Cặp vợ chồng đưa con 4 tuổi xuyên Việt 26 ngày qua 41 tỉnh thành: 'Muốn chuyến đi nhẹ nhàng, tâm lý bố mẹ cần thoải mái'

Phương Nga 2023-07-10 15:02
- Dù đã kết thúc chuyến hành trình xuyên Việt cùng chồng và con trai 4 tuổi được một thời gian, nhưng mỗi khi nhắc lại chị Hảo vẫn bồi hồi, xúc động.

Chị Nguyễn Hảo (28 tuổi) và anh Duy Khánh (34 tuổi) cùng con trai là bé Xoài (4 tuổi) hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Bà mẹ một con cho biết, cả hai vợ chồng đều rất yêu thích, đam mê du lịch. Bất cứ khi nào có thời gian, cặp đôi lại sắp xếp đi chơi. Thói quen này cũng được duy trì ngay cả khi có con đầu lòng. Từ 2 tháng tuổi, bé Xoài đã theo bố mẹ lên đường "xê dịch".

Cặp vợ chồng cùng con 4 tuổi chinh phục hành trình xuyên Việt 6000km

Thời điểm con trai còn nhỏ, chị Hảo và chồng thường cho bé đi chơi với quan điểm không quá quan trọng đi những nơi xa hay đi gần mà muốn con có thật nhiều cơ hội trải nghiệm, mở rộng thế giới quan và khám phá những vùng đất mới.

Bà mẹ cho biết: “Dù có rất nhiều chuyến đi ngắn ngày rồi, nhưng gia đình mình vẫn chưa có một chuyến đi dài xuyên Việt nào. Cả 2 đều luôn ấp ủ có thể cùng nhau tạo nên một hành trình ý nghĩa như vậy. Vậy là, nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, gia đình đã không ngần ngại  "xách ba lô lên và đi".

Chuyến đi xuyên Việt cũng được lên kế hoạch ngay trong khoảnh khắc quyết định đó. Anh Duy Khánh chia sẻ: “Việc đưa con đi cùng thì với gia đình mình là điều hiển nhiên vì bé luôn đồng hành trong mọi chuyến đi với bố mẹ từ khi 2 tháng tuổi đến bây giờ. Mọi người xung quanh thì đều rất ủng hộ hành trình này của chúng mình”.

Cặp vợ chồng cùng con 4 tuổi chinh phục hành trình xuyên Việt 6000km

Để chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày đầu tiên, chị Hảo mất khoảng 2 tuần để lên kế hoạch chi tiết, chuẩn bị, mua sắm những vật dụng đồ đạc cần thiết cho chuyến đi.

Do hành trình lần này có sự góp mặt của bé Xoài nên chị Hảo đã lên lịch trình kỹ càng hơn, có nhiều phương án để luôn chủ động. Ngoài ra, bà mẹ cũng chuẩn bị cẩn thận những đồ cần mang theo khi có em bé đi cùng như: Thuốc men, quần áo theo mùa, ghế ô tô em bé, đồ vệ sinh cho con trên xe, đồ ăn vặt, đồ chơi, sách truyện để bé có thể chơi trên những chuyến xe dài.

Gia đình chị Hảo đã có hành trình xuyên Việt gần 6000km trong 26 ngày, đi qua các thắng cảnh tuyệt điểm từ Bắc vào Nam hoàn toàn bằng xe hơi tự lái. Được biết, cặp đôi đã đi qua 41 tỉnh thành với chi phí 45 triệu đồng.

Cặp vợ chồng cùng con 4 tuổi chinh phục hành trình xuyên Việt 6000km

Chặng đường mà gia đình nhỏ đã đi qua là: Hà Nội - Đồng Hới (510km), Đồng Hới - Huế (177km), Huế - Hội An, Hội An - Quy Nhơn  (300km), Quy Nhơn - Đại Lãnh (172km), Đại Lãnh - Ninh Chữ (210km), Ninh Chữ - Mũi Né (165km), Mũi Né - Bảo Lộc Lâm Đồng (130km), Bảo Lộc - Cần Thơ (348km), Cần Thơ - Cà Mau (250km), Cà Mau - Rạch Giá (230km), Đảo Nam Du, Rạch Giá - TP.Thủ Dầu Một (260km), TP.Thủ Dầu Một - TP. Buôn Mê Thuột (300km), TP. Buôn Mê Thuột - Huế (600km), Huế - Nghệ An, Nghệ An - Hà Nội.

Để có một chuyến đi thuận lợi, bà mẹ một con bộc bạch: “Mình đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và cảm thấy may mắn vì điều đó. Mình biết rằng xuyên Việt không phải là hành trình đơn giản, đòi hỏi rất nhiều sức khỏe và khả năng chuẩn bị cũng như lên kế hoạch, nhất là khi đưa trẻ nhỏ đi cùng. Vấn đề con quấy khóc trên đường đi, chán ăn, bỏ bữa, thậm chí đổ bệnh khi xa nhà rất dễ xảy ra. Tuy nhiên, thật may vì gia đình mình không gặp phải tình trạng này”.

