EXO và 10 cột mốc “thăng trầm” đáng nhớ trong sự nghiệp

Tắc Kè 2015-05-13 18:48
- Nhìn lại chặng đường hơn 3 năm “ròng rã” đốn tin fan của EXO, bạn sẽ thấy nhiều cột mốc đáng để trân trọng.

Sau 3 năm debut, từ một tân binh EXO đã vươn lên vị trí của một boyband được yêu thích nhất tại Hàn Quốc. “Gà cưng” của SM luôn nỗ lực để chứng tỏ đẳng cấp và hình ảnh của một boyband thời thượng trong làng giải trí Kpop. Từ những cuộc cách mạng hình ảnh đến cách chinh phục khán giả bằng sản phẩm “chất lừ”, thậm chí nhiều lúc đương đầu sóng gió, họ vẫn chứng tỏ được sức hút riêng của mình.

Cùng Emdep.vn điểm lại 10 cột mốc “thăng trầm” đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của những chàng sói EXO.

08/04/2012, EXO lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng với tư cách là một nhóm nhạc trực thuộc công ty quản lý SM Entertainment. Đây là dự án hoàn toàn mới của SM gồm 2 nhóm nhạc EXO-K (Hoạt động chủ yếu tại Hàn Quốc) và EXO-M (Hoạt động chủ yếu tại Trung Quốc). “MAMA” đĩa đơn của nhóm được phát hành cùng ngày, đồng thời mini-album cùng tên cũng được công bố ngay sau đó vào ngày 9/4. Đây là những bước đi đầu tiên của 12 chàng trai nhà EXO sau một quá trình tuyển chọn và đào tạo bài bản lâu dài từ công ty quản lý.

Đội hình EXO-M gồm 6 thành viên là Kris, Xiu Min, Luhan, Lay, Chen, Tao hoạt động chủ yếu ở Trung Quốc.

EXO-K chủ yếu hoạt động ở Hàn Quốc với 6 thành viên là  Chanyeol, D.O, Baekhyun, Kai, Sehun và Sunho.

16/5/2013, EXO trở lại với album XOXO (Kiss & Hug) sau thời gian dài biến mất khỏi làng giải trí Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên EXO-K và EXO-M được xuất hiện cùng nhau để quảng bá cho album mới của mình tại cả 2 thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc. Dự án “song sinh” chuyển sang giai đoạn mới khi SM chính thức sát nhập hai nhóm nhạc thành một, gọi là EXO. Fanclub của nhóm trong thời gian này là EXOtic.

19/6/2013, EXO trở thành một trong những cái tên được chú ý nhất tại Hàn Quốc khi liên tiếp dành được những giải thưởng cao nhất tại sân khấu MBC “Show! Music Core”, SBS “Music Trend” và MBC Show Champion. Trước đó, vào ngày 14/6/2013, nhóm nhạc này đã gây được tiếng vang đầu tiên khi “XOXO (Kiss & Hug)” dẫn đầu “World Album Chart” của Billboard.

14/11/2013, 12 chàng sói lại tiếp tục tạo nên một cơn bão lớn khi giành giải Ca khúc của năm cho bài hát Growl tại Melon Music Awards 2013. EXO cũng được gọi tên tại Mnet Asian Music Awards lần thứ 15 diễn ra tại Hong Kong ở hạng mục album của năm với “XOXO (Kiss & Hug)”. Như vậy là chỉ sau hơn một năm hoạt động, EXO liên tục khẳng định được tài năng thực sự của mình, vươn lên vị trí dẫn đầu cùng với những nhóm nhạc kỳ cựu khác tại Hàn Quốc như Super Junior, 2PM,…

8/4/2014, để kỷ niệm 2 năm EXO debut, S.M Entertainment chính thức xác nhận sự trở lại của nhóm trong tháng 4/2014 với hai concert ngày 24 và 25/4 tại Olympic Gymnastics Arena. Toàn bộ số vé của chương trình được bán hết chỉ sau 1.47 giây mở cửa đăng ký. Xuyên suốt các buổi biểu diễn, các chàng trai đã thể hiện lại toàn bộ những bản hit đình đám trong hai năm qua, đồng thời, phần solo của các thành viên cũng là một trong những yếu tố tạo nên cơn sốt trong concert lần này.

15/5/2014, trưởng nhóm Kris bất ngờ đâm đơn kiện công ty quản lý SM, đồng thời rút tên mình ra khỏi EXO. Thông tin này ngay lập lức tạo nên một làn sóng trong cộng đồng fans Kpop. Cho đến tháng 07/2014, buổi hoà giải giữa Kris và SM thất bại, Kris trở về Trung Quốc hoạt động với tư cách là một nghệ sĩ solo, đồng thời được nhiều đạo diễn chọn lựa vào vai chính trong các bộ phim điện ảnh, truyền hình.

EXO hoạt động với đội hình 11 thành viên. Suho thay thế Kris đảm nhận vị trí trưởng nhóm.

10/10/2014, Luhan là thành viên tiếp theo rời khỏi EXO vì lý do sức khoẻ và những bất công đã phải chịu trong suốt thời gian hoạt động cùng nhóm. Động thái này của Luhan một lần nữa khiến cho người hâm mộ lo lắng về sự tồn tại của EXO trong tương lai. Như vậy, từ đội hình 12 thành viên càn quét làng giải trí Kpop trong 2 năm, EXO chỉ còn lại 10 thành viên.

03/2015, lần đầu tiên các thành viên EXO có một bộ phim của riêng mình với tựa đề EXO Next Door. Đây là bộ phim tình cảm , hài hước xoay quanh câu chuyện nhóm nhạc EXO và cô gái hàng xóm có tên Yeon Hee. Bộ phim ngay lập tức lôi kéo người xem, được dịch và chiếu trên hơn 10 quốc gia trên toàn châu Á.

Một số cảnh quay trong EXO Next Door

05/2015, MV Call Me Baby vừa ra mắt chưa bao lâu thì Tao là thành viên tiếp theo nối gót Kris và Luhan rời khỏi EXO vì những mâu thuẫn, bất đồng nội bộ. Lấy lý do sang Mỹ du học và chữa bệnh, Tao đơn phương chấm dứt hợp đồng với SM, bỏ lại EXO với đội hình 9 thành viên. Cho tới nay, phía SM vẫn chưa có động tĩnh gì mới về việc EXO sẽ trở lại với đội hình mới.

Trong vòng 1 năm, đã có tới 3 thành viên rời khỏi nhóm EXO. Thách thức lúc này đòi hỏi công ty quản lý phải có những chiến lược đúng đắn, cộng thêm sự nỗ lực gấp đôi từ các thành viên.

Tạm kết:

EXO là một trong những nhóm nhạc được yêu thích và có tầm ảnh hưởng nhất tại Hàn Quốc hiện nay. Tuy nhiên, nhóm nhạc này đang phải đương đầu với hàng loạt khó khăn. Và nếu không thể vượt qua được giai đoạn khủng hoảng này, có thể EXO sẽ rơi vào lời nguyền tan rã như rất nhiều các boyband trước đây.

Tắc Kè (Tổng hợp)
(Nguồn: Congluan.vn)

 

 

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí quyết thành công dành cho 12 cung hoàng đạo