Cà phê có thể giảm nguy cơ mắc bệnh đa xơ cứng

Thụy Du 2015-03-02 20:03
- Nghiên cứu mới đây đã phát hiện ra cà phê có thể có tác dụng chống lại bệnh đa xơ cứng (MS).

Theo kết quả nghiên cứu được trình bày tại cuộc họp thường niên ở Học viện Neurology, Washington DC, Mỹ, những người không uống đồ uống cà phê sẽ có khả năng mắc bệnh MS (đây là 1 bệnh của hệ thống thần kinh trung ương, khiến lớp phủ xung quanh sợi thần kinh gọi là myelin bị hư hỏng, gây ra 1 loạt các triệu chứng hay còn gọi là đa xơ cứng) nhiều hơn so với những người uống vài ly mỗi ngày.

Những người không uống cà phê có nhiều khả năng bị MS hơn so với những người thường xuyên uống loại đồ uống này mỗi ngày.

Dailymail đưa tin, các nhà khoa học cho rằng chất caffeine có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson. Nghiên cứu trước đây cũng cho thấy uống 4 ly cà phê mỗi ngày cũng có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường 25%.

Bên cạnh đó, theo tổ chức Multiple Sclerosis Trust (MST), người ta ước tính rằng có hơn 2,5 triệu người trên thế giới mắc MS. 

Những người mắc MS có thể bị mệt mỏi, gặp các vấn đề về tầm nhìn và khó khăn trong việc đi lại, nhưng các triệu chứng với mỗi người sẽ có những biểu hiện khác nhau. Bệnh thường được chẩn đoán ở những người tuổi từ 20 đến 40 và nó ảnh hưởng đến phụ nữ gấp 3 lần so với nam giới.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 2 cuộc nghiên cứu ở Mỹ và Thụy Điển, so sánh tổng cộng 2.788 người mắc MS và gần 4.000 người khỏe mạnh. Cả 2 nghiên cứu cho thấy rằng, những người không uống cà phê có nhiều khả năng bị MS hơn so với những người thường xuyên uống loại đồ uống này mỗi ngày.

Các nghiên cứu ở Thụy Điển cho thấy, những người không uống cà phê có nguy cơ mắc căn bệnh này hơn 1,5 lần so với những người người uống ít nhất 6 ly cà phê mỗi ngày. Uống 1 lượng lớn cà phê trong 5 hoặc 10 năm sẽ có tác dụng bảo vệ tương tự.

Còn theo nghiên cứu của Mỹ, những người không uống cà phê có nguy cơ mắc MS gấp 1,5 lần so với những người uống 4 tách cà phê hoặc nhiều hơn mỗi ngày.

Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Ellen Mowry, đến từ trường Đại học Y Johns Hopkins, Baltimore, Mỹ, khẳng định: “Lượng caffeine có liên quan với việc giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson và Alzheimer. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng lượng cà phê nhiều cũng có thể bảo vệ cơ thể chống lại MS."

Thụy Du - (Dịch theo DM)
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mascara cong mi tự nhiên được bán chạy nhất Nhật Bản