Ghé thăm ngôi chùa ve chai độc đáo có một không hai ở Đà Lạt

Huyền Trần 2017-04-07 06:15
- Chùa Linh Phước (hay còn gọi là chùa ve chai) là một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở Đà Lạt.

Dù đã từng có dịp đến thăm và tham quan kiến trúc của nhiều ngôi chùa trên đất nước Việt Nam, nhưng khi đặt chân đến Đà Lạt, chắc hẳn bất kì du khách nào cũng phải ngỡ ngàng bởi kiến trúc và cách xây dựng vô cùng độc đáo của chùa Linh Phước. Ngôi chùa này còn có tên gọi khác là chùa “ve chai” bởi các chi tiết của ngôi chùa được khảm bởi các mảnh sành, sứ, mảnh chai bên ngoài.  

Tham quan chùa 've chai' độc đáo ở Đà Lạt

Nằm cách trung tâm trung tâm TP. Đà Lạt 8km theo quốc lộ 20, chùa Linh Phước nằm tọa lạc tại số 120 đường Tự Phước, Trại Mát, P.12  thu hút đông đảo khách du lịch và người theo đạo Phật đến tham quan mỗi năm.

Tham quan chùa 've chai' độc đáo ở Đà Lạt 

Du khách đặt chân đến chùa Linh Phước đều không khỏi trầm trồ trước kiến trúc và cách xây dựng vô cùng độc đáo của chùa "ve chai".

Tham quan chùa 've chai' độc đáo ở Đà Lạt

Từ cổng đi vào, bạn sẽ bắt gặp toà Chánh điện dài 33 mét, rộng 12 mét có hai hàng cột rồng khảm sành, ở vị trí trung tâm bên trong Chánh điện là tượng Phật Thích Ca được làm bằng bê tông sơn thiếp vàng cao 4,9 mét, bên trên là nhiều bức phù điêu khảm sành. Tất cả đều có vẻ đẹp hoành tráng khiến du khách phải kinh ngạc.

Tham quan chùa 've chai' độc đáo ở Đà Lạt

 Gian chánh điện uy nghiêm, rộng lớn với hai hàng cột khảm sảnh hình rồng. 

Tham quan chùa 've chai' độc đáo ở Đà Lạt

Kế bên Chánh điện là Long Hoa Viên với hình ảnh rồng dài 49 mét uốn lượn quanh tượng Phật Di Lặc,  điều đặc biệt là vây rồng được trang trí từ 12.000 vỏ chai, làm bằng mảnh vỡ của 50.000 vỏ chai bia, bên cạnh thân rồng có hồ nước và hòn giả sơn, có tượng phật Di Lạc ngự trên đỉnh.

Tham quan chùa 've chai' độc đáo ở Đà Lạt

Một công trình nổi bật khác của chùa Linh Phước là toà Linh tháp 7 tầng, cao 37 mét và được xem là tháp chuông cao nhất Việt Nam. Tại đây cũng được trang trí toàn bẳng mẻ chén, ve chai.

Tham quan chùa 've chai' độc đáo ở Đà Lạt

Bên trong tòa tháp, ở tầng thứ hai là nơi treo đại hồng chung nặng 8.500 kg, cao 4,3 mét và miệng chuông rộng 2,33 mét, được xác định là quả chuông nặng nhất Việt Nam. Nhiều du khách đến đây thường viết tên mình và người thân vào giấy rồi dán lên đại hồng chung để cầu may.

Tham quan chùa 've chai' độc đáo ở Đà Lạt

Từng chi tiết ở chùa Linh Phước được trạm trổ công phu đắt giá.

Tham quan chùa 've chai' độc đáo ở Đà Lạt

Bên cạnh tháp Linh Tự là điện thờ Quan Thế Âm Bồ Tát gồm ba tầng, cũng được trang trí bằng sành sứ.

Tham quan chùa 've chai' độc đáo ở Đà Lạt

Bề mặt điện thờ Quan Thế Âm Bồ Tát được khảm sứ tinh xảo và nổi bật.

Tham quan chùa 've chai' độc đáo ở Đà Lạt

Ở trung tâm điện thờ là tượng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát cao 17 mét và từng được công nhận là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát trong nhà làm bằng bê tông cốt thép cao nhất Việt Nam. 

Tham quan chùa 've chai' độc đáo ở Đà Lạt

Xung quanh mỗi tầng gồm 108 tượng Quan Thế Âm Bồ Tát nhỏ hơn. Với 324 tượng, điện thờ nơi đây được coi là nơi có số lượng tượng Quan Thế Âm nhiều nhất Việt Nam.

Tham quan chùa 've chai' độc đáo ở Đà Lạt

Đây cũng là điểm đến của các phật tử, du khách trong và ngoài nước để chiêm bái và cầu nguyện.

Tham quan chùa 've chai' độc đáo ở Đà Lạt

Hàng triệu mảnh sành, sứ các loại được khảm kín khắp nơi.

Tham quan chùa 've chai' độc đáo ở Đà Lạt

Đến đây, du khách ngoài việc dâng hương lễ Phật, còn được thưởng ngoạn từng chi tiết đặc sắc từ công trình kiến trúc đồ sộ và độc đáo được xây dựng hết sức công phu này.

Tham quan chùa 've chai' độc đáo ở Đà Lạt

Mỗi năm, có hàng ngàn du khách trong nước và quốc tế du lịch Đà Lạt và tới thăm quan chùa Linh Phước.

Tham quan chùa 've chai' độc đáo ở Đà Lạt

Một công trình độc đáo không nên bỏ qua khi tham quan chùa Linh Phước đó là tượng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát được kết từ 700.000 bông hoa bất tử, được tổ chức Kỷ lục châu Á xác nhận là “tượng phật làm bằng hoa lớn nhất châu Á.

Tham quan chùa 've chai' độc đáo ở Đà Lạt

Hay tận mắt xem bộ kinh pháp cú lớn nhất Việt nam được chạm khắc trên gốc cây gỗ trâm.

Tham quan chùa 've chai' độc đáo ở Đà Lạt

Ngoài các công trình độc đáo trên, tại chùa Linh Phước còn có khu vực trưng bày đá quý, sành sứ cổ và đồ gỗ mỹ nghệ. Đặc biệt trong đó có bộ bàn ghế làm bằng gốc cây gỗ sao chạm 12 con giáp được công nhận lớn nhất nước.   

Tham quan chùa 've chai' độc đáo ở Đà Lạt

Đứng từ đây, nhìn bao quát được hết chùa Linh Phước với vẻ đẹp bề thế, chiêm ngưỡng lối trang trí đầy màu sắc từ những mảnh sành, sứ nhưng không kém trang nghiêm này, khiến ai cũng cảm thấy lòng mình thật bình an. 

chùa ve chai

Nhiều du khách đến đây không chỉ để tìm cho mình một chốn bình yên giữa TP. Đà Lạt, để được nghe câu kinh, tiếng kệ mà còn để tận mắt chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo. 

 Huyền Trần

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thủ thuật tắt 'đã xem' trên Zalo một cách đơn giản nhất