Vợ chồng Việt đưa con 8 tháng tuổi du hí Nhật Bản: Lưu giữ tuổi thơ con với loạt ảnh chụp ngồi trên ghế

Phương Nga 2022-12-10 09:12
- Với niềm đam mê “xê dịch”, anh Như Tùng và vợ đã quyết định cho cậu con trai 8 tháng tuổi thực hiện chuyến đi du lịch khám phá Nhật Bản 6 ngày 5 đêm đáng nhớ.

Anh Nguyễn Như Tùng (32 tuổi) và vợ là chị Minh Châu (29 tuổi) hiện đang sinh sống và làm việc ở tỉnh Gunma, Nhật Bản. Tính đến thời điểm hiện tại anh chị đã sống ở đất nước mặt trời mọc được 7 năm, cậu bé Uy Vũ (Momo) là món quà quý giá nhất của đôi vợ chồng trẻ. Vốn có máu đam mê du lịch, khám phá từ thời sinh viên, anh Như Tùng và vợ đã có rất nhiều chuyến đi đáng nhớ tại Nhật. Đến khi có bầu bé đầu lòng, cả hai đều cảm thấy “cuồng chân”, mong mỏi ngày con chào đời, cứng cáp để có những chuyến đi mới.

Bộ ảnh bé 8 tháng và chiếc ghế được bố mẹ người Việt thực hiện trên nước Nhật

Sau khi hạ sinh bé trai Momo, đúng vào thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ, không thể bảo lãnh người nhà sang phụ giúp nên hai vợ chồng tập trung chăm sóc con nhỏ. Đến khi bé trai được 1 tháng tuổi, sức khỏe hai mẹ con đã ổn định hơn, bệnh dịch cũng đỡ nghiêm trọng, anh Tùng thường đưa vợ và con trai ra ngoài đi dạo, đi siêu thị, trung tâm thương mại.... 

Momo được khoảng 3-4 tháng tuổi, vợ chồng anh Tùng cảm thấy không thể trì hoãn đam mê nữa nên quyết định cho bé trở thành một thành viên không thể thiếu trong mọi chuyến đi. 

Trước đây, gia đình anh Tùng đã có nhiều chuyến đi trong ngày đến Tokyo, Tochigi, Ibaraki…Mới đây nhất, Uy Vũ đã có chuyến đi dài 6 ngày 5 đêm đầu tiên khám phá đất nước Nhật Bản cùng bố mẹ. Momo được đến tham quan tại Kyoto, Osaka, Kobe, Nara. 

Bộ ảnh bé 8 tháng và chiếc ghế được bố mẹ người Việt thực hiện trên nước Nhật

Bố của Momo chia sẻ với Emdep.vn: “Tuổi thơ qua đi rất nhanh nên mình muốn lưu giữ cho bé những kỷ niệm đầu đời đáng nhớ, làm tiền đề để mai này khi con lớn con sẽ tự khám phá thêm những chân trời mới, rộng lớn và bao la”.

Khác với các chuyến đi 2 người, khi có bé đi cùng anh Tùng dành khá nhiều thời gian để chuẩn bị cho lần đi đầu tiên này. Trước chuyến hành trình bố Uy Vũ chủ động xác định, tìm hiểu kỹ càng thông tin chi tiết về các địa điểm muốn đến trước khi lên kế hoạch. Anh Tùng thường chú trọng đến nét văn hóa đặc trưng, tìm kiếm nơi ở, các món ăn sao cho phù hợp với khẩu vị của các thành viên trong gia đình, xem trước dụ báo thời tiết để chuẩn bị quần, áo đảm bảo.

Vì là chuyến đi chơi xa đầu tiên của bé trai nên vợ chồng anh Tùng và chị Châu không tránh khỏi cảm xúc lo lắng, bồi hồi nhưng khá may mắn là mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch.

“Đi du lịch xa cùng trẻ nhỏ đòi hỏi bố mẹ phải chuẩn bị thật kỹ càng về mọi mặt như lịch trình, địa điểm, phương tiện, hành lý để chuyến đi thật suôn sẻ, đảm bảo sức khỏe cho bé và bố mẹ vẫn có thể thảnh thơi tận hưởng kỳ nghỉ của mình”, ông bố trẻ cho hay.

