Hồ Ngọc Hà - Mỹ Tâm: Ai “giàu” hơn ai?

Cao Huy 2015-10-23 11:16
- Là hai tên tuổi lớn của làng nhạc Việt, Hồ Ngọc Hà - Mỹ Tâm thường xuyên bị đem lên bàn cân để so sánh độ “giàu có” về tài sản, âm nhạc, cách ăn mặc hay cả những câu chuyện đời tư.

Tài sản cá nhân

Không phô trương thanh thế, khoe khoang hàng hiệu hay trang sức tiền tỷ thế nhưng độ giàu có của Mỹ Tâm không hề thua kém bất kì một nghệ sĩ nào trong làng giải trí. Ở tuổi 34, Mỹ Tâm là bà chủ của một tòa nhà trăm tỷ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tòa nhà được đặt ở một vị trí sầm uất, đắt đỏ bậc nhất Sài Gòn. Tại đây nữ ca sĩ kinh doanh hàng thời trang riêng do cô tự thiết kế mang tên Nightingale, đồng thời cũng là trụ sở làm việc của công ty giải trí MT Entertainment do Mỹ Tâm là giám đốc.

Hà Hồ - Mỹ Tâm Ai “giàu” hơn ai?

Biệt thự 100 tỷ đồng của Mỹ Tâm tọa lạc giữa Sài Gòn sầm uất.

Để thành lập hãng thời trang cá nhân, Mỹ Tâm đã ấp ủ dự định, tìm kiếm nhân sự cũng như định hướng cho dòng thương hiệu, mở xưởng sản xuất riêng trong vòng hơn 2 năm. Số tiền đầu tư cũng như giá trị hiện nay của công ty thời trang này vẫn chưa được công khai nhưng chắc chắn nó là một con số không hề nhỏ.

Hà Hồ - Mỹ Tâm Ai “giàu” hơn ai?

Bên trong Mỹ Tâm kinh doanh thương hiệu thời trang riêng của mình.

Ngoài ra “Họa mi tóc nâu” còn là bà chủ của một thương hiệu nước hoa riêng, cùng một quán cà phê mang phong cách Nhật Bản được bài trí rất lãng mạn và đẹp mắt. Quán cà phê mang tên Nightingale được đánh giá như một khách sạn lớn với sự xa hoa và đắt giá của nó.

Hà Hồ - Mỹ Tâm Ai “giàu” hơn ai?

Quán cà phê được bày trí sang trọng của Mỹ Tâm.

Mỹ Tâm còn “rinh” về cho mình khối tài sản lớn bằng việc đầu tư bất động sản, kinh doanh. Nữ ca sĩ sở hữu chiếc Audi Q7 có giá hơn 3 tỷ đồng, trước đó cô di chuyển bằng con xe Mitsubishi Lancer. Bên cạnh khối tài sản nghìn tỷ, Mỹ Tâm còn có nhiều hoạt động công tác xã hội ý nghĩa khi thành lập ra quỹ từ thiện MT Foundation. Quỹ từ thiện này được đóng góp từ các fan của Mỹ Tâm, khán giả trong cả nước và được trích đều đặn từ lợi nhuận thu được trong việc kinh doanh của “Họa mi tóc nâu”.

Hà Hồ - Mỹ Tâm Ai “giàu” hơn ai?

Siêu xe tiền tỷ của nữ ca sĩ.

Mặc dù thường xuyên làm từ thiện với số tiền lớn nhưng nữ ca sĩ không hề phô trương thanh thế hay khoe mẽ trước truyền thông. Quỹ từ thiện giúp đỡ nhiều trẻ em nghèo những người già neo đơn và học sinh hiếu học trong cả nước.

Hà Hồ - Mỹ Tâm Ai “giàu” hơn ai?

Cô còn thành lập quỹ từ thiện mang tên mình để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

Hồ Ngọc Hà cũng nổi tiếng là ca sĩ giàu có bậc nhất showbiz Việt khi khiến nhiều người thán phục với khả năng “kiếm tiền như nước”của cô. Xét về cát sê biểu diễn, Hà Hồ được xếp ngang hàng với Mỹ Tâm. Về giọng hát có thể chưa xuất sắc được như “Họa mi tóc nâu” nhưng bù lại bởi ngọai hình, vũ đạo, phong cách thời trang và yếu tố giải trí nên tần suất biểu diễn của "Nữ hoàng giải trí" nhiều đến mức chóng mặt.

