8 thói quen phụ nữ khó làm giàu

Nguyễn Mai 2015-03-20 22:17
- Bạn có tin vào số phận và trách phận mình nghèo? Bạn có biết rằng bên cạnh từ “số phận” còn có cụm từ “vượt lên số phận”. Cứ cho là phận bạn nghèo đi! Tại sao bạn không vượt lên số phận để thoát cái kiếp nghèo của mình. Nhưng trước tiên, bạn cần biết rõ nguyên nhân tại sao bạn không giàu lên được.
1.  Bạn tiêu tiền như thể bạn đã giàu có rồi
Người giàu càng tiêu nhiều tiền thì họ càng kiếm ra nhiều tiền, còn người nghèo càng tiêu nhiều tiền thì họ càng túng. Theo như cách nói của người xưa, “bóc ngắn cắn dài” có thể miêu tả chính xác cách tiêu tiền không-thể-khá-lên-được của những người đã nghèo còn hay tiêu hoang.
2. Bạn không có kế hoạch gì cho tương lai
Nếu bạn không lên kế hoạch cho tương lai của mình, bao gồm sự nghiệp, tài chính, gia đình và nhà ở, bạn sẽ sớm phải đối mặt với nhiều khó khăn lối đuôi nhau. Ví dụ, nếu bạn không có nghệ nghiệp tốt, đồng lương tốt bạn sẽ phải chật vật trong chi tiêu. Nếu bạn không mua được nhà, bạn sẽ phải lo tiền thuê phòng hàng tháng. Tiếp đó, khi phải nghĩ đến việc lập gia đình, bạn sẽ phải gồng gánh thêm nhiều trách nhiệm liên quan đến tài chính. Những lo toan trong việc “kiếm cơm” sẽ khiến bạn mệt mỏi, và một ngày bạn sẽ phải tự hỏi mình: Tại sao tôi lại nghèo?
3. Bạn không có quỹ tiền riêng
Khái niệm quỹ tiền và “ tích cốc phòng cơ” có bao giờ nằm trong đầu bạn? Hiểu một cách đơn giản, quỹ tiền là tiền dành dụm để lo những việc khẩn cấp cần chi trong tương lai như ốm đau, hay tai nạn. “Tích cốc phòng cơ” (tích trữ lương thực cho những ngày đói kém) là cách nói ẩn dụ cho việc biết lo xa cho tương lai. Những người nghèo sẽ không có những khoản tiền đó, bởi số tiền họ kiếm được cũng chỉ đủ để lo trang trải cuộc sống hàng ngày. Hoặc trong trường hợp họ kiếm được nhiều tiền, nhưng họ không có khái niệm “quỹ tiền”, họ cũng không thể đổi phận nghèo của họ được.
4. Xuất phát điểm của bạn thấp
Một lần nữa chúng ta lại đề cập đến cụm từ số phận. xuất phát điểm của bạn thấp đồng nghĩa với phận bạn kém may mắn. Bạn có hi vọng may máy sẽ đến với mình như “ngồi chờ sung rụng” không? E rằng bạn hơi ung dung với cái nghèo của mình. Không còn cách nào khác để bạn “khá-lên-được” ngoài việc vượt lên số phận.
5. Bạn là người hay phàn nàn
Người hay phàn nàn hay người có suy nghĩ tiêu cực lúc nào cũng nghĩ cuộc sống thật bất công, mình thật thiếu may mắn, người khác thật sung sướng. Tóm lại, họ đổ lỗi hết cho nghịch cảnh và không xét đến mình. Với tư tưởng như vậy, họ sẽ chẳng bao giờ “đổi đời” mình được bởi một đấng siêu nhiên hay ai đó khác làm chủ đời họ rồi. Đời chưa đổi thì phận họ cũng chưa đổi!
6. Bạn không phải là nhà đầu tư giỏi
Những nhà đầu tư giỏi là những người đem trứng bỏ vào nhiều giỏ. Trứng ở giỏ này mất, họ vẫn còn những giỏ trứng khác. Nếu trong làm ăn kinh tế, bạn chỉ làm một thứ và trông chờ vào nó, nguy cơ “trắng tay” của bạn sẽ càng cao. 
7. Bạn là người hay bị chi phối
Dễ bị chi phối đồng nghĩa với việc bạn là người thiếu mạnh mẽ và quyết đoán. Thông thường, chỉ những nghịch cảnh mới khiến bạn bị giao động, mất kiểm soát, yếu đuối và thất bại. Ví dụ, tài chính eo hẹp có thể là nguyên nhân chính khiến bạn dừng hết các kế hoạch làm ăn của mình. Ngoài ra, việc phải trải qua một nỗi đau hay sự tổn thương lớn như mất người thân, chia tay người yêu, tai nạn cũng có thể khiến bạn không còn mạnh mẽ để “vượt lên số phận”. 
8. Bạn không có tham vọng và tính tự giác 
Người không có ước mơ sẽ không thể nào thành công được. Người không có tính tự giác sẽ không thể nào làm chủ được cuộc sống của mình. Đó là lý do tại sao bạn phải ngồi ở các nhà trường để rèn luyện phẩm chất và chuyên môn nghề nghiệp. Nếu bạn rèn luyện bản thân mình tốt, thành công, hạnh phúc và giàu có không ở xa tầm tay bạn.
Nguyễn Mai Nguồn: Yahoo
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô gái ạ!