Tục gội đầu đón năm mới của người Thái ở Tây Bắc

Thảo Nguyên 2016-02-06 14:30
- Đồng bào các dân tộc vùng cao nước ta còn lưu giữ được rất nhiều tục lệ và lễ hội đặc sắc khi Xuân về. Với người Thái trắng ở thượng nguồn sông Đà thì một trong những lễ hội đặc biệt quan trọng là lễ gội đầu chiều 30 Tết.
Truyền thuyết kể lại rằng xưa lắm rồi, có vị nữ tướng người Thái tên là Nàng Han cầm quân đánh đuổi giặc xâm lược. Khi bờ cõi sạch bóng quân thù thì cũng đã là chiều 30 Tết, vị nữ tướng cho phép quân sĩ cởi bỏ gươm giáo, giáp trụ xuống sông tắm rửa, gội đầu để chuẩn bị đón năm mới.
Lễ gội đầu diễn ra vào đúng chiều 30 Tết Âm lịch hàng năm. Từ già làng, trưởng bản, người già, trẻ nhỏ không hẹn mà đều tụ họp ở bến sông cùng nhau gội đầu. Với ý nghĩa để gột rửa bằng hết những xui xẻo, bệnh tật của năm cũ, tống tiễn tai ương, vận hạn xấu theo dòng nước mà trôi đi để từ giờ phút đó người Thái bước vào năm mới với sức khoẻ, tốt lành, gặp điều hay, làm ăn suôn sẻ.
Tục gội đầu đón năm mới của người Thái ở Tây Bắc
Người dân mang theo những chậu nước đã được chuẩn bị sẵn ở nhà ra bến.
Để bắt đầu buổi lễ, thầy mo của bản mời bà con dân bản xuống bến nước. Đi sau thầy mo là một đoàn nam nữ trẻ tuổi khua chiêng, gõ trống rộn rã thúc giục đoàn người đi theo. Nước gội đầu được pha sẵn từ nhà, nấu từ bồ kết, vỏ cây xo xe (loại cây có bọt trắng như cây sậy), nước vo gạo, thêm cả hương liệu từ những cánh hoa rừng…  
Cùng với lễ hội gội đầu đón năm mới, nhiều nơi đồng bào còn tổ chức lễ hội đua thuyền, tổ chức lễ cúng vị nữ tướng huyền thoại - Nàng Han, rồi cúng thần sông, thần núi. Bà con tham gia nhiều trò chơi dân gian như và các hoạt động mô phỏng những hoạt động của đội quân dưới trướng nữ anh hùng Nàng Han khi xưa.
Kết thúc lễ gội đầu là vòng múa xoè truyền thống. Mọi người trong bản ai về nhà người đó để chuẩn bị việc cúng giỗ tổ tiên. Với người Thái, chỉ đàn ông là người trụ cột trong gia đình mới được quét dọn 'nả hóng' – (bàn thờ tổ tiên). Bát hương được thay mới, bàn thờ được sắp xếp lại gọn gàng để sẵn sàng cho năm mới. 
Lễ
Những xui xẻo không may của năm cũ sẽ được dòng nước cuốn trôi đi.
Ngày nay lễ gội đầu đón năm mới vẫn đều đặn được tổ chức vừa để tôn vinh, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Bắc và còn với mục đích giới thiệu với bè bạn bốn phương những nét đẹp trong văn hoá của đồng bào các dân tộc vùng cao nước ta.
Thảo Nguyên
Ảnh: Tổng hợp
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm mặt 3 con giáp cực kỳ để ý đến ánh nhìn của người khác