Nếu bạn không tranh giành, bạn sẽ chiến thắng

Vivian 2023-10-08 18:45
- Không tranh giành, không vướng mắc, tâm tình thoải mái, cuộc sống tự khắc sẽ suôn sẻ.

Không tranh giành với chính mình

Ngày xưa từng có một nhà leo núi tham gia cuộc thi chinh phục đỉnh Everest, đỉnh núi cao nhất thế giới. Đỉnh Everest cao hơn 8000 mét so với mực nước biển, khi người này leo được đến 6000 mét, anh cảm thấy không khỏe trong người và chọn cách từ bỏ.

Sau khi đi xuống, có người tiếc nuối nói với anh: “Tiếc quá! Anh đã leo được 3/4 chặng đường rồi, tại sao lại bỏ cuộc?”

Người leo núi không cho là vậy, anh bình tĩnh nói với mọi người: “Tôi hiểu rõ bản thân, đối với tôi, hơn 6000 mét là đỉnh cao nhất trong sự nghiệp leo núi. Nếu cố leo cao hơn, tôi sợ mình không giữ nổi mạng. Vì vậy nên tôi không có gì phải hối tiếc.”

Nếu bạn không tranh giành, bạn sẽ chiến thắng

Trong cuộc sống, người thông minh là người biết giới hạn của bản thân ở đâu thay vì cố gắng hoàn thành tất cả mọi thứ. Khi cần đi thì đi, khi cần dừng lại thì không ngần ngại dừng bước. Lúc cần thì cố gắng dốc hết sức, khi cảm thấy không có khả năng đạt được thì quay đầu lại. Hãy hiểu rằng trong cuộc sống có rất nhiều việc bạn không thể làm được, thay vì cố chấp để rồi tự làm tổn thương bản thân, hãy học cách chấp nhận và dừng lại. Dừng lại không phải thất bại, quãng đường bạn đã đi vốn đã là một loại thành công.

Không tranh giành với người khác

Trương Tiểu Nhàn là một nhà văn nổi tiếng của Hồng Kông, có lần cô nhận được câu hỏi từ độc giả thế này: “Cô sẽ làm gì nếu yêu phải người không yêu mình?”

Trương Tiểu Nhàn trả lời đơn giản: “Tôi sẽ không yêu một người không yêu tôi.”

Người kia ngạc nhiên hỏi: “Sao cô có thể nói chắc chắn như vậy?”

Trương Tiểu Nhàn không nói gì thêm, bởi vì theo cô, đây là điều tự nhiên. Nếu một người không yêu mình thì tại sao mình lại phải yêu và rồi đau khổ vì người đó?

Nếu bạn không tranh giành, bạn sẽ chiến thắng

Tôi nhớ tới một câu nói thế này: Tự do không phải là làm điều mình muốn mà là có thể không làm điều mình không muốn.

Cho dù đó là tình yêu, tình bạn hay tình cảm gia đình, mối quan hệ tốt nhất là mối quan hệ đem đến cho bản thân sự thoải mái, dễ chịu. Đừng tranh giành với người khác, đừng lãng phí thời gian của bản thân cho những người không yêu bạn. Nếu một mối quan hệ chỉ khiến bạn buồn bã và tuyệt vọng thì tốt hơn hết bạn nên dừng lại và yêu lấy chính mình.

Không tranh giành với thế giới

Thế giới nhộn nhịp xô bồ, tưởng chừng như có rất nhiều người nhưng thực chất chỉ có mình bạn mà thôi.

Kỳ thủ cờ vây Ngô Thanh Nguyên từng chia sẻ trước mỗi trận đấu ông đều đọc Đạo Đức Kinh. Chúng ta đều biết bản chất của Đạo Đức Kinh chính là triết lý vô vi.

Một người chơi cờ không quan tâm đến thắng thua mới có thể dành toàn bộ tâm sức cho cờ vây. Vì thế nên Ngô Thanh Nguyên thắng gần như mọi trận đấu.

Thắng hay thua là việc của ông trời, việc của bạn là hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân. Hãy từ bỏ những suy nghĩ gây xao lãng, trở về với sự thanh tịnh và khi tâm hồn được bình yên, tự khắc bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống. Không chấp nhất, không phàn nàn, không lo lắng được mất, bạn sẽ có thể sống thanh thản ngay cả trong cuộc đời giông bão.

Nếu bạn không tranh giành, bạn sẽ chiến thắng

Nhà văn Bạch Lạc Mai từng nói: “Điều hiếm có ở đời là sự thanh tịnh, bình yên và những cuộc trò chuyện.”

Khi ở nơi thanh tịnh, bạn có thể tự tu dưỡng bản thân; khi trò chuyện, bạn có thể mỉm cười nhìn cuộc đời.

Không tranh giành, không vướng mắc, tâm tình thoải mái, cuộc sống tự khắc sẽ suôn sẻ.

Vivian (Tổng hợp)/ Theo Baijiahao

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tập luyện là một phần của cuộc sống!