Ngọc Trinh muốn gì khi "vạch áo cho người xem lưng"?

Cao Huy 2015-12-14 14:37
- Những ngày qua câu chuyện nội bộ trong gia đình Ngọc Trinh đang là đề tài gây tranh cãi trong dư luận. Là người đào bới, châm ngòi và có thể xem là tự "vạch áo cho người xem lưng", Ngọc Trinh càng trở thành tâm điểm cho mọi cuộc bàn tán.

Thời gian qua, cái tên Ngọc Trinh vẫn trở thành "từ khóa" trong showbiz, thu hút sự quan tâm khi đời sống riêng tư của "Nữ hoàng bikini" ngày càng phơi bày nhiều trên mặt báo. Chỉ vỏn vẹn xuất hiện với vai trò người mẫu ảnh và chập chững tham gia phim ảnh, nhưng Ngọc Trinh đã câu kéo sự quan tâm của dư luận với vẻ đẹp trắng trẻo, váy áo "kiệm vải" và những phát ngôn khó ai nghĩ tới. Dư luận càng lúc chỉ chú ý, quan tâm xem hôm nay Ngọc Trinh mặc gì, có sexy nóng bỏng hay không, đi xe bao nhiêu tiền, có phát ngôn gì sốc hay úp mở về danh tính bạn trai đại gia. Tất cả những sự kiện này đã góp phần tạo nên thương hiệu cho "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh.

 Ngọc Trinh.

Tận dụng hết khía cạnh để khoe mẽ, Ngọc Trinh cùng ekip của mình đã chọn hướng đi mới đó là sản xuất phim về chính cuộc đời mình. Kế hoạch này ngay lập tức "gây bão" vì ý tưởng táo bạo, bởi ngay cả những ngôi sao tầm cỡ, thâm niên lâu năm trong nghề cũng chưa sản xuất phim về cuộc đời họ. Đây dường như là bước chuyển mình mới lạ và cao tay của Ngọc Trinh để duy trì được độ hot của mình trong làng giải trí.

Cũng trong thời điểm "nhạy cảm" khi mọi sự nghi vấn đề đặt vào bộ phim "Vòng eo 56", Ngọc Trinh càng gây sốc khi kể về những mâu thuẫn trong dòng họ. Chẳng biết đúng hay sai và không có gì kiểm chứng, Ngọc Trinh lên báo, bắt đầu kể lể về tuổi thơ cơ cực, nghèo đói và bị ghẻ lạnh của mình.

Người đẹp cho biết, nhà nghèo không có gì ăn, anh em họ hàng thì hắt hủi và cũng chính điều này đã hình thành nên mối hận thù trong lòng Ngọc Trinh. Chưa hết, "Nữ hoàng nội y" còn tiết lộ mình từng phải đi phụ bán quán bún, trông trẻ hay nhổ lông nách để kiếm sống. Và khi bộ phim Vòng eo 56 được chuyển thể từ cuộc đời của Ngọc Trinh chuẩn bị ra mắt, người ta lại thấy cô tích cực đào bới chuyện cũ và PR truyền thông mạnh mẽ. Phim chính chưa ra mắt thế, nhưng "bộ phim phụ" qua lời kể của Ngọc Trinh đã bắt đầu gây hiệu ứng và lấy được nước mắt của khán giả.
Cái tên Ngọc Trinh bắt đầu trở thành điểm nóng cùng mối thù không đội trời chung với họ hàng và phát ngôn sốc: “Họ có ốm chết không có tiền tôi cũng không giúp”. Tuy phát ngôn có vẻ "máu lạnh", nhưng điều này lại nhận được nhiều sự ủng hộ của dư luận khi thương cảm cho tuổi thơ bất hạnh, khổ đau cùng cực của "Nữ hoàng nội y".
Ngọc Trinh muốn gì khi 'vạch áo cho người xem lưng'?

Câu chuyện bắt đầu đẩy lên cao trào khi những người anh em họ hàng của Ngọc Trinh lần lượt kéo nhau lên báo. Nhưng điều bất ngờ dần hé lộ khi họ hàng và hàng xóm đều bác bỏ câu chuyện về "tuổi thơ dữ dội" của Ngọc Trinh. Họ cho rằng, thời điểm đó nhà ai cũng đói nghèo, nhưng nhà Ngọc Trinh không đến nỗi mà để cô phải đi nhổ lông nách, trông trẻ kiếm sống.

