Những đất nước có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất thế giới 2015 (phần 1)

Nguyễn Mai 2015-07-24 12:56
- Bài viết này mới được trang Bloomberg News của Mỹ đăng tải vào cuối tháng 7 này sẽ cho bạn biết những đất nước có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất thế giới 2015.
Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc gần đây đã ra một bản báo cáo về sự bất cân bằng thu nhập trên toàn thế giới. Các quốc gia tham gia chương trình này được xếp hạng dựa trên một số yếu tố, bao gồm cả hệ số Gini, GDP, tỉ lệ người giàu-nghèo và tỉ số thu nhập – chi tiêu của người dân. Các nước Bắc Âu, Nhật Bản, và Cộng hòa Czech là những nước có chênh lệch giàu nghèo ít, trong khi đó, Mỹ, Singapore và Hong Kong đứng đầu danh sách những quốc gia có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất thế giới.
24. Đan Mạch
Những đất nước có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất thế giới 2015 (phần 1)
Hệ số Gini: 24,7
GDP năm 2007 (tỉ USD): 311,6
Phân chia thu nhập và chi tiêu (%):
Nghèo nhất 10%: 2,6
Giàu nhất 10%: 21,3
Tỉ lệ thu nhập hoặc chi tiêu, phân chia của top 10% - mức thấp nhất của 10%: 8.1
Các nước Scandinavian cũng có mặt trong các báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ, và trong số các nền kinh tế phát triển nhất thế giới, Đan Mạch có sự chênh lệch thấp nhất giữa người giàu và người nghèo. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng toàn cầu đã khiến Đan Mạch gặp khó khăn; nền kinh tế Đan Mạch trong quý II đã giảm 7,2% so với cùng kỳ năm 2008.
23. Nhật Bản
Những đất nước có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất thế giới 2015 (phần 1)
Điểm số Gini: 24,9
GDP năm 2007 (tỉ USD): 4,384.3
Phân chia thu nhập hoặc chi phí (%):
Nghèo nhất 10%: 4.8
Giàu nhất 10%: 21,7
Tỉ lệ thu nhập hoặc chi tiêu, phân chia của top 10% - mức thấp nhất của 10%: 4,5
Người Nhật tự hào về xã hội bình đẳng của họ và lo lắng về bất cứ sự trượt dốc nào. Trong khi đất nước mặt trời mọc có khoảng cách phân biệt giàu - nghèo thấp thứ 2 trong số các nước phát triển, nhiều người lo ngại về sự bất bình đẳng gia tăng, và Thủ tướng Yukio Hatoyama đã hứa đặt vấn đề này lên hàng đầu để giải quyết.
22. Thụy Điển
Những đất nước có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất thế giới 2015 (phần 1)
Hệ số Gini: 25,0
GDP năm 2007 (tỉ USD): 454,3
Phân chia thu nhập và chi tiêu (%):
Nghèo nhất 10%: 3.6
Giàu nhất 10%: 22,2
Tỉ lệ thu nhập hoặc chi tiêu, phân chia của top 10% - mức thấp nhất của 10%: 6.2
Thụy Điển từ lâu đã có một trong những quốc gia có khoảng cách giàu nghèo nhỏ nhất. Chính phủ nước này dự báo kinh tế của họ có thể thu khoảng cách hơn 5% trong năm nay, gần đây đã công bố kế hoạch chi tiêu thêm để thúc đẩy sự phục hồi trong năm 2010.
21. Na Uy
Những đất nước có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất thế giới 2015 (phần 1)
Hệ số Gini: 25,8
GDP năm 2007 (tỉ USD): 388,4
Phân chia thu nhập và chi tiêu (%):
Nghèo nhất 10%: 3.9
Giàu nhất 10%: 23,4
Tỉ lệ thu nhập hoặc chi tiêu, phân chia của top 10% - mức thấp nhất của 10%: 6.1
Cũng như các nước Bắc Âu khác, Na Uy có một hệ thống phúc lợi xã hội rộng lớn và các loại thuế tương đối cao. Không giống như những người khác, Na Uy vừa có nguồn tài nguyên dầu mỏ dồi dào ở Biển Bắc, và còn một trong những nhà xuất khẩu hydrocarbon hàng đầu thế giới.
20. Phần Lan
Những đất nước có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất thế giới 2015 (phần 1)
Hệ số Gini: 26,9
GDP năm 2007 (tỉ USD): 244,7
Phân chia thu nhập và chi tiêu (%):
Nghèo nhất 10%: 4,0
Giàu nhất 10%: 22,6
Tỉ lệ thu nhập hoặc chi tiêu, phân chia của top 10% - mức thấp nhất của 10%: 5.6
Là một nước có phúc lợi xã hội lớn, người Phần Lan có thể dễ dàng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và chăm sóc trẻ em. Nơi ra đời của Nokia đã không ảm đạm do suy thoái kinh tế hiện nay, mặc dù nền kinh tế của Phần Lan đã sụt giảm 11,6% trong tháng 7 so với một năm trước đó.
