4 đề cử Cống hiến cho Sơn Tùng M-TP: Thật bất ngờ!

2016-03-25 17:42
- Đây là cú lội ngược dòng ngoạn mục của nam ca sĩ gốc Thái Bình sau những nỗ lực trong âm nhạc vốn vẫn đi kèm với chỉ trích về đạo nhạc, ngông cuồng, thiếu lễ độ…

Sáng 24/3, Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 11 (2016) tổ chức họp báo công bố đề cử các hạng mục đề cử tại tỉnh Phú Thọ. Bên cạnh việc mở thêm hạng mục Video ca nhạc của năm, một bất ngờ khác đến từ cái tên Sơn Tùng M-TP. Nam ca sĩ nhỏ tuổi nhất trong các nghệ sĩ xuất hiện trong danh sách đề cử dẫn đầu ở 4 hạng mục bao gồm Ca khúc của năm, Video ca nhạc của năm, Chương trình của năm Ca sĩ của năm.

Tiếng nói của thế hệ nghệ sĩ mới

2015 là năm khá thành công của sơn Tùng M-TP trong lĩnh vực âm nhạc. Những ca khúc của Sơn Tùng ra mắt khán giả như Không phải dạng vừa đâu, Buông đôi tay nhau ra, Âm thầm bên em, Thái Bình mồ hôi rơi… nhanh chóng trở thành hit trên các BXH nghe nhạc trực tuyến. Hai live show M-TP Ambition – Chuyến bay đầu tiên của Sơn Tùng diễn ra tại TP HCM và Hà Nội khá thành công và tạo được sức hút về mặt truyền thông.

4 đề cử Cống hiến cho Sơn Tùng M-TP: Thật bất ngờ!
Sơn Tùng M-TP đã có liveshow dấu ấn thành công vào năm 2015

Những nỗ lực ấn tượng này cũng đưa cái tên Sơn Tùng M-TP trở thành đại diện của Việt Nam tham dự “sân chơi” MTV châu Âu ở hạng mục Nghệ sĩ quốc tế xuất sắc (Best Worldwild Act). Dù chỉ dừng lại ở khu vực Đông Nam Á nhưng nam ca sĩ đã phần nào chứng minh được thực lực của mình ngoài những ì xèo về nghi án đạo nhạc, nhái phong cách; hay sử dụng ca khúc có lời lẽ ngông cuồng, thiếu văn hóa trên sóng truyền hình quốc gia.

Giải Cống hiến vừa công bố danh sách đề cử trong đó, Sơn Tùng M-TP dẫn đầu ở 4 hạng mục. Đây là sự ghi nhận công tâm của ban tổ chức và phản ánh được xu hướng và thị hiếu âm nhạc đại chúng của Việt Nam trong năm vừa qua.

4 đề cử Cống hiến cho Sơn Tùng M-TP: Thật bất ngờ!

Như đã nói ở trên những ca khúc và MV ca nhạc của Sơn Tùng tạo nên được sức hút lớn đối với công chúng nghe nhạc thời gian qua. Ca khúc Buông đôi tay nhau ra lần lượt giữ vị trí nhất trên các BXH nghe nhạc trực tuyến; trong khi đó, MV ca khúc Âm thầm bên em sau 7 tháng ra mắt đã thu hút hơn 35 triệu lượt xem từ người dùng internet trên mạng xã hội YouTube. Hai sản phẩm âm nhạc này đủ khả năng để tranh giải cùng những nghệ sĩ trẻ khác như Tiên Tiên, Tóc Tiên, Phan Lê Ái Phương, Trúc Nhân…

Điều bất ngờ nhất đến từ đề cử Ca sĩ của năm mà Sơn Tùng nhận được. Đứng cùng chung hạng mục này là những tên tuổi lão làng của nhạc đại chúng Việt Nam như diva Hà Trần, Hồng Nhung và Tùng Dương. Tuy nhiên, chính điều này lại phản ánh được sự phát triển và dấu ấn của thế hệ nghệ sĩ trẻ và mới đang có tác động lớn đến đời sống âm nhạc đương đại của Việt Nam.

