Gợi ý trang trí phòng chuẩn bị đón bé yêu chào đời

Lục Bảo 2015-05-19 07:56
- Thiên thần nhỏ của bạn sắp chào đời, hãy thay đổi một chút, decor một chút để những tháng ngày đầu đời của bé thêm vui tươi, đáng yêu, đầy ý nghĩa.
Khi em bé chuẩn bị chào đời, ba mẹ và gia đình thường vô cùng háo hức nhưng cũng không kém phần lúng túng, khi chưa biết nên mua gì, chuẩn bị những gì để làm đẹp không gian đầu tiên, nơi bé yêu được sống, được trải nghiệm. Sự sắp xếp, decor gian phòng, không chỉ rất cần đến sự phù hợp về nhận thức, mà còn cần tạo nên một không gian đủ bình yên, êm đềm, nhẹ nhàng giúp bé có cảm giác an toàn cả khi thức lẫn khi ngủ. Nếu còn băn khoăn, lúng túng, bạn có thể dành chút ít thời gian, tham khảo những gợi ý trang trí của Em đẹp trong bài viết dưới đây, để có thêm những ý tưởng tuyệt vời làm đẹp phòng cho con yêu của mình.
 trang trí phòng 1

1. Treo đèn lồng nhiều màu 

Chắc chắn trong những tháng đầu đời, bé yêu sẽ thường ngoan ngoãn nằm trong cũi hoặc trên giường. Vì thế, bạn có thể tập trung việc trang trí phía trên trần nhà đối diện với cũi hoặc giường. Ý tưởng đơn giản nhưng cũng vô cùng hợp lý, đó là treo một vài chiếc đèn lồng giấy nhiều màu. Ban ngày, khi gió thổi vào phòng, những chiếc đèn giấy đung đưa cũng sẽ thu hút được sự chú ý của bé. Khi đêm xuống, ánh sáng từ đèn chiếu sáng treo kèm cũng sẽ khiến bé vô cùng thích thú. 
 trang trí phòng 2
 trang trí phòng 3

2. Thêm một tấm thảm nhiều màu sắc

Hãy mở rộng không gian chơi đùa của bé, không chỉ trên giường hay trong cũi, các bạn nhỏ sẽ phóng xa tầm mắt, để ngắm nghía những đồ đạc, vật dụng, những sắc màu xung quanh mình. Chính vì lý do này, hãy sắm ngay một tấm thảm với nhiều màu bắt mắt, để thu hút sự chú ý của bé. Khi bé yêu được hơn 2 tháng, tấm thảm sắc màu có thể sẽ là động lực cho bé khám phá, rèn luyện việc lẫy, lật để được chạm vào từng màu sắc, thỏa mãn trí tò mò của mình.
 trang trí phòng 4
 trang trí phòng 5

3. Mua sắm phụ kiện nhiều màu sắc

Tất cả những đồ đạc, vật dụng có nhiều màu sắc rực rỡ sẽ đều thu hút sự chú ý của bé. Tùy thuộc vào tài chính cũng như diện tích của căn phòng, để bạn điều chỉnh việc mua phụ kiện về làm đẹp không gian cho con yêu của mình. Hãy cố gắng chọn những vật dụng nhiều màu sắc, những đồ trang trí có gam màu rực rỡ... Bởi chỉ những tone màu sống động mới đủ sức khiến bé quan tâm và ngắm nghía mỗi ngày.
 trang trí phòng 6

4. Tạo một bức tường dễ thương

Không chỉ đối với trẻ sơ sinh, mà với trẻ ở độ tuổi từ 0 - 3 sẽ vô cùng hào hứng và thích thú khi trong phòng của mình xuất hiện một bức tường sinh động đầy màu sắc. Decor một bức tường dễ thương, cố định trong vài năm sẽ là động lực giúp ba mẹ kiên trì hơn khi trang trí. Bạn có thể mua những hình khối với nhiều sắc màu khác nhau, đóng chúng cố định lên bức tường dễ nhìn nhất trong căn phòng. Tiếp đó, gắn thêm những con vật lên các hình khối, vừa giúp căn phòng thêm bắt mắt, vừa giúp con yêu làm quen dần với màu sắc và thế giới thiên nhiên xung quanh trong chính căn phòng của mình.
 trang trí phòng 7
5. Làm đồ treo nôi
Những khung tròn được tạo nên, để treo vô vàn những con vật, những chiếc nơ, những bông hoa với độ dài ngắn khác nhau, xoay tròn, đung đưa... sẽ giúp em bé của bạn chú ý không thôi. Bạn nên chọn một chủ đề và lựa chọn màu sắc phù hợp với giới tính cũng như tone màu chính của căn phòng, để vừa giúp em bé phát triển nhận thức tốt hơn trong những tháng đầu đời, vừa giúp không gian thêm nổi bật, ấn tượng.
 trang trí phòng 8
 trang trí phòng 9
6. Mua decal dán tường
Không cần khoản chi phí lớn, chỉ cần một khoản tiền nho nhỏ cùng một chút công sức chọn lựa, trang trí là bạn đã có ngay một bức tường vô cùng đáng yêu và ngộ nghĩnh dành tặng cho thiên thần của mình. Với trẻ nhỏ, có vô vàn những chủ đề như con vật, cây cối, thiên nhiên, chữ cái, chữ số... để làm đẹp phòng. 

>Sức sống thiên nhiên ngập tràn trong phòng bé

 trang trí phòng 10
 trang trí phòng 11
 trang trí phòng 12
7. Làm đẹp cũi
Bên cạnh những ý tưởng trang trí xung quanh phòng, bạn cũng nên chú ý đến việc làm đẹp cũi cho bé. Với cũi mới mua về, bạn có thể làm thêm nơ, tạo rèm xung quanh cũi nếu bé yêu của bạn là gái, thêm sticker xung quanh cũi nếu bé yêu của bạn là trai. Với cũi cũ, hãy mua sơn để sơn lại toàn bộ cũi, để con yêu luôn cảm thấy được chăm sóc, vỗ về từ những điều nhỏ nhất.
 trang trí phòng 13
 trang trí phòng 14
8. Thay rèm cửa
Ngoài những đồ trang trí nho nhỏ được chuẩn bị cho em bé sắp chào đời, bạn cũng có thể lưu tâm đến việc thay đổi rèm cửa. Với một căn phòng hoàn toàn không có sự thay đổi quá lớn, thì việc mua thêm rèm hoặc thay rèm, với màu sắc đáng yêu sẽ là cách làm mới căn phòng một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Và tất nhiên, cũng phụ thuộc vào giới tính của bé để bạn có thể chọn được màu rèm cũng như kiểu dáng rèm phù hợp.
 trang trí phòng 15
9. Sơn một bức tường
Khi bạn đặt giường hay cũi của bé gần một bức tường nào đó trong phòng, điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ cần nhiều công sức hơn trong việc tìm ra ý tưởng trang trí cho bức tường đó trở nên thu hút và ấn tượng. Bên cạnh việc dán decal, sticker, bạn có thể nghĩ đến việc sơn lại toàn bộ một bức tường với màu sắc rực rỡ như cam, xanh, hồng tím, vàng... Thêm những nét vẽ độc đáo từ sơn sẽ giúp không gian của bé đẹp hơn, yêu hơn.
 trang trí phòng 16
 
Lục Bảo
Nguồn ảnh: Hotrroomideas, Houzz
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sau chia tay tại sao chúng ta luôn im lặng?