Bộ ảnh bé 8 tháng và chiếc ghế được bố mẹ người Việt thực hiện trên nước Nhật

Do có “cậu ấm” đi cùng nên hai vợ chồng trẻ không lên lịch trình di chuyển hoặc tham quan dày đặc, điều này sẽ khiến cả gia đình bị kiệt sức trong chuyến đi.Vì Có con nhỏ nên anh đặt ưu tiên hàng đầu là phương tiện di chuyển và chỗ ở. Ở bên Nhật có những quy định riêng nên khi tìm khách sạn cho gia đình anh Tùng cố gắng tìm và chọn thuê phòng kiểu căn hộ homestay để độc lập và tránh ảnh hưởng tới sinh hoạt của những người xung quanh. 

Anh Như Tùng cho biết thêm đa phần nhiều người có con nhỏ có tâm lý “mang thừa còn hơn thiếu” nên chuẩn bị rất nhiều đồ, tuy nhiên anh và vợ lại thấy điều này cũng không cần thiết lắm. Anh chị chủ động bàn bạc và cùng nhau chuẩn bị sẵn một list những vật dụng cần thiết cho bé và gia đình để hạn chế tối đa mang theo những đồ dùng không có nhu cầu sử dụng.

Hiện tại, bé trai hơn 8 tháng tuổi và bắt đầu ăn dặm nên việc chuẩn bị đồ sẽ lỉnh kỉnh, tỉ mỉ hơn. Mỗi lần đi chơi xa hay gần ngoài sữa chị Minh Châu sẽ chuẩn bị thêm đồ ăn dặm bán sẵn ở ngoài siêu thị. Ngoài ra, hai vợ chồng còn mua thêm thức ăn cho bé ở những điểm đến du lịch. 

“Mặc dù chuẩn bị khá đầy đủ nhưng đi chơi bé sẽ bị thu hút bởi những cảnh vật và con người xung quanh nên sẽ bị lơ là và chểnh mảng chút trong ăn uống. Biết được điều đó vợ chồng mình luôn cố gắng đảm bảo chu toàn chất lượng và đầy đủ bữa ăn trong ngày cho bé”, đôi vợ chồng trẻ cho biết. 

Bộ ảnh bé 8 tháng và chiếc ghế được bố mẹ người Việt thực hiện trên nước Nhật

Kết quả của chuyến đi ngoài sự vui vẻ, thoải mái tận hưởng vẻ đẹp của đất nước mặt trời mọc, Uy Vũ còn khiến dân mạng ghen tỵ khi có bộ ảnh “thần thái” tại mỗi điểm dừng chân. Không quá cầu kỳ, tất cả các bức ảnh của Momo đều được anh Tùng và chị Châu chụp bằng một chiếc điện thoại. Hình ảnh bé trai kháu khỉnh, mặt búng ra sữa tươi tắn, làm đủ trò trên chiếc ghế ăn dặm đa năng đã khiến bao dân mạng phải đốn tim. 

Mặc dù mới 8 tháng tuổi nhưng theo chia sẻ của ông bố Như Tùng: “Bé rất hào hứng, biết “tạo dáng” và gây chú ý với người xung quanh khiến mọi người tò mò và chú ý bé. Mình và vợ nhiều lúc cũng bật cười về những nét mặt, cử chỉ của con”.

Với quan điểm hạn chế tối đa việc cho con xem điện thoại và tivi từ sớm nên vợ chồng anh Tùng và chị Châu luôn hướng cho bé ra ngoài vui chơi, giúp bé được hoà mình với thiên nhiên, thời tiết và tiếp xúc với nhiều người hơn. 

