Ngó vào thực đơn của người dân 50 bang nước Mỹ (P.2)

Trang Lưu 2015-10-31 11:07
- Tại mỗi bang của đất nước rộng lớn này, người dân lại có những món ăn đặc trưng cho vùng đất và con người của nơi mình sinh sống.
Nước Mỹ rộng lớn không biết có bao nhiêu điều thú vị đón chờ những người đam mê du lịch khám phá. Nếu nói riêng về ẩm thực, có lẽ mất đến cả một cuộc đời bạn cũng chưa thể khám phá hết tất cả các món ăn của Mỹ.
Tuy nhiên, với những người vẫn muốn “tham lam” muốn được thử hết ẩm  thực Mỹ, có một mẹo nhỏ giúp bạn thực hiện ý nguyện đó. Hãy làm một tour dạo qua 50 bang Mỹ và tìm đến những món ăn đặc sản của từng vùng như sau, đảm bảo bạn sẽ có một chuyến đi ngon miệng miễn chê và tự hào “khoe” chiến tích với người thân.
Ngó vào thực đơn của người dân 50 bang nước Mỹ (P.2)
Montana: Bánh việt quất ngọt ngào đậm vị. Những loại quả mọng chính là đặc sản nổi tiếng của những dãy núi cao tại Montana.
Ngó vào thực đơn của người dân 50 bang nước Mỹ (P.2)
Nebraska: Bánh mỳ nhân thịt Runzas.
Ngó vào thực đơn của người dân 50 bang nước Mỹ (P.2)
Nevada: Những bữa tiệc buffet tại thành phố phù hoa Las Vegas của Nevada luôn được đánh giá cao tại Mỹ.
Ngó vào thực đơn của người dân 50 bang nước Mỹ (P.2)
New Hampshire: Bánh táo giòn thơm ngon với nhân táo được bọc trong lớp đường, quế, yến mạch và bơ.
Ngó vào thực đơn của người dân 50 bang nước Mỹ (P.2)
New Jersey: Bánh mỳ kẹp thịt lợn được ướp với muối, đường và gia vị khác trước khi đem nướng.
Ngó vào thực đơn của người dân 50 bang nước Mỹ (P.2)
New Mexico: Nước sốt cay được chế từ những loại ớt đặc trưng trong vùng.
Ngó vào thực đơn của người dân 50 bang nước Mỹ (P.2)
New York: Không gì khác ngoài pizza.
Ngó vào thực đơn của người dân 50 bang nước Mỹ (P.2)
North Carolina: BBQ được làm từ thịt lợn xắt nhỏ đem tẩm với nước sốt giấm hoặc ketchup.
Ngó vào thực đơn của người dân 50 bang nước Mỹ (P.2)
North Dakota: Bánh burger kẹp thịt bò rừng bizon.
Ngó vào thực đơn của người dân 50 bang nước Mỹ (P.2)
Ohio: Hạt dẻ ngựa bọc sô cô la.
Ngó vào thực đơn của người dân 50 bang nước Mỹ (P.2)
Oklahoma: Thịt gà chiên ăn cùng mướp tây và bột yến mạch.
Ngó vào thực đơn của người dân 50 bang nước Mỹ (P.2)
Oregon: Bánh ngọt làm từ quả mọng và phủ kem.
Ngó vào thực đơn của người dân 50 bang nước Mỹ (P.2)
Pennsylvania: Bánh mỳ kẹp thịt và pho mai ăn cùng với hành chiên, nấm và ớt.
Ngó vào thực đơn của người dân 50 bang nước Mỹ (P.2)
Rhode Island: Bánh kẹp Hot Wiener nhân thịt bê, lợn, bò, các loại ăn kèm với mù tạt, nước sốt thịt, phủ hành và muối.
Ngó vào thực đơn của người dân 50 bang nước Mỹ (P.2)
South Carolina: Tôm tươi ăn cùng với ngô nghiền.
Ngó vào thực đơn của người dân 50 bang nước Mỹ (P.2)
South Dakota: Bánh ngọt đủ loại, từ bánh bột nhồi đến bánh cà phê, bánh pho mát, bánh cuộn...
Ngó vào thực đơn của người dân 50 bang nước Mỹ (P.2)
Tennessee: Sườn lợn đủ món, từ sườn khô ướp gia vị đến sườn ướt ăn cùng nước sốt cà chua.
Ngó vào thực đơn của người dân 50 bang nước Mỹ (P.2)
Texas: BBQ thịt ức tẩm ớt cay.
Ngó vào thực đơn của người dân 50 bang nước Mỹ (P.2)
Utah: Bánh mỳ kẹp thịt bò hun khói.
Ngó vào thực đơn của người dân 50 bang nước Mỹ (P.2)
Vermont: Si rô gỗ thích vàng ruộm ngọt ngào.
Ngó vào thực đơn của người dân 50 bang nước Mỹ (P.2)
Virginia: Dăm bông ướp muối.
Ngó vào thực đơn của người dân 50 bang nước Mỹ (P.2)
Washington: Cá hồi nướng và ăn trên ván cây tuyết tùng.
Ngó vào thực đơn của người dân 50 bang nước Mỹ (P.2)
Washington, DC: Bánh mỳ kẹp xúc xích thịt lợn với mù tạp, hành và phủ sốt cay.
Ngó vào thực đơn của người dân 50 bang nước Mỹ (P.2)
West Virginia: Bánh mỳ thịt và phô mai.
Ngó vào thực đơn của người dân 50 bang nước Mỹ (P.2)
Wisconsin: Pho mát đông chiên giòn.
Ngó vào thực đơn của người dân 50 bang nước Mỹ (P.2)
Wyoming: Thịt hươu, thịt nai và bò rừng.
Trang Lưu
Nguồn: BI
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp dễ dàng thành đạt trước 30 tuổi