Chiêm nghiệm 7 ĐIỀU này để tìm về hạnh phúc, trút bỏ gánh nặng, đời an nhiên lạ thường

2022-08-04 10:41
- Trân quý thời gian, không phung phí. Quý trọng tình cảm, không bi luỵ. Trân trọng cái đang có, không đòi hỏi.

Đời người chẳng khác một cuộc tu luyện gian khổ, kinh qua biết bao phong ba bão tố, nếm trải muôn nghìn sắc thái thế sự thường tình. 

Trong cuộc đời ngắn ngủi này, có rất nhiều chuyện chúng ta không thể thay đổi được, chỉ đành có thể thản nhiên tiếp nhận. Hãy dung dị và thuận theo tự nhiên. 

7 câu nói dưới đây như thấu kính lọc lõi cõi đời này, hy vọng bạn có thể dùng ánh mắt trong suốt nhất để nhìn thấu thế gian. 

1. Sinh mệnh là tài sản vô giá 

Đời người chứ chẳng phải cỏ cây, ta còn có năm sau, năm sau và nhiều năm nữa. 

Nhưng chỉ cần mệnh tận thì ngủ mãi không tỉnh, chuyện thế gian dường như chẳng còn liên quan. Tài phú có nhiều, ta cũng chẳng hưởng thụ hết. Cho nên, bản thân nhất định phải quý trọng sinh mệnh của mình. Đừng tiêu hao điều vô giá này vào những chuyện vô bổ. 

Người còn, tất cả đều còn, người mất, tất cả hóa hư vô. 

Đời này ấy mà, sống khỏe mạnh bình an đến già âu cũng là một loại may mắn! 

2. Sức khỏe là một nguồn vốn đầu tiên và quan trọng nhất 

Sức khỏe là gốc rễ của con người, có sức khỏe mới làm nên tất cả. 

Chỉ khi khỏe mạnh, con người mới có thể đi làm kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp. Mục đích của việc kiếm tiền là để bản thân sống sung sướng, tận hưởng hạnh phúc. Nhưng sức khoẻ sa sút thì ngay cả cười cũng chẳng thể, chứ nói chi đến hạnh phúc. 

Người không có sức khỏe, bệnh tật liên miên, thuốc thang không rời tay thì không thể chuyên tâm chăm lo sự nghiệp và những chuyện khác. Dù giàu có đến đâu thì núi vàng cũng phải lở. Có sức khỏe mới giữ được tiền tài. 

3. Có bình an, cuộc sống mới trọn vẹn 

Sinh mệnh mỏng manh, thế sự vô thường. Thiên tai hậu họa, chẳng ai biết trước được. Chúng ta chỉ là người bình thường, cũng chẳng phải nhà tiên tri, làm sao biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra. 

Có nhiều người mất mạng vì tai nạn, có người ra đi trong bất ngờ và hối tiếc. 

Cho nên đời này, chẳng cầu sang giàu, chẳng mong phú quý, chỉ ước bình an ngắm cảnh một đời. 

4. Khoan dung là thú vui lớn nhất 

Khoan dung sẽ không tính toán chi ly, không giận dữ phẫn nộ. Khoan dung sẽ chữa lành đau khổ, tiêu tan ưu phiền, lòng nhẹ tênh. 

Người có tấm lòng khoan dung không chấp nhặt, không so đo, quan hệ xã hội tốt đẹp. Không ghi thù không tranh đấu, lòng an nhiên thanh thản. 

Tâm rộng mở, ưu phiền tan, niềm hân hoan mới ngày càng nhiều. 

5. Biết thoả mãn với những gì đang có là cách sống tốt nhất 

Người muốn sống tốt phải biết đủ đầy, ít tham vọng. Nhờ đó  sống nhẹ nhàng an yên hơn bất kỳ ai. 

Người có thể bình thản đối mặt với chuyện được mất thì tiền tài vật chất không còn là gánh nặng. Ghen tỵ là cảm xúc tiêu cực khiến con người ta khó có được hạnh phúc. Dung dị với đời, bớt sống trong mắt người khác, bạn mới bình yên. 

Thân thể khỏe mạnh, gia đình êm ấm, công việc ổn định, tiền tài đủ dùng là được. 

Bạn giàu có là phúc của bạn. Nhưng nếu không thì hãy cố mà làm cho được. Nỗ lực nhưng không chấp niệm và cưỡng cầu, lòng thanh thản, chuyện ung dung mà đến. 

6. Sống biết trân quý 

Người sống ở đời muốn hạnh phúc phải học được cách quý trọng. 

Trân quý thời gian, không phung phí. Quý trọng tình cảm, không bi luỵ. Trân trọng cái đang có, không đòi hỏi. 

Chỉ có biết cách quý trọng ta mới giảm thiểu cảm giác tiếc nuối sau này. 

7. Được sống đã là có phúc 

Có câu nói thế này: “Đừng khoe khoang bản thân giàu bao nhiêu, hãy nghĩ xem bản thân còn sống được bao nhiêu năm”. 

Thành công thật sự của một người không phải là sự nghiệp chói lọi, tiền tài vô số, mà là an nhiên không buồn đau mà sống. 

Có cơ hội cảm nhận cuộc sống, trải nghiệm nhân sinh, đến lúc về già nhìn lại mới cảm thán, hóa ra mình đã đi lâu đến vậy, ngắm nhiều đến thế. Đúng là hạnh phúc nghìn vàng khó mua! 

 

Theo Phụ nữ Việt Nam

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 sao Hoa ngữ sở hữu tài sản kếch xù nhưng là thánh tiết kiệm