Lo lắng quá nhiều ắt sinh căng thẳng, biết buông bỏ 3 điều này thì cuộc sống mới nhẹ nhàng

Thúy Anh 2021-12-06 19:00
- Muốn cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản, con người cần phải học cách buông bỏ.

Có người từng hỏi Rodin- một nhà điêu khắc nổi tiếng người Pháp: “Làm thế nào để tôi có thể tạo ra một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc?” Câu trả lời của Rodin là: “Hãy bỏ đi phần thừa”.

Nghệ thuật là vậy, cuộc sống cũng vậy. Có bao nhiêu người bận rộn cả đời, lo hết cái này đến cái kia. Càng lo lắng thì họ càng cảm thấy cuộc sống thật bất hạnh. Để sống hạnh phúc và thảnh thơi, bạn phải biết buông bỏ. Lo lắng quá nhiều sẽ sinh căng thẳng, biết buông bỏ 3 điều này, cuộc sống sẽ dễ dàng, thanh thản hơn.

Đừng lo lắng về ngày mai

Lý do đầu tiên khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng đó là lo lắng về ngày mai. Không ai có thể biết ngày mai thế nào. Nhưng chúng ta không nên quá lo lắng về ngày mai và nên tập trung vào ngày hôm nay và những khoảnh khắc trong hiện tại.  Ngày mai đến từ hôm nay, quyết định bởi hôm nay. Nếu bạn nắm bắt đươc ngày hôm nay, bạn có thể vươn lên trong ngày mai.

Lo lắng quá nhiều ắt sinh căng thẳng, buông bỏ 3 điều này thì cuộc sống mới nhẹ nhàng

(Ảnh minh họa)

Đừng lo lắng về người khác nghĩ gì về bạn

Lý do thứ hai khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng là lo lắng cho người khác quá nhiều. Có người nói rằng trong cuộc sống, con người không thể không quan tâm đến chuyện của người khác. Thật vậy, con người là động vật xã hội. Họ không thể dứt bỏ mối quan hệ của mình với người khác và không thể không chú ý chú ý đến cách đánh giá của người khác về mình.

Tuy nhiên, năng lực của con người có có hạn, nhân vô thập toàn. Không ai trong chúng ta có thể làm tốt tất cả mọi việc. Vì vậy, bạn không nên quá chú ý đến người khác nghĩ gì về bạn. Điều bạn nên làm là thư giãn và giữ thái độ bình thản trước sự khen, chê của người đời. Miễn là bạn luôn cố gắng, nỗ lực để hoàn thiện bản thân, bạn sẽ không phải lo lắng xem người khác nghĩ gì về bạn.

Lo lắng quá nhiều ắt sinh căng thẳng, buông bỏ 3 điều này thì cuộc sống mới nhẹ nhàng

(Ảnh minh họa)

Đừng lo lắng quá nhiều về những vấn đề nhỏ nhặt

Một trong những lý do khiến mọi người cảm thấy căng thẳng là lo lắng vì những điều nhỏ nhặt. Trong đời người, bạn chỉ nên lo lắng về những việc lớn, còn những việc nhỏ nhặt, bạn cần học cách bơ đi mà sống.

Những điều nhỏ nhặt có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta nhưng sức ảnh hưởng của chúng rất yếu. Trên thực tế, bạn hoàn toàn có thể quên đi những điều nhỏ nhặt để thảnh thơi vui sống. Nếu bạn tạm gác những điều nhỏ nhặt này sang một bên, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống tuyệt vời hơn rất nhiều. Vì vậy, con người muốn sống vui thì đừng lo lắng về những điều nhỏ nhặt. Bởi sức người có hạn, một người không thể giải quyết mọi việc một cách ổn thỏa. 

Thúy Anh/Theo Baidu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập đơn giản giúp đánh bay mỡ bụng cho dân văn phòng