15 quốc gia có nhiều tỉ phú nhất thế giới năm 2015

Nguyễn Mai 2015-07-23 07:01
- Trung Quốc, dù có 400 tỉ phú nhưng lại không có tên trong danh sách 15 quốc gia có nhiều tỉ phú nhất thế giới năm 2015 vì có tỉ lệ số lượng tỉ phú và dân số chênh lệch cao.
Hiện có 1826 tỉ phú trên thế giới và có một số quốc gia có đến hàng trăm tỉ phú trong số tỉ phú kia. Tuy nhiên, để đánh giá quốc gia có nhiều tỉ phú nhất, cần phải tính số tỉ phú với dân số của quốc gia đó. Dưới đây là 15 quốc gia có nhiều tỉ phú nhất thế giới do Tạp chí Forbes thống kê dữ liệu và được trang Business Insider đánh giá và công bố mới đây vào ngày 18/07/2015.
15. Đài Loan
15 quốc gia có nhiều tỉ phú nhất thế giới năm 2015
Số tỉ phú: 33
Dân số: 23.456.545
Dân số/1 tỉ phú: 710.804
Các tỉ phú Đài loan tạo ra khối giá trị thực lên đến 117,1 tỉ đô la Mỹ sau sự bùng nổ trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và thương mại liên kết chặt chẽ với Trung Quốc. Daniel và Richard Tsai là những người giàu có nhất trong cả nước, với số tải sản thực lên đến 10 tỉ đô la Mỹ.
14. Kuwait
15 quốc gia có nhiều tỉ phú nhất thế giới năm 2015
Số tỉ phú: 5
Dân số: 3.268.431
Dân số/1 tỉ phú: 653.686
Kuwait là nước giàu thứ năm thế giới, được đo bằng GDP bình quân theo đầu người, với 70,914 đô la Mỹ người. Điều này chủ yếu là do Kuwait là đất nước có diện tích địa lý nhỏ và nền kinh tế tương đối cởi mở với nguồn dự trữ dầu thô với khoảng 102 tỉ thùng, theo Tạp chí Forbes.
13. Mỹ
15 quốc gia có nhiều tỉ phú nhất thế giới năm 2015
Số tỉ phú: 536
Dân số: 321.369.000
Dân số/1 tỉ phú: 599.569
Mỹ có số lượng tỉ phú lớn nhất trên thế giới và tiếp tục thống trị bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới. Người sáng lập tập đoàn Microsoft Bill Gates đứng đầu những người giàu trong danh sách này với tài sản thực lên đến 79,4 tỉ đô la Mỹ và nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett với 67,3 tỉ đô la Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ đứng ở cuối bảng xếp hạng này khi có số dân/1 tỉ phú là 599.569.
12. Lebanon
15 quốc gia có nhiều tỉ phú nhất thế giới năm 2015
Số tỉ phú: 7
Dân số: 4.104.000
Dân số/1 tỉ phú: 586.286
Lebanon có một nền kinh tế thị trường tự do và hiện có 7 tỉ phú, bao gồm cả ông trùm viễn thông và cựu Thủ tướng Najib Mikati.
11. Na Uy
15 quốc gia có nhiều tỉ phú nhất thế giới năm 2015
Số tỉ phú: 10
Dân số: 5.176.998
Dân số /1 tỉ phú: 517.700
Na Uy là đất nước giàu tài nguyên thiên nhiên và có một thị trường tư nhân năng động. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi đất nước này có 10 tỉ phú và lọt vào top 15 quốc gia có nhiều tỉ phú nhất thế giới. Na Uy là nước xuất khẩu khí đốt tự nhiên lớn thứ 3 trên thế giới và đứng thứ 7 thế giới về xuất khẩu dầu mỏ. Đây cũng là nơi Stein Erik Hagen, người thành lập siêu thị giảm giá Rimi với cha của ông trong năm 1970. Ông và gia đình sở hữu khối tài sản trị giá 4.5 tỉ đô la Mỹ.
10. Israel
15 quốc gia có nhiều tỉ phú nhất thế giới năm 2015
Số tỉ phú: 17
Dân số: 8.358.100
Dân số /1 tỉ phú: 491.653
Israel là đất nước nổi tiếng về chế tác kim cương, thiết bị công nghệ cao và dược phẩm. Đất nước này cũng là một trong những nền kinh tế thị trường công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới. Có lẽ, các tỉ phú Israel nổi tiếng nhất hiện nay là cử nhân Teddy Sagi, người đã lập ra hãng phần mềm cá độ mang tên Playtech. Ông có một khối giá trị thực 3.5 tỉ đô la Mỹ.
9. Thụy Điển
15 quốc gia có nhiều tỉ phú nhất thế giới năm 2015
Số tỉ phú: 23
Dân số: 9.784.445
Dân số /1 tỉ phú: 425.411
Thụy Điển nổi tiếng với các tiêu chuẩn đời sống cao cũng như hệ thống hỗn hợp của chủ nghĩa tư bản công nghệ cao và trợ cấp xã hội rộng lớn. Đây cũng là nơi cho ra đời 23 tỉ phú, trong đó có người lập trình và thiết kế video game Markus Persson Alexej.
8. Iceland
15 quốc gia có nhiều tỉ phú nhất thế giới năm 2015
Số tỉ phú: 1
Dân số: 329.740
Dân số /1 tỉ phú: 329.740
Iceland đã từng có 6 tỉ phú trước khi cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra và bây giờ con số đó đã giảm đi còn 1 – nhà đầu tư Thor Bjorgolfsson. Tuy nhiên, do dân số nhỏ của Iceland, đất nước này vẫn đứng thứ 8 trong danh sách 15 quốc gia có nhiều tỉ phú nhất thế giới năm 2015. Bjorgolfsson hiện có khối tài sản trị giá khoảng 1.28 tỉ đô la Mỹ.
