân tố đang được chờ đợi phát triển hình ảnh một cách độc lập.

Tắc Kè

( Theo Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm đàn bà khổ lắm, nếu có kiếp sau xin được làm đàn ông