Nhắc đến khó khăn trong gần một tháng xuyên Việt, chị Hảo cho biết thử thách lớn nhất chính là sức khoẻ. Mỗi ngày gia đình bé Xoài đều lái xe liên tục từ 170-600 km/ngày. Để làm được điều ấy thì ngoài tay lái phải cứng thì "tài xế" bắt buộc phải luôn tỉnh táo và minh mẫn nhất có thể.

Cặp vợ chồng cùng con 4 tuổi chinh phục hành trình xuyên Việt 6000km

Cũng chính bởi vậy, gia đình 3 người cũng thường xuyên phải chuẩn bị sẵn nước nóng trên xe, pha cafe uống mỗi ngày để luôn giữ được tinh thần tỉnh táo, đồng thời giữ sức khoẻ, ngủ nghỉ điều độ, bổ sung thuốc bổ trước và trong chuyến đi.

Về vấn đề ăn uống của con, cả nhà 100% ăn ngoài hàng. “Bé Xoài nhà mình cũng 4 tuổi rồi nên việc ăn uống cũng đơn giản hơn là các bé nhỏ. Trước và trong chuyến đi thì mình chuẩn bị sữa, đồ ăn nhẹ cho bé trên xe, và một số đồ ăn kèm cơm như rong biển, gia vị rắc cơm,... để đề phòng bé từ chối những món ăn địa phương”, chị tiết lộ.

Còn lại gia đình anh Khánh chị Hảo đều rất thoải mái và đơn giản trong vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi. Nhờ vậy, chuyến đi trải nghiệm cũng trở nên ý nghĩa và tiết kiệm hơn rất nhiều.

Nhận ra sự thay đổi tích cực của cậu con trai đầu lòng sau chuyến xuyên Việt và các chuyến đi trước đó, điều khiến bà mẹ vui nhất sức đề kháng của con ngày càng tốt. Đặc biệt, bí kíp để những chuyến du lịch có em bé trở nên nhẹ nhàng chính là tâm lý của bố mẹ cũng cần thật sự thoải mái. Chị cho rằng phụ huynh đừng nên thấy áp lực nếu em bé ngủ không đúng giờ hay ăn không đúng bữa, hoặc bé ăn kém hơn ngày thường.

Cặp vợ chồng cùng con 4 tuổi chinh phục hành trình xuyên Việt 6000km

Sau chuyến đi, bé Xoài đã tự lập hơn rất nhiều, rắn rỏi và năng động. Còn với riêng chị Hảo chuyến xuyên Việt vừa rồi là một hành trình tuổi trẻ tuyệt vời nhất và may mắn là thực hiện được trước tuổi 30.

Đây cũng là cơ hội quý báu và hiếm hoi mà cả gia đình bé Xoài có thể giành thời gian ở cạnh nhau suốt 24/7, chăm sóc và chia sẻ với nhau rất nhiều niềm vui và trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình. “Tất cả những điều đó là giá trị lớn nhất mình có được sau chuyến đi”, chị Nguyễn Hảo xúc động nói.

Các chuyến du lịch sắp tới của gia đình thường không cố định. Anh Khánh bất mí: “Bất cứ khi nào có thời gian rảnh thì chúng mình đều cố gắng dành thời gian để đưa con đi chơi trải nghiệm. Có thể đó không phải những chuyến du lịch xa xôi, chỉ đơn giản là tranh thủ những ngày cuối tuần để đưa bé đi dã ngoại, cắm trại, hay vườn thú, khu vui chơi, nhà sách,..,Với gia đình mình, dành thời gian đồng hành cùng con trong nhiều hoạt động sẽ giúp gắn kết tình cảm gia đình hơn rất nhiều”.

Cặp vợ chồng cùng con 4 tuổi chinh phục hành trình xuyên Việt 6000km

Cặp vợ chồng cùng con 4 tuổi chinh phục hành trình xuyên Việt 6000km

Cặp vợ chồng cùng con 4 tuổi chinh phục hành trình xuyên Việt 6000km

Cặp vợ chồng cùng con 4 tuổi chinh phục hành trình xuyên Việt 6000km
Những hình ảnh đẹp trong chuyến xuyên Việt cùng con trai của gia đình anh Khánh, chị Hảo

Cặp vợ chồng cùng con 4 tuổi chinh phục hành trình xuyên Việt 6000km

Cặp vợ chồng cùng con 4 tuổi chinh phục hành trình xuyên Việt 6000km

 Phương Nga

Ảnh: NVCC

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Độc thân thì đã sao? Độc thân chứ có phải chết đâu mà sợ?