Lời nhắn nhủ Dương Tử Quỳnh gửi đến các cô gái: 'Đừng bao giờ để ai nói bạn đã hết thời!'

Vivian 2023-03-21 08:15
- Phụ nữ chỉ hết thời khi họ đánh mất sự cố gắng và để nỗi tự ti điều khiển bản thân mình.

Ngày 13/3 vừa qua có thể coi là một sự kiện đáng nhớ trong lịch sử trao giải Oscar khi lần đầu tiên có một diễn viên gốc Á được vinh danh ở hạng mục Nữ chính xuất sắc: Dương Tử Quỳnh. Với vai diễn Evelyn Wang - một chủ tiệm giặt ủi bình thường bất đắc dĩ phải bước lên hành trình giải cứu đa vũ trụ trong bộ phim Everything Everywhere All at Once, Dương Tử Quỳnh đã xuất sắc vượt qua Cate Blanchett để nâng cao chiếc cúp vàng danh giá. 

Lời nhắn nhủ Dương Tử Quỳnh gửi đến các cô gái: “Đừng bao giờ để ai nói bạn đã hết thời!”

Trong giờ phút trọng đại đó, nữ diễn viên 61 tuổi đã phát biểu: “Và các quý cô, đừng để bất cứ ai nói bạn đã hết thời!”. Câu nói ấy của Dương Tử Quỳnh đã ngay lập tức trở nên nổi tiếng khắp các trang mạng xã hội, đồng thời truyền cảm hứng mạnh mẽ cho toàn bộ phái nữ.

Thời gian không bào mòn giá trị của bạn, mà khiến nó trở nên tỏa sáng hơn 

Sao nữ đã không ngần ngại đụng chạm đến vấn đề gây nhức nhối trong Hollywood từ trước đến nay: không chỉ khẳng định tiếng nói của nữ quyền mà còn gián tiếp lên án chủ nghĩa tuổi tác đã và đang tồn tại trong giới điện ảnh như một căn bệnh tai ác. Thật vậy, ở cùng một độ tuổi trung niên, trong khi diễn viên nam được xem là “quả chín”, là trưởng thành thì phụ nữ lại bị coi là hết thời, không còn sức quyến rũ. Định kiến ấy đã kìm hãm sự phát triển của rất nhiều tài năng, buồn thay nó không chỉ tồn tại trong giới giải trí mà trên thực tế vẫn luôn ngấm ngầm “thao túng tâm lý” phái đẹp trong cuộc sống thường ngày. 

Lời nhắn nhủ Dương Tử Quỳnh gửi đến các cô gái: “Đừng bao giờ để ai nói bạn đã hết thời!”

Hãy thử nhớ lại, bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao phụ nữ khi đến tuổi lại đi nhuộm tóc đen hay dùng mỹ phẩm để che đi những nếp nhăn, tại sao các bài quảng cáo sản phẩm chăm sóc sắc đẹp thường xuyên sử dụng cụm từ “lưu giữ thanh xuân” để thu hút sự chú ý? Thật vậy, bạn nhận ra chị em chúng mình đều đang vô thức chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng “tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất đời người”, “tuổi trẻ là tuổi của thành công”; từ đó dẫn đến việc đánh giá không đúng năng lực của phụ nữ ở những lứa tuổi sau. 

Chớ nên hiểu lầm “già” là đi đôi với “yếu”, trái lại, càng trải đời, bạn sẽ càng tích góp được nhiều kinh nghiệm hơn, càng hun đúc nên một thần thái hấp dẫn người nhìn. “Chỉ có thời gian mới đủ sức mài mòn hòn đá vô tri thành viên ngọc tỏa sáng lung linh, chỉ có thời gian mới đủ sức biến một người bình thường thành một bậc vĩ nhân và cũng chỉ có thời gian mới minh chứng cho những giá trị chân thật nhất.”

Chỉ bạn mới tự định giá được bản thân

Phụ nữ không phải con búp bê được bày bán trong cửa hàng, được dán mác thế nào thì giá trị là thế ấy. Mỗi người phụ nữ là một cá thể độc lập có đầy đủ năng lực tự xây dựng vẻ đẹp cho bản thân. Không phủ nhận lời nói của người ngoài có thể giúp bạn nhận ra những khuyết điểm và thiếu sót, nhưng suy cho cùng họ không phải là bạn, không sống cuộc đời của bạn, do đó cũng không thể biết giới hạn của bạn là ở đâu; bởi vậy dù người ngoài có đánh giá ra sao, điều quan trọng nhất vẫn là cách bạn tự nhìn nhận bản thân mình. “Bạn đắt giá bao nhiêu?” phải là do chính bạn định giá.

Lời nhắn nhủ Dương Tử Quỳnh gửi đến các cô gái: “Đừng bao giờ để ai nói bạn đã hết thời!”

Không bao giờ bỏ cuộc 

Dương Tử Quỳnh từng tiết lộ rằng trước khi tham gia bộ phim Everything Everywhere All at Once, có rất nhiều người đã khuyên cô giải nghệ. Lý lẽ của họ dĩ nhiên có cơ sở khi sự thật là diễn viên nữ ở độ tuổi 60 không còn là phạm vi mà giới điện ảnh mặn mà - có mấy ai tưởng tượng về bộ phim với một “bà cô” là nhân vật chính? Nhưng nếu khi ấy Dương Tử Quỳnh nghe theo lời khuyên, thuận theo “số mệnh” mà từ bỏ, liệu chúng ta có được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử cô giương cao giải thưởng danh giá, liệu bộ phim đa vũ trụ này có trở nên nổi tiếng như hiện tại?

Một đứa trẻ, một thiếu niên, một người trưởng thành hay cả khi tóc đã điểm bạc, bất cứ quãng đời nào cũng có thể là lúc sự thành công tìm đến. Thanh xuân chỉ là một phần của cuộc đời. Hai mươi đẹp một kiểu và bốn mươi tuổi lại đẹp theo cách khác. Thiếu nữ trẻ tuổi thu hút người ta bằng thân hình thon thả, làn da nuột nà hay nụ cười ngây thơ; còn các quý cô quý bà lại kéo lấy sự chú ý từ dung mạo đoan trang, cử chỉ tao nhã cũng như cách nói chuyện dễ gây thiện cảm. Đó chỉ là một ví dụ nhỏ cho sức hấp dẫn của phụ nữ trung niên. Hãy thử nhớ lại và nhìn lại những người xung quanh, tôi chắc rằng bạn đã ít nhất một lần trong đời nhìn thấy một người phụ nữ thành đạt và có phong cách sống khiến bạn nảy lòng ngưỡng mộ. 

Không hề có giới hạn cho độ tuổi đạt được thành công, do đó cũng không tồn tại định nghĩa “hết thời”. Phụ nữ chỉ hết thời khi chính họ đánh mất sự cố gắng và để nỗi tự ti điều khiển bản thân mình.

Vivian

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm mặt 6 con giáp là khắc tinh của nhau