Dì ruột Ngọc Trinh là người thân nhất với mẹ đẻ Ngọc Trinh cũng cho biết: “Chị tôi mất, Trinh bệnh hoạn khi lên Sài Gòn tôi chăm nom từ năm 9 tuổi. Thế nhưng, Ngọc Trinh chưa một lần về thăm chúng tôi ngay cả khi cùng sống ở Sài Gòn. Gia đình tôi mặc cảm nghèo nhất trong số anh em nên cũng không dám tới lui với nhà Ngọc Trinh kẻo bị bảo dựa hơi vay mượn. Khi khu nghĩa trang bị giải tỏa, mộ mẹ Trinh và bà ngoại cùng dãy như người ta thì Trinh bốc cả hai ngôi mộ cho mẹ và bà ngoại nằm gần nhau, thế nhưng nó chỉ bốc mộ mình mẹ nó thôi”. Phủ nhận việc bà ngoại ghét bỏ gia đình Ngọc Trinh, dì Út còn đưa ra chứng cứ là ngôi nhà bố ruột Ngọc Trinh đang ở là do bà ngoại để lại.
Dì ruột cũng gián tiếp tố Ngọc Trinh bội bạc.

Rất nhiều phát ngôn của người trong cuộc được đưa ra, đa phần đều gây bất lợi cho Ngọc Trinh. Nhiều ý kiến còn cho rằng Ngọc Trinh đang cố tình "tô vẽ" và tưởng tượng ra tuổi thơ của mình. Chắc có lẽ phải dựng thành phim nên Ngọc Trinh có hơi thêm thắt quá tay chăng?.

Khi mà mọi lĩnh vực xung quanh mình đều đã khai thác đến độ nhàm chán, Ngọc Trinh đã biết tạo ra sức nóng từ những điều đặc biệt nhất. Nhiều lời đánh giá cho rằng Ngọc Trinh đang tính toán cho sự "tồn tại" của bộ phim sắp tới, chấp nhận "vạch áo cho người xem lưng" để gây tò mò dư luận. Sau Ngọc Trinh, Đàm Vĩnh Hưng cũng đang rục rịch viết kịch bản để làm phim về cuộc đời, chứng tỏ khả năng tiên đoán thời cuộc của "Nữ hoàng nội y" thật sự cao siêu.

Tạo hình trong phim Vòng eo 56 của Ngọc Trinh.

Không sớm cũng chẳng muộn, câu chuyện về mâu thuẫn dòng tộc họ hàng Ngọc Trinh lại rầm rộ, ầm ĩ ngay trước thềm ra mắt phim. Điều này phải chăng là sự cố tình của cả một đội ngũ ekip hay chỉ là sự cố ý đến bất ngờ trong cái bản chất thật thà mà người ta đã và đang nghĩ về Ngọc Trinh.

Chấp nhận "vạch áo cho người xem lưng", bị anh em họ hàng tố nói dối và nhận về nhiều chỉ trích của dư luận. Vậy Ngọc Trinh được gì? Cái mà Ngọc Trinh được đó chính là hiệu ứng truyền thông từ câu chuyện mang lại. Dù có ghét bỏ hay nghĩ xấu về Ngọc Trinh nhưng dư luận vẫn sẽ quan tâm đến cuộc đời bi kịch của Ngọc Trinh mà chú ý đến bộ phim sắp sửa ra mắt của cô nàng.

Với một ekip hùng hậu đầy toan tính, việc đưa Ngọc Trinh lên hàng ngôi sao đã làm được thì việc PR cho bộ phim cũng chẳng có gì là khó khăn. Liên tục phủ nhận tạo scandal để PR cho bộ phim, nhưng dường như hành động của cô đang đi ngược lại lời nói. Sống trong làng giải trí và để vươn lên thành "Sao" thì không ai là kẻ tầm thường, ngốc nghếch. Mỗi bước đi, mỗi kế hoạch đều có sự tính toán tỉ mỉ và rõ ràng, chẳng ai vô tình tạo nên câu chuyện ồn ào, không mấy tốt đẹp mà không hề có mục đích vụ lợi.

Cao Huy
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những cặp đôi Cbiz từng hẹn hò nhưng ít người biết: Lưu Thi Thi có đoạn tình cảm với tài tử này!