Sơn Tùng, ngoài cái tên thu hút sự quan tâm của khán giả còn là hiện tượng tạo nên sự tranh cãi của những người làm nghề và công chúng. Đã rất lâu, Vpop không có bất cứ hiện tượng ngôi sao nào độc đáo như giọng ca Thái Bình mồ hôi rơi.

Nhiều đề cử nhưng không dễ thắng giải

Tuy nhận được nhiều đề cử nhưng đối thủ của Sơn Tùng M-TP tại các hạng mục đều thực sự rất mạnh. Hai hạng mục Ca khúc của năm Video ca nhạc của năm đều là những đại diện trẻ, tài năng. Xét về mặt thu hút truyền thông, những sản phẩm âm nhạc này còn “vượt mặt” ca khúc và MV của Sơn Tùng M-TP trong năm vừa qua.

Hạng mục Ca khúc của năm có những bản hit như Ngày mai (Tóc Tiên), My Everything (Tiên Tiên), Thật bất ngờ (Trúc Nhân) và Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (Ái Phương). Những sáng tác này đều có chung chất nhạc pop nhưng lại là những ca khúc phản ánh được sự đa dạng của xu hướng âm nhạc như nhạc điện tử (EDM), ballad…

Bên cạnh đó, hạng mục mới Video ca nhạc của năm cũng phản ánh điều tương tự với đề cử vừa kể trên. Mỗi sản phẩm hình ảnh đều đó những phong cách sáng tạo riêng và thu hút công chúng khán giả. Tuy nhiên, MV Thật bất ngờ có nhiều cơ hội chiến thắng hạng mục đề cử này. Không chỉ sở hữu cốt truyện thú vị, hấp dẫn, video ca nhạc do chính Trúc Nhân viết kịch bản còn có sự trau chuốt về bối cảnh, diễn viên cũng như tạo được sức ảnh hưởng đến đông đảo công chúng trong năm 2015.

4 đề cử Cống hiến cho Sơn Tùng M-TP: Thật bất ngờ!

Ở hai hạng mục còn lại mà Sơn Tùng được đề cử cũng cho thấy sự bấp bênh về khả năng chiến thắng của anh. Nam ca sĩ gốc Thái Bình là một trong những ca sĩ 9X hiếm hoi của Vpop tổ chức live show tại sân vận động dưới hình thức bán vé trong khoảng nửa thập kỷ trở lại đây. Nỗ lực của Sơn Tùng và Ê-kíp xứng đáng để góp mặt trong hạng mục đề cử Chương trình của năm. Tuy nhiên, live show Thập kỷ hoan ca của Tùng Dương có thể phù hợp với tiêu chí chấm giải và dễ thắng giải Cống hiến.

Sơn Tùng là nghệ sĩ thành công khi tạo lập sự nghiệp với hình tượng singer/songwriter (ca sĩ, nhạc sĩ). Tuy nhiên, xuất hiện ở hai hạng mục Ca sĩ của năm cho thấy nam ca sĩ gốc Thái Bình có độ vênh đặc biệt. Anh là đại diện cho thế hệ nghệ sĩ mới đứng chung đề cử với những tên tuổi có nhiều kinh nghiệm (trong từng lĩnh vực) và cống hiến nhiều cho nền âm nhạc Việt Nam trong hơn 1 thập kỷ qua như Tùng Dương, diva Hà Trần và Hồng Nhung.

Xuất hiện trong 4 hạng mục đề cử của giải Cống hiến thực sự là cú lội ngược dòng đầy bất ngờ của Sơn Tùng M-TP. Bởi Sơn Tùng M-TP và chính khán giả của anh từng hiểu lầm anh lại đối tưởng chỉ trích của báo chí qua những bài báo chỉ trích đạo nhạc, đạo phong cách, ngông cuồng thiếu lễ độ? Cống hiến - giải thưởng âm nhạc do chính các nhà báo đưa ra và bình bầu liệu có lựa chọn cái tên Sơn Tùng trong lần thứ 11 tổ chức?

Theo Zing

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cách detox cực nhanh giúp bạn gái có được làn da trắng sứ, mềm mịn như nhung đón xuân về