Suốt 4 năm chồng đắc cử Tổng thống Mỹ, cũng có vài lần bà Melania Trump diện đồ bình dân, nhưng "bão tố" vẫn cứ ập đến bất kỳ lúc nào

2020-11-05 16:06
- Và đây là những lần hiếm hoi bà Melania Trump diện đồ bình dân trong suốt 4 năm qua.

Bốn năm kể từ ngày ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, trang phục của Đệ nhất phu nhân Tổng thống Mỹ - bà Melania Trump vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt trước dư luận Mỹ lẫn cả thế giới. Việc sở hữu tủ đồ "khủng" với hàng loạt những thương hiệu đắt đỏ dát lên người như Dior, Chanel, Louis Vuitton, Ralph Lauren, Balmain... đem lại cho Melania phong cách thời trang thiết kế vô cùng tinh tế và sang trọng. Sự xuất hiện mới nhất của Đệ nhất phu nhân Tổng thống Mỹ đúng ngày bầu cử Mỹ càng chứng tỏ đẳng cấp thời trang của bà. 

Đệ nhất phu nhân Tổng thống Mỹ thanh lịch sang trọng trong một thiết kế đầm họa tiết của nhà mốt Gucci trị giá tới hơn 100 triệu đồng, trên tay bà là chiếc túi xách Hermes ước tính giá trị cũng lên tới vài trăm triệu  

Tuy nhiên, cũng có những lúc, bà Melania lại trút bỏ hoàn toàn những trang phục đắt đỏ xa xỉ đó và khoác lên mình những trang phục bình dân giá chỉ vài trăm ngàn đồng. Và đây là những lần hiếm hoi trong suốt 4 năm qua, công chúng được dịp chiêm ngưỡng hình ảnh của Đệ nhất phu nhân Tổng thống Mỹ trong những set đồ bình dân đơn giản. 

Không xỏ chân trong những đôi cao gót xa xỉ, có đôi lần Phu nhân Tổng thống Mỹ mang đôi Converse giá mềm quen thuộc. Thậm chí bà Melania còn nhiều lần tận dụng đôi Converse màu xanh tím than dáng basic. Kết hợp cùng jeans và áo sơ mi màu hồng kẻ ô của hãng J Crew có giá 1,5 triệu đồng, Phu nhân Tổng thống Trump cho ra những set đồ bình dân, gần gũi với tất cả mọi người 

Một lần khác bà tận dụng đôi Converse nhưng lại diện cùng chiếc áo sơ mi Balmain có giá $1380 - hơn 30 triệu, và đương nhiên sự việc này lại trở thành đề tài "nóng hổi". Nhiều người cho rằng chiếc áo quá xa xỉ so với một sự kiện bình dân cùng trẻ nhỏ, không hợp hoàn cảnh chút nào 

Diện đôi Converse xanh rêu, bà Melania còn mix xuyệt tông cùng skinny và chiếc mũ lưỡi trai nhìn vừa cá tính vừa trẻ trung cho hình ảnh một Phu nhân Tổng thống 

Ngoài đôi Converse màu xanh tím than, bà còn sở hữu đôi màu trắng và mix xuyệt tông cùng jeans trắng thanh lịch trẻ trung trong một sự kiện ngoài trời khác nữa 

Bên cạnh Converse, lựa chọn của bà Melania còn là Stan Smith. Đôi giày kiểu dáng cổ điển và đơn giản tới từ thương hiệu Adidas đồng hành cùng Phu nhân Tổng thống Mỹ trong vài sự kiện, đôi giày giá 75$ - khoảng 1.6 triệu đồng  

Nằm trong nhóm những trang phục gây "dậy sóng dư luận" của Phu nhân Tổng thống, chiếc mũ lưỡi trai in chữ "Flotus" của bà Melania cũng là một trong những item có giá bình dân. Chiếc mũ giá chỉ hơn 300 ngàn đồng. Mọi chuyện có lẽ cũng sẽ chẳng quá căng thẳng nếu như cô không diện cùng một chiếc áo sơ mi có phần "trễ nải" tới thăm những nạn nhân của siêu bão Harvey 

Chơi nguyên một cây hồng ngọt ngào, Phu nhân Tổng thống Mỹ chọn áo sơ mi kẻ ô của J.Crew giá 60$ - khoảng 1.3 triệu đồng mà thôi 

Sở hữu vóc dáng của một cựu người mẫu, chẳng trách bà Melania thường dành sự ưu ái cho kiểu quần đơn giản nhưng vô cùng tôn dáng là skinny jeans. Chiếc quần jeans xanh trong hình có giá chỉ 188$ - khoảng 4,2 triệu (một số tiền vẫn rất bình dân đối với bà) nhưng chiếc quần chỉ bằng khoảng ... 1/10 chiếc túi Celine mà bà xách trên tay 

Có thể nói đôi boots này là cuộc cách mạng trong tủ giày của bà Trump. Bà đi boots đến thăm một căn cứ không quân của Mỹ ở Afghanistan và Puerto Rico sau khi bị một cơn bão lớn tàn phá và sau đó cũng diện tại một sự kiện khác nữa. Cả 2 lần bà đều chứng tỏ gu thời trang thời thượng cá tính của mình chỉ qua cách mix đơn giản. Đôi boots Timberland này trị giá 170$ - khoảng 3.7 triệu đồng 

Từng có lần bị chỉ trích về việc đi đôi giày cao gót sang chảnh đến thăm vùng ảnh hưởng của bão, ngay lần sau bà rút kinh nghiệm, chọn ngay đôi boots da chống nước vừa ấm chân vừa cá tính phá cách đến từ thương hiệu Timberland cũng có giá xấp xỉ đôi boots ở trên 

Chiếc áo khoác Zara màu xanh rêu trị giá chỉ hơn 800 ngàn đồng, nhìn ở góc độ này sẽ không thấy vấn đề gì, thậm chí nhìn bà còn cực kỳ phong cách trong set đồ trắng khoác ngoài áo jacket xanh rêu 

Thế nhưng slogan in ở lưng áo lại là vấn đề khiến truyền thông "để ý". Chiếc áo có câu "Tôi không quan tâm, còn bạn" khá nhạy cảm để mặc trong chuyến thăm trại tị nạn dành cho trẻ em nhập cư trái phép bị tách khỏi cha mẹ ở thành phố McAllen, bang Texas. Đây được ví là thảm họa thời trang tệ nhất trong lịch sử của các đệ nhất phu nhân Mỹ .

Theo Pháp luật và bạn đọc

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đừng bao giờ tự tin về vị trí của mình trong trái tim ai đó