19. Đức
Những đất nước có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất thế giới 2015 (phần 1)
Hệ số Gini: 28,3
GDP năm 2007 (tỉ USD): 3,317.4
Phân chia thu nhập và chi tiêu (%):
Nghèo nhất 10%: 3.2
Giàu nhất 10%: 22,1
Tỉ lệ thu nhập hoặc chi tiêu, phân chia của top 10% - mức thấp nhất của 10%: 6.9
Theo Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD), mất cân bằng thu nhập của Đức tăng đáng kể trong những năm đầu của thập kỷ. Chancellor Angela Merkel hiện đang trong giai đoạn đàm phán để thành lập một liên minh với đảng Dân chủ tự do, một đảng bảo thủ để kêu gọi cắt giảm thuế lớn.
18. Áo
Những đất nước có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất thế giới 2015 (phần 1)
Hệ số Gini: 29,1
GDP năm 2007 (tỉ USD): 373,2
Phân chia thu nhập và chi tiêu (%):
Nghèo nhất 10%: 3.3
Giàu nhất 10%: 23,0
Tỉ lệ thu nhập hoặc chi tiêu, phân chia của top 10% - mức thấp nhất của 10%: 6.9
IMF dự đoán kinh tế của Áo có thể bị giảm 4% trong năm nay và ở lại trong đà suy thoái kinh tế trong năm tới, với GDP giảm 0,3% trong năm 2010. Nền kinh tế của đất nước là một trong những vấn đề khó khăn nhất đối với sự yếu kém trong khối Xô Viết cũ, với các ngân hàng của Áo trong số những người cho vay lớn nhất ở Đông Âu.
17. Luxembourg
Những đất nước có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất thế giới 2015 (phần 1)
Hệ số Gini: 30,8
GDP năm 2007 (tỉ USD): 49.5
Phân chia thu nhập và chi tiêu (%):
Nghèo nhất 10%: 3,5
Giàu nhất 10%: 23,8
Tỉ lệ thu nhập hoặc chi tiêu, phân chia của top 10% - mức thấp nhất của 10%: 6.8
Theo OECD, sự mất cân bằng trong thu nhập ở Luxembourg giảm nhẹ giữa những năm 1990 và giữa những năm 2000.
16. Hà Lan
Những đất nước có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất thế giới 2015 (phần 1)
Hệ số Gini: 30,9
GDP năm 2007 (tỉ USD): 765,8
Phân chia thu nhập và chi tiêu (%):
Nghèo nhất 10%: 2,5
Giàu nhất 10%: 22,9
Tỉ lệ thu nhập hoặc chi tiêu, phân chia của top 10% - mức thấp nhất của 10%: 9.2
Hà Lan là một trong số ít các quốc gia châu Âu có sự mất cân bằng trong thu nhập và chi tiêu giữa những năm 1990 đến giữa những năm 2000, theo OECD. Tuy nhiên, nền kinh tế Hà Lan đang tụt hậu so với các nước láng giềng như Pháp và Đức; trong quý II, GDP của Hà Lan giảm 1,1%.
15. Slovenia
Những đất nước có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất thế giới 2015 (phần 1)
Hệ số Gini: 31.2
GDP năm 2007 (tỉ USD): 47.2
Phân chia thu nhập và chi tiêu (%):
Nghèo nhất 10%: 3.4
Giàu nhất 10%: 24,6
Tỉ lệ thu nhập hoặc chi tiêu, phân chia của top 10% - mức thấp nhất của 10%: 7.3
Các nước cộng hòa Nam Tư cũ đang gặp khó khăn do nhu cầu xuất khẩu của họ đã giảm. Chính phủ Slovenia dự đoán GDP sẽ giảm 7,3% trong năm nay.
14. Hàn Quốc
Những đất nước có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất thế giới 2015 (phần 1)
Hệ số Gini: 31,6
GDP năm 2007 (tỉ USD): 969,8
Phân chia thu nhập và chi tiêu (%):
Nghèo nhất 10%: 2.9
Giàu nhất 10%: 22,5
Tỉ lệ thu nhập hoặc chi tiêu, phân chia của top 10% - mức thấp nhất của 10%: 7.8
Khoảng cách giàu nghèo đã tăng lên kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á diễn ra vào cuối năm 1990 và ảnh hưởng đến nền kinh tế Hàn Quốc. Ngày nay, khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ở nước này ngày càng tăng không chỉ ảnh hưởng đến các cá nhân mà đến các công ty. Các tập đoàn như Samsung và LG đã được phát triển mạnh nhưng nhiều công ty Hàn Quốc nhỏ hơn đã phải vất vả để tiếp tục tồn tại.
Nguyễn Mai Nguồn: BBN
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phối đồ với tông màu cam nổi bần bật và thời thượng như Khánh Linh, Thùy Tiên