Từ 2 tuổi, bố mẹ rèn cho con 3 thói quen tốt, bé đi nhà trẻ thích nghi nhanh hơn

Momo 2022-04-21 11:39
- Trước khi con đi nhà trẻ, bố mẹ dù vất vả hãy rèn cho con 3 thói quen tốt này để con nhanh chóng hòa nhập khi "nhập ngũ".

1. Mặc quần áo

Từ 2 tuổi, bố mẹ rèn cho con 3 thói quen tốt, bé đi nhà trẻ thích nghi nhanh hơn

Cha mẹ nên hiểu rằng khi cho con đi nhà trẻ, một lớp sẽ có nhiều học sinh nên việc cô giáo dành thời gian chăm chút cho con mình là rất khó. Bé nên tự lập và tự làm một số việc trong đó có mặc quần áo. Khi thời tiết thay đổi bé có thể cần mặc thêm đồ ấm, lúc này con nên tự mặc cho mình thay vì chờ các cô giúp đỡ.

Dạy trẻ ăn mặc quần áo như thế nào?

- Lúc mới bắt đầu học nên chọn mùa hè vì quần áo mỏng và đơn giản sẽ dễ học hơn.

- Chuẩn bị quần áo có màu sắc rực rỡ vì trẻ thích những màu sắc tươi sáng, có thể khơi dậy tính ham học hỏi của trẻ.

- Đừng vội vàng, bạn có thể bắt đầu với những bộ quần áo nhỏ và khuyến khích trẻ thích hợp, trẻ sẽ tự tin hơn và ham học hỏi hơn.

 

2. Tự đi vệ sinh

Từ 2 tuổi, bố mẹ rèn cho con 3 thói quen tốt, bé đi nhà trẻ thích nghi nhanh hơn

Một nghiên cứu cho thấy rằng 80% trẻ đi nhà trẻ nhịn đi vệ sinh. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới điều này, trong số đó là do trẻ ngại bày tỏ mong muốn này với giáo viên. Do đó cha mẹ nên rèn con cách tự đi vệ sinh trước khi đi mẫu giáo để con chủ động giải quyết nhu cầu sinh lý của mình.

Dạy trẻ tự đi vệ sinh như thế nào?

- Ngay từ ban đầu nên khuyến khích trẻ đi vệ sinh vào bồn cầu trong nhà vệ sinh thay vì ngồi bô

- Cho trẻ xem những bộ phim hoạt hình dạy bé đi vệ sinh và trao đổi cùng con khi nào nên vào nhà vệ sinh

- Nếu bé chưa hợp tác ngay thì nên để bô ở một vị trí cố định và dạy con khi nào có nhu cầu thì đi vệ sinh vào đó.

3. Tự cất gọn đồ chơi

Từ 2 tuổi, bố mẹ rèn cho con 3 thói quen tốt, bé đi nhà trẻ thích nghi nhanh hơn

 

Khả năng tổ chức, sắp xếp là một khả năng cơ bản rất quan trọng trong cuộc sống và ảnh hưởng nhiều tới tương lai sau này của trẻ. Một đứa trẻ biết tự sắp xếp mọi thứ từ bé thì sau này lớn lên cơ hội và tương lai cũng rộng mở hơn. Cha mẹ nên dạy cho con từ những bước đầu tiên cơ bản nhất như việc chơi xong tự cất đồ chơi vào nơi quy định.

Dạy trẻ tự cất gọn đồ chơi như thế nào?

- Ban đầu cha mẹ hãy cùng trẻ dọn dẹp đồ chơi sau khi chơi xong. Khi làm hãy chỉ cho con vị trí mà con nên cất, phân loại đồ chơi để cất cho phù hợp.

- Cho bé xem một số tranh ảnh, phim hoạt hình dạy trẻ cất đồ chơi sau khi chơi xong để bé tăng hứng thú với việc này.

- Dành lời khen ngợi cho bé khi bé thực hiện được việc cất đồ chơi gọn gàng.

Momo/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vợ có quan trọng không?