Yêu chóng vánh: Vì sao nhiều cặp đôi mới yêu đã vội vã chia tay?

Cẩm Mịch 2022-11-16 13:30
- Vì sao chúng ta lại dễ chán nhau như vậy?

Nói một cách hài hước, hành trình yêu đương của mỗi cặp đôi nhìn chung cũng giống như 4 giai đoạn trong kinh doanh: "Chào bán sản phẩm" - "Phát triển sản phẩm" - "Gặt hái lợi nhuận" - "Suy thoái". Đây là một vòng lặp có thể lặp đi lặp lại trong chặng đường tình yêu của bạn và người ấy. Nhiều cặp đôi thường lao vào nhau chóng vánh rồi lại vội vã chia tay chỉ sau một thời gian ngắn. Vì sao chúng ta lại dễ chán nhau như vậy?

Dưới đây là 4 lý do cản trở con đường yêu lâu dài của bạn:

Từ tâm thế tò mò chuyển sang kỳ vọng, đòi hỏi

Khi mới yêu, người ta thường dễ bị thu hút bởi đối phương và tràn đầy say mê. Bởi đó là khi bạn vừa gặp người ta, cả hai đều thấy tò mò về nhau, muốn tìm hiểu và khám phá, mỗi ngày lại thấy ở nhau thêm một điều thú vị. Thế nhưng khi đã yêu được một thời gian tâm thế tò mò đã bay biến, nhường chỗ cho sự kỳ vọng, mong sự đảm bảo và trách nhiệm, đòi hỏi người kia phải làm điều này điều khác cho mình. Đó chính là lúc mối quan hệ mất vui, và người ta chán nhau.

Không chỉ trong tình yêu, mối quan hệ nào cũng vậy. Một người mẹ khi vừa có con, ngày nào cũng thấy đứa con có một điều mới như nhú một chiếc răng, biết bi bô nói một từ mới,... người mẹ mỗi ngày lại thấy con đáng yêu hơn một chút và yêu con không ngừng. Nhưng khi đứa trẻ lớn lên, người mẹ lại luôn kì vọng và đòi hỏi nó "phải như con nhà người ta", từ đó dẫn đến quan hệ mẹ con mâu thuẫn và có khoảng cách. 

Khi sự kì vọng và đòi hỏi bắt đầu, chúng ta đang tự gieo cho mình sự nghi ngờ về bản thân và sự thất vọng về người khác. Sự tính toán xuất hiện khiến cho những cái nhìn tò mò, say mê về đối phương vụt tắt. Bởi vậy, nếu muốn giữ tình yêu bền đẹp thì hơn hết, bạn hãy giữ cho mình tâm thế luôn hiếu kỳ về đối phương, bởi cả bạn và họ - đều luôn đổi thay mỗi ngày. 

Yêu chóng vánh: Vì sao nhiều cặp đôi mới yêu đã vội vã chia tay?

Ngộ nhận tình cảm của bản thân

Đôi khi có những tình yêu đã sai ngay từ lúc bắt đầu. Đó là khi hai người xác lập mối quan hệ khi còn chưa chắc chắn về tình cảm của bản thân, chỉ một chút ấn tượng cũng ngỡ rằng đó là rung động thực sự. Hoặc cũng có khi vì quá cô đơn, người ta vội tìm một hơi ấm bên cạnh để bầu bạn lúc buồn, hay vì gia đình bạn bè giục giã khiến bạn cũng "gật đầu" thuận theo cho "bằng người ta". 

Chính vì "nhắm mắt đưa chân" vội vàng mà nhiều cuộc tình đã nhanh chóng kết thúc khi thiếu vắng tình cảm và sự rung động. 

Yêu chóng vánh: Vì sao nhiều cặp đôi mới yêu đã vội vã chia tay?

Không đủ sự tin tưởng 

Trong tình yêu điều tối kỵ là không có lòng tin vào đối phương. Nếu như phát hiện ra người mình yêu lừa dối sau lưng, dù có được họ xin lỗi ra sao, những nỗi đau và sự hoài nghi vẫn luôn ở lại. Sự nghi ngờ lớn dần sẽ càng khiến bạn có những hành động sai lầm như lén phá mật khẩu để đăng nhập vào điện thoại của người yêu, lục soát các hòm mail, tin nhắn mạng xã hội,... Và hệ quả của nó chính là một tình yêu rạn nứt, sớm ngày cũng sẽ tan vỡ. Nếu như ai đó không đủ khiến bạn cảm thấy tin tưởng và an toàn, bạn nên chấm dứt mối quan hệ để tránh tổn thương về lâu dài. 

Yêu chóng vánh: Vì sao nhiều cặp đôi mới yêu đã vội vã chia tay?

Không xác định tương lai

Một tình yêu chân thành cần rất nhiều thời gian và công sức để vun đắp, tưới tắm. Nếu như cả hai người chỉ đến bên nhau vì cảm xúc nhất thời mà không nghiêm túc suy tính về tương lai, không có dự tính cho việc đồng hành lâu dài, xa hơn nữa là kết hôn và xây dựng mái ấm thì tốt hơn hết là nên dừng lại. Một tình yêu vô định có thể hấp dẫn lúc ban đầu nhưng chắc chắn không đem lại hạnh phúc bền lâu cho cả hai người. 

Cẩm Mịch (Tổng hợp)

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu