10 kiểu người bạn nên tránh xa chốn công sở

Nguyễn Mai 2015-01-29 17:15
- Dưới đây là 10 kiểu người mà bạn cần cân nhắc khi kết thân và không nên tiến xa hơn.
Sự thực là bạn nên có càng nhiều bạn, nhiều mối quan hệ càng tốt. Tuy nhiên, bạn nên sàng lọc để kết thân với những người có phẩm chất tốt và phong cách hay, khiến bạn học hỏi được nhiều điều, thay vì bị “tụt dốc” hay “lây nhiễm” những “thói hư, tật xấu” từ họ.
1. Người nóng tính
Dù là có tài năng đến đâu, giỏi giang và thành công như thế nào, nhưng nếu anh ta là một gã nóng nảy, dễ dàng hét vào mặt bạn hay đập phá bất cứ đồ gì khi nóng giận, bạn nên giữ khoảng cách!
Ảnh: philmckinney.com
2. Người có tính khí thất thường, hay tỏ ra bất mãn
Người có tính khí thất thường, hay tỏ ra bất mãn còn được gọi với một tên khác - người mắc rối loạn nhân cách xã hội. Đây thực chất là một bệnh tâm lý với các biểu hiện cụ thể như bất chấp luật pháp, bất chấp quyền lợi của người khác, bất chấp phong tục xã hội, bộc lộ hành vi bạo lực, không cảm thấy ăn năn hối hận hay tội lỗi.
Ảnh: leonahsalvador.blogspot.com
3. Người ích kỷ
Người ích kỷ làm mọi việc vì quyền lợi của mình bằng nhiều cách khác nhau như tỏ ra khéo léo trong thương lượng, tạo hiềm khích với mọi người vì ảnh hưởng đến quyền lợi của họ, ghen tị và gây chia rẽ tập thể.
Ảnh: dusuneninsanlaricin.com
4. Người hay chỉ trích cay độc
Không ai muốn kết bạn với một người hay chỉ trích cay độc, bởi họ chỉ nhìn mọi việc theo chiều hướng tiêu cực. Chơi với họ chỉ làm bạn mất tinh thần và ảnh hưởng đến tư tưởng, lối sống của bạn mà thôi!
Ảnh: imgur.com

5. Người hay thể hiện sự quan tâm quá mức

Bạn không còn quá nhỏ để cần một bảo mẫu, người luôn theo dõi nhất cử nhất động của bạn và sự quan tâm thái quá của họ có thể làm bạn xấu hổ hay mất mặt với bạn bè!

6. Người hay phàn nàn

Cũng giống như người hay thích chỉ trích, người hay phàn nàn có thể làm bạn mất tinh thần. Tốt nhất bạn không nên tham gia vào những câu chuyện của họ và ít tạo cơ hội để họ phàn nàn.

Ảnh: careerealism.com

7. Người thích thể hiện mình

Chơi với những người hay thích thể hiện mình sẽ làm bạn bị lép vế bởi lúc nào họ cũng cho là mình nhất. Họ thường hay kể lể, phô trương và khiến bạn bị quay cuồng.

8. Người có tham vọng quá lớn

Tốt nhất bạn nên tránh xa những người quá tham vọng và ảo tưởng, bởi họ chỉ kéo bạn vào những kế hoạch ngang tầm xây một thành phố xanh trên sao Hỏa.

Ảnh: magazine.foxnews.com

9. Người hay mơ mộng

Hãy tinh ý để nhận ra những người hay mơ mộng, ví dụ như họ hay nói chuyện thiếu thực tế và chẳng làm được gì để chứng minh những điều họ nói. Rốt cuộc, những người hay mơ mộng sẽ chẳng có gì đáng để bạn học hỏi cả!

10. Những "Peter Pan hiện đại"
Peter Pan hiện đại là cái tên để chỉ những anh chàng và cô nàng không bao giờ chịu lớn. Nếu họ không học cách suy nghĩ và làm việc như người lớn thì bạn học được gì, hay chỉ nhận thêm nhiều phiền toái từ họ?
Nguyễn Mai Nguồn: TI
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

MONO tiết lộ bản hit đình đám có liên quan một người phụ nữ đặc biệt