Hà Hồ - Mỹ Tâm Ai “giàu” hơn ai?

"Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà là một trong những chân dài đi hát thành công nhất làng giải trí.

Hơn nữa Hà Hồ còn kiếm được rất nhiều tiền từ việc đi dự sự kiện, hay đóng quảng cáo cho các thương hiệu nổi tiếng. Cát sê sự kiện của “Nữ hoàng giải trí” dao động từ 7000 - 10.000 USD, còn mỗi suất quảng cáo Hà Hồ thu về cả tỷ đồng.

Nguồn thu đáng kể của Hà Hồ còn kể đến vai trò làm ban giám khảo cho các gameshow nổi tiếng. Với The Voice mùa đầu tiên để mời được Hà Hồ nhà sản xuất cũng phải bỏ ra nửa tỷ đồng, The Remix 2015 thì con số đó đã phải tăng gấp đôi.

Năm 2011, Hà Hồ sử dụng chiếc xe Lexus có giá 2 tỷ đồng, sau đó cô xuất hiện với chiếc xế hộp Jagua XJL màu mận chín có giá 5 tỷ đồng. Ở thời điểm đó, chiếc xe này được coi là một trong những xế hộp đắt giá nhất nhì làng giải trí. Năm 2012, giọng ca “Tìm lại giấc mơ” khiến dư luận choáng váng khi tiếp tục tậu chiếc Range Rover Evoque có giá 3 tỷ đồng. Năm 2013. cô lại xuất hiện “sang chảnh” với chiếc siêu xe Porsche Panamera Turbo có giá 10 tỷ đồng. Máu chơi xe của nữ ca sĩ dường như được “lây nhiễm” từ chồng cũ Cường Đôla, sau đó cô lại mê mệt dòng xe Sedan Rolls Ghost có giá 17 tỷ đồng. Hiện tại, người đẹp di chuyển chiếc Audi A8L giá 5 tỷ đồng trong mỗi lần đi diễn.

Hà Hồ - Mỹ Tâm Ai “giàu” hơn ai?

Hà Hồ thay siêu xe như thay áo, mỗi chiếc từ vài tỷ cho đến chục tỷ đồng.

Hà Hồ sinh sống trong một căn biệt thự xa hoa tại Nhà Bè, Tp.HCM. Căn biệt thự màu trắng được xây dựng theo ý muốn cá nhân và tâm huyết của nữ ca sĩ ước tính giá trị vài chục tỷ đồng với 7 phòng rộng rãi với phần thiết kế nội thất cao cấp, đắt đỏ.

Hà Hồ - Mỹ Tâm Ai “giàu” hơn ai?

Căn biệt thự sang trọng của Hồ Ngọc Hà.

Nữ ca sĩ nổi tiếng là tay chơi hàng hiệu, vì thế tài sản của Hà Hồ không thể kể đến túi sách, quần áo, trang sức có giá trên trời. Mỗi lần xuất hiện, Hà Hồ lại gây choáng khi diện chiếc váy hàng trăm triệu, túi xách hàng ngàn đô, giày dép cũng vài chục triệu. Gần đây, người đẹp còn để lộ chiếc nhẫn kim cương khủng có giá cả chục tỷ đồng.

Hà Hồ - Mỹ Tâm Ai “giàu” hơn ai?
Hồ Ngọc Hà - Mỹ Tâm: Ai “giàu” hơn ai?
Người đẹp thường xuyên xuất hiện với váy vóc, quần áo, túi xách hàng hiệu đắt đỏ.

Hàng năm việc tổ chức liveshow, đầu tư cho âm nhạc cũng gây choáng khi chỉ trong năm 2014 đã ngốn của nữ ca sĩ 10 tỷ đồng. Từ đầu năm 2015, Hà Hồ tiêu tốn nhiều hơn khi tổ chức tour diễn xuyên Việt và nhiều sản phẩm âm nhạc rất chất lượng.