Bộ ảnh bé 8 tháng và chiếc ghế được bố mẹ người Việt thực hiện trên nước Nhật

Trong chuyến đi 6 ngày 5 đêm, điều đôi vợ chồng người Việt nhớ và ấn tượng nhất là đến thăm Kyoto. Khi vợ chồng đang chụp ảnh bé Momo đã có rất nhiều người Nhật lịch sự đứng hết sang hai bên để nhường bé có khung ảnh đẹp nhất, không vướng bất kỳ ai vào ảnh. Thậm chí lúc chụp ảnh mọi người còn đứng ra pha trò để bé cười giúp bố mẹ dắt túi bộ ảnh thành công cho Momo.

Bộ ảnh bé 8 tháng và chiếc ghế được bố mẹ người Việt thực hiện trên nước Nhật

Có lẽ nhìn con vui vẻ, ngày một lớn khôn là niềm ao ước chung của người bố, người mẹ. Ai cũng mong muốn con cái mình được trải nghiệm những điều thú vị, mới mẻ xung quanh và thêm yêu cuộc sống. Ý tưởng cho con du lịch Nhật Bản của anh Tùng và chị Minh Châu cũng hướng đến việc rèn luyện cho con tính tự lập và quen dần với cuộc sống bên ngoài.

Anh Tùng tiết lộ: “Mình cũng xác định tuy con còn nhỏ nhưng vẫn nên cho con ra ngoài sớm để bé làm quen với thời tiết, thiên nhiên, con người.Với mình đây là cách bé được bạo dạn, thử thách sức khoẻ để bé thích nghi dần với môi trường sống.”

Bộ ảnh bé 8 tháng và chiếc ghế được bố mẹ người Việt thực hiện trên nước Nhật

Nhờ chuẩn bị kỹ càng nên chuyến đi đầu tiên của Momo đạt được kết quả hơn mong đợi. Hai vợ chồng nhớ như in hình ảnh cậu con trai hào hứng trước cảnh vật và con người xung quanh “chân tay bé đạp liên hồi và đôi khi bé phấn khích cười thành tiếng”. “Trộm vía là bé MoMo được ra ngoài sớm nên bé không ốm vặt, bé khá bạo dạn, không bị thụ động với người lạ và đám đông. Bé rất thân thiện và biết gây chú ý với người khác. Khi chụp ảnh bé cũng rất hợp tác để có những bức ảnh đẹp”, bố Momo cho hay.

Trước chuyến đi dài này của bé Uy Vũ, bố mẹ bé cũng gặp phải nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người bày tỏ sự lo lắng khi bé còn nhỏ, sức đề kháng yếu, sợ bé ốm…Tuy nhiên, anh Tùng và vợ nhận được đồng thuận của ông bà nội ngoại hai bên ở Việt Nam, mọi người trong gia đình cũng rất ủng hộ để hai mẹ con ra ngoài vận động sớm, hít thở không khí trong lành, giảm stress. 

Bộ ảnh bé 8 tháng và chiếc ghế được bố mẹ người Việt thực hiện trên nước Nhật

Sau chuyến hành trình, điều gia đình Momo nhận được là sức khỏe cả thế chất và tinh thần, đặc biệt là họ đã lưu lại cho cậu con trai 8 tháng tuổi bộ ảnh “xịn xò” làm kỷ niệm. Anh Như Tùng quan điểm hai vợ chồng luôn cùng nhau cố gắng thực hiện và dành cho con những gì tốt nhất khi có thể. 

Đồng thời, anh chị luôn rèn luyện cho con cách tự lập ngay từ sớm. Anh Tùng tập cho con ngủ riêng từ khi bé sinh ra, bé ăn, ngủ có giờ giấc nhất định và bé chơi tự lập khi mẹ bận làm việc nhà. 

Bộ ảnh bé 8 tháng và chiếc ghế được bố mẹ người Việt thực hiện trên nước Nhật

Những chuyến đi mới sẽ tiếp tục được đôi vợ chồng trẻ thực hiện.Trong tương lai gần anh Tùng và chị Minh Châu sẽ cho bé được đặt chân đến nhiều tỉnh thành mới không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở Việt Nam.

Phương Nga

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những con giáp sẽ được Thần Tài đi theo đến suốt đời