Những tin tức gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ trong năm 2014

Trúc An 2015-01-25 09:12
- Năm 2014 là một năm đánh dấu nhiều biến động của làng giải trí Hoa ngữ với cả tin vui lẫn tin buồn. Những tin tức này đã trở thành những đề tài hot của các phương tiện thông tin truyền thông và nhận được nhiều sự chú ý của công chúng.
Một loạt các lệnh cấm được ban hành sau những scandal của người nổi tiếng

Phòng Tổ Danh đối diện với án phạt của tòa án sau khi bị bắt giữ vì hút cần sa.
Ngày 29/9/2014, Tổng cục phát thanh – điện ảnh – truyền hình Trung Quốc đã ban hành một công văn tới các đài truyền hình và công ty điện ảnh với nội dung cấm hợp tác với những nghệ sĩ có hành động xấu. Sự việc này bắt nguồn từ hàng loạt các vụ bê bối của giới nghệ sĩ và đã dẫn đến cái nhìn không tốt của công chúng dành cho những người làm nghệ thuật. Phòng Tổ Danh, con trai của ngôi sao nổi tiếng Jackie Chan và nam diễn viên Kha Chấn Đông đã bị bắt giữ vào hồi tháng 8 bởi cảnh sát Bắc Kinh vì hút cần sa. Một số nghệ sĩ nổi tiếng khác cũng đã bị bắt giữ vì ma túy trong năm 2014 như ca sĩ Lý Đại Mạt của cuộc thi The Voice Trung Quốc, diễn viên Trương Mặc (con trai nam nghệ sĩ gạo cội Trương Quốc Lập), diễn viên Cao Hổ (đóng vai Hư Trúc trong "Thiên long bát bộ"), nhà văn Ninh Tài Thần (tác giả kịch bản của những bộ phim "Võ lâm ngoại truyện", "Long môn tiêu cục"…). Ngoài ra còn phải kể đến việc nam diễn viên Huỳnh Hải Ba bị bắt tại một khách sạn ở Bắc Kinh khi tham gia vào một vụ mua dâm.

Kha Chấn Đông xin lỗi công chúng sau khi được tại ngoại.
 

Cao Hổ bị bắt vì sử dụng ma túy.
Nhưng đây chỉ là một trong những lệnh cấm được ban hành gửi đến các phương tiện truyền thông và những nhà làm nghệ thuật. Hiệp hội báo chí Trung Quốc cũng đã ban hành một quy định siết chặt quản lý thông tin đối với các ký giả: Các phóng viên bị cấm sao chép, ghi âm hoặc lưu trữ bí mật nhà nước. Trung Quốc cũng thắt chặt việc phát sóng các chương trình truyền hình nổi tiếng của Mỹ, ví dụ như ''Big Bang Theory'' đã bị gỡ bỏ khỏi các trang web xem phim với lý do không muốn các phim truyền hình nước ngoài sẽ lấn át những tác phẩm trong nước. Hơn nữa, một loạt các trang web cung cấp miễn phí cho người dùng Internet những chương trình có phụ đề cũng bị đóng cửa vì hành động vi phạm bản quyền.
Thị trường phim Trung Quốc là một mỏ vàng
Điện ảnh Trung Quốc đã trở thành thị thường lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ. Một báo cáo của công ty nghiên cứu Entgroup đã chỉ ra trong năm 2014, đã có 388 bộ phim được chiếu ở Trung Quốc và đem về doanh thu hơn 29,6 tỷ NDT, tăng 38% so với năm 2013. Trong khi đó doanh thu ở Mỹ lại giảm đi 6%.

"The Monkey King" – bom tấn phòng vé năm 2014
Bản báo cáo này cũng cho biết chất lượng những bộ phim cây nhà lá vườn của Trung Quốc đã được cải thiện nhanh chóng và có hơn 54,5% doanh thu đến từ những tác phẩm trong nước. ''The Monkey King'' và ''Breakup Buddies'' đã đem về hơn 1 tỷ NDT chỉ riêng thị trường Trung Quốc. Ngoài ra ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc cũng đã tạo ra hơn 50.000 việc làm cả trực tiếp và gián tiếp trong năm 2014 với sản lượng lên đến 68,7 tỷ NDT. Chính điều này đã khiến các nhà làm phim Hollywood không thể bỏ qua thị trường béo bở này khi có đến 6 hãng phim nước ngoài mở văn phòng tại đây và triển khai nhiều dự án hợp tác. 
Mặc dù Trung Quốc đã trở thành một mỏ vàng của ngành công nghiệp điện ảnh thế giới nhưng nó vẫn khiến nhiều người phải tranh luận khi càng ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh với nội dung không có chiều sâu nhưng vẫn trở thành bom tấn chỉ vì có dàn diễn viên ngôi sao tham gia. Có thể kể đến series phim ''Tiểu thời đại'' của nhà văn Quách Kính Minh. Cả 3 phần phim đều có cốt truyện tẻ nhạt nhưng gây sự chú ý bởi dàn diễn viên trẻ đẹp trong phim gồm: Dương Mịch, Kha Chấn Đông, Trần Học Đông và hàng tá những món đồ hiệu thời thượng đi kèm. Trong khi đó những tác phẩm nghệ thuật như ''Black Coal, Thin Ice'' hay ''Blind Massage'', mặc dù chiến thắng ở nhiều lễ trao giải lớn nhưng lại không có được doanh thu phòng vé khả quan.

Đám cưới của các ngôi sao nổi tiếng
Tình yêu cũng là một chủ đề lớn trong thế giới giải trí Trung Quốc năm 2014. Rất nhiều các ngôi sao nổi tiếng như Thang Duy, Dương Mịch, Châu Tấn và Cao Viên Viên đã lên xe hoa trong sự chúc phúc của các fan hâm mộ.

Dương Mịch và Lưu Khải Uy

Châu Tấn và Cao Thánh Viễn

Thang Duy và đạo diễn Hàn Quốc Kim Tae Yong

Cao Viên Viên và Triệu Hựu Đình
Thế nhưng tin tức tình yêu gây chấn động làng giải trí nhất trong năm qua chính là việc Diva châu Á là Vương Phi đã nối lại tình xưa với người yêu cũ là nam diễn viên Tạ Đình