Âm Nhạc

Mỹ Tâm từng chia sẻ những ngày đầu đi hát, cô dốc lòng dốc sức đi hát để kiếm tiền vì cuộc sống có nhiều công việc cần trang trải. Nhưng bây giờ ca hát có thể coi là thứ tốt nhất mà cô làm được, hát vì Mỹ Tâm muốn hát, hát vì tình thương của khán giả… tiền bạc trở thành yếu tố phụ ẩn mình trong ngọn lửa đam mê. Hà Hồ lại đến với âm nhạc như một cái duyên muộn, cô xuất thân là một người mẫu nổi tiếng. Sau khi lấn sân sang ca hát cho đến hiện nay cái tên Hồ Ngọc Hà đã làm cho người ta nể phục bởi sự cố gắng nỗ lực cũng như những thành công mà người đẹp gặt hái được.

Hà Hồ - Mỹ Tâm Ai “giàu” hơn ai?

Mỹ Tâm gặt hái được rất nhiều giải thưởng danh giá khiến nhiều nghệ sĩ nể phục.

Mỹ Tâm hát hay hơn Hà Hồ, đó là điều không thể chối cãi. Tuy nhiên, Hà Hồ luôn cố gắng nỗ lực để hoàn thiện giọng hát của mình mỗi ngày. Cô biết phát huy thế mạnh của mình ở yếu tố giải trí như ngoại hình, vũ đạo, phong cách thời trang để tạo nên thương hiệu riêng của mình.

Mỹ Tâm là ca sĩ đã được qua trường lớp đào tạo và đến với âm nhạc ngay từ những ngày đầu chạm ngõ làng giải trí. Hồ Ngọc Hà lại khác, mặc dù đã qua trường lớp đào tạo chơi piano 5 năm, nhưng người đẹp lại phát triển mình ở lĩnh vực người mẫu và không được đào tạo bài bản về thanh nhạc khi lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Biết được vị trí cũng như khả năng của mình, Hà Hồ luôn nỗ lực thay đổi tiến bộ và gặt hái được rất nhiều thành tựu vang dội.

Hà Hồ - Mỹ Tâm Ai “giàu” hơn ai?

Ngay từ album đầu tay, Mỹ Tâm đã mang về rất nhiều thành công lớn và tạo được tiếng vang trong lĩnh vực âm nhạc. Trong suốt thập niên 2000, cô phát hành chuỗi sản phẩm âm nhạc thành công về mặt thương mại, bao gồm các album được đề cử giải cống hiến như Hoàng hôn thức giấc (2005), Vút Bay (2006), Trở lại (2008)… Cô nhanh chóng tạo ra hàng loạt các ca khúc đình đám như: Tóc nâu môi trầm, Họa mi tóc nâu, Ước gì, Nhé anh, Cây đàn sinh viên…

Năm 2000, Mỹ Tâm giành huy chương đồng Liên hoan giọng ca vàng Châu Á tại Thượng Hải - Trung Quốc. Năm 2001 cô trở thành nhân vật tiêu biểu trong năm và Top 5 ca sĩ triển vọng do bạn đọc báo Hoa Học Trò bình chọn. Năm 2002 - 2003, giọng ca Nhé Anh lại gây tiếng vang khi nhận giải ca sĩ trẻ tài năng và ca sĩ được yêu thích nhất. Năm 2004 là Cúp vàng “Vì sự phát triển cộng đồng”, giải thưởng “Lá Phong” và giải thưởng Làn sóng xanh. Năm 2006, Mỹ Tâm vinh dự khi trở thành ca sĩ đầu tiên được hợp tác với những nhà sản xuất Hàn Quốc. Năm 2007- 2009, cô giành được giải Làn sóng xanh và giải thưởng HTV Awards. Năm 2012, Mỹ Tâm đạt giải Nghệ sĩ Châu Á xuất sắc nhất tại Mnet Asian Music Awards, diễn ra ở Hong Kong. Năm 2013, cô được đề cử giải thưởng World Music Awards 2013. Năm 2014, cô đoạt cùng lúc 3 giải thưởng quốc tế. Năm 2015, Mỹ Tâm đạt giải Huyền Thoại âm nhạc Châu Á, cùng năm cô giành giải Ca sĩ của năm ở giải Cống hiến.

Hồ Ngọc Hà cũng dắt lưng rất nhiều sản phẩm âm nhạc như giải thưởng Ca sĩ trẻ triển vọng Làn sóng xanh 2005. Năm 2006, cô đạt giải Top 10 ca sĩ được yêu thích nhất - Làn sóng xanh. An bum Muốn nói với anh còn mang về cho nữ ca sĩ giải thưởng Album xuất sắc nhất do hội đồng nghệ thuật bình chọn. Năm 2007, người đẹp tiếp tục rinh giải Nữ ca sĩ của năm (giải Cống hiến). Năm 2009, Hà Hồ đại diện Việt Nam trình diễn ca khúc “Xin hãy thức tha” gây ấn tượng tại Asia Song Festival 2009. Cùng năm này Hà hồ còn nhận được giải Ca sĩ của năm (Làn sóng xanh), Nữ ca sĩ được yêu thích nhất (HTV Awards).

Hà Hồ - Mỹ Tâm Ai “giàu” hơn ai?

Vào nghề sau nhưng  thành công của Hà Hồ được ghi nhận bằng rất nhiều giải thưởng cao quý.

Năm 2011, Hà Hồ ghi dấu ấn mạnh mẽ khi giành được giải thưởng Chương trình của năm (Cống hiến), Album được yêu thích nhất (Làn sóng xanh), Nữ ca sĩ được yêu thích nhất (Mai Vàng)… Năm 2012, người đẹp giành giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất (Mai Vàng), Nữ ca sĩ được yêu thích nhất  (HTV Awards). Năm 2013, Hà Hồ nhận lời làm huấn luyện viên The Voice mùa đầu tiên tại Việt Nam và rất nhiều giải thưởng danh giá khác.

Lượng fan hùng hậu.

Mỹ Tâm là ca sĩ có lượng fans cực kỳ hùng hậu với 40.000 thành viên chính thức trong fanclub. Họ luôn theo dõi ủng hộ, bảo vệ và đồng anh cùng nữ ca sĩ trên con đường âm nhạc. Mỗi khi Mỹ Tâm xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, hàng trăm nghìn fans đều reo hò cổ vũ nhiệt tình. Nhờ lượng người hâm mộ đông đảo nhất Việt Nam mà giọng ca Ước gì luôn dễ dàng thắng thế trong các giải thưởng được đánh giá bằng lượng vote. Điển hình như trong chương trình The Voice 2015 vừa mới kết thúc, tất cả các phần trình diễn hay những câu phát biểu của Họa mi tóc nâu đều được đông đảo fans hưởng ứng mạnh mẽ. Nhờ sự giúp sức bình chọn từ phía fans hâm mộ, thí sinh Đức Phúc đội Mỹ Tâm dễ dàng bỏ xa các đối thủ còn lại để đăng quang ngôi vị Quán quân của cuộc thi.

Hà Hồ - Mỹ Tâm Ai “giàu” hơn ai?

Mỹ Tâm sở hữu lượng fans đông đảo nhất nhì Vpop.

Không sở hữu lượng fans hùng hậu và đông đảo như Mỹ Tâm nhưng Hà Hồ cũng chẳng kém cạnh khi lượng người hâm mộ của nữ ca sĩ cũng rất đáng nể. Trong mọi hoạt động của người đẹp, các fans đều hưởng ứng mạnh mẽ, nhất cử nhất động của Hà Hồ đều có trên trang nhất của hàng loạt tờ báo lớn nhỏ. Rất nhiều trường hợp Mỹ Tâm - Hà Hồ được đặt cạnh nhau cho những giải thưởng lớn liên quan đến lượng vote của người hâm mộ. Thắng thế nhiều hơn nhưng lượng bình chọn của Mỹ Tâm luôn bị Hà Hồ theo sát, trong một số giải thưởng Hà hồ còn vượt mặt đàn chị để rinh cúp.

Hà Hồ - Mỹ Tâm Ai “giàu” hơn ai?

Hà Hồ cũng không hề kém cạnh với lượng người hâm mộ cuồng nhiệt trên khắp cả nước.

Như vậy có thể khẳng định Mỹ Tâm - Hà Hồ kẻ tám lạng người nửa cân khi gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp ca hát, mọi sự so sánh hơn thua đều không thể xác định.

Cao Huy
                                                                                                                                          (Theo Công luận)                                                                                                                             

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hồ Ngọc Hà - mỹ nhân có hồ sơ tình ái ồn ào và cái kết viên mãn