7. Singapore
15 quốc gia có nhiều tỉ phú nhất thế giới năm 2015
Số tỉ phú: 19
Dân số: 5.469.700
Dân số /1 tỉ phú: 287.879
Singapore là một trong những quốc gia giàu có với GDP bình quân theo đầu người cao hơn so với các nước phát triển nhất trên thế giới. Quốc đảo này có một nền kinh tế thị trường tự do phát triển cao, thành công và không có tham nhũng. Đất nước sư tử tự hào có 19 tỉ phú, và nhiều người trong số họ gặp may trong kinh doanh bất động sản và ngân hàng, ví dụ như ông trùm tài sản Robert và Philip Ng với tài sản lãi thực lên đến 8.6 tỉ đô la Mỹ.
6. Thụy Sĩ
15 quốc gia có nhiều tỉ phú nhất thế giới năm 2015
Số tỉ phú: 29
Dân số: 8.256.000
Dân số /1 tỉ phú: 284.690
Thụy Sĩ là nơi sinh sản ra nhiều tỉ phú với lực lượng lao động có tay nghề cao và mức thuế suất thuế doanh nghiệp thấp. Đây cũng là quốc gia có tỉ lệ thất nghiệp thấp và GDP bình quân đầu người ở mức cao (54,800 đô la Mỹ). Người đàn ông giàu nhất ở Thụy Sĩ là Ernesto Bertarelli, người thừa hưởng hãng dược phẩm khổng lồ Serono. Năm 2007, ông đã bán nó cho Merck với giá 9 tỉ đô la Mỹ.
5. Síp
15 quốc gia có nhiều tỉ phú nhất thế giới năm 2015
 Số tỉ phú: 5
Dân số: 858.000
Dân số /1 tỉ phú: 171.600
Nền kinh tế Síp đã tăng với tốc độ trung bình khoảng 4% trong 5 năm đầu tiên khi trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (nhưng sau đó đất nước này bị chao đảo sau cuộc khủng hoảng nợ công khu vực châu Âu năm 2010). Sau khi gói cứu trợ 13 tỉ đô la Mỹ được tung ra Síp đã phải vật lộn để tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, Síp vẫn có 5 tỉ phú và đứng trong danh sách này. Christos Lazari là một trong 5 tỉ phú của quốc gia này, với giá trị 2.2 tỉ đô la Mỹ và là một tỉ phú tự lập từ đầu tư bất động sản London.
4. Hồng Kông
15 quốc gia có nhiều tỉ phú nhất thế giới năm 2015
 Số tỉ phú: 55
Dân số: 7.264.100
Dân số /1 tỉ phú: 132.075
Hồng Kông được xem là cửa ngõ chính vào Trung Quốc đại lục và có một nền kinh tế thị trường tự do. Vì phát triển vào thương mại và tài chính quốc tế, Hồng Kông đã trở thành một trong những trung tâm tài chính nổi bật nhất trên thế giới. Li Ka-Shing là một trong những tỉ phú giàu có của Hồng Koong với khối tài sản lên đến 33.5 tỉ đô la Mỹ.
3. Guernsey
15 quốc gia có nhiều tỉ phú nhất thế giới năm 2015
Số tỉ phú: 1
Dân số: 65.150
Dân số /1 tỉ phú: 65.150
Thật ngạc nhiên khi nhìn thấy Guernsey ở vị trí thứ 3 nhưng vì quốc gia này có dân số nhỏ và nhà tỉ phú duy nhất của Guensey, Stephen Lansdown là đủ để làm cho ra kỳ tích này. Lansdown sở hữu 2.1 tỉ đô la Mỹ sau khi đồng sáng lập công ty tài chính-dịch vụ Hargreaves Lansdown của nước Anh.
2. St Kitts và Nevis
15 quốc gia có nhiều tỉ phú nhất thế giới năm 2015
Số tỉ phú: 1
Dân số: 55.000
Dân số /1 tỉ phú: 55.000
Quốc gia 2 đảo nằm ở Tây Ấn này sở hữu những hòn đảo đầu tiên trong vùng biển Caribbean. Với số dân chỉ 55.000 và 1 tỉ phú, đất nước nhỏ bé này dễ dàng lọt vào top 15 đất nước có nhiều tỉ phú nhất thế giới. Jacky Xu, đến từ Trung Quốc là tỉ phú duy nhất của  St Kitts và Nevis. Ông thành lập ra tập đoàn Trendy International Group ở Quảng Châu, Trung Quốc và là một nhà đầu từ cho tập đoàn quốc tế LVMH – chuyên sản xuất các sản phẩm xa xỉ. (Moët Hennessy Louis Vuitton)
1. Monaco
15 quốc gia có nhiều tỉ phú nhất thế giới năm 2015
Số tỉ phú: 3
Dân số: 37.800
Dân số /1 tỉ phú: 12.600
Monaco là sân chơi của những người siêu giàu do tình trạng trốn thuế, dân số nhỏ và khí hậu tuyệt vời. Vì vậy, quốc gia này nghiễm nhiên trở thành nơi sinh sống của 3 tỷ phú giàu có. Người giàu nhất của ở Monaco là David Nahmad với tài sản 1.85 tỉ đô la Mỹ.
Nguyễn MaiNguồn: BI
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 xu hướng trang điểm nổi bật đến từ Tiktok mọi cô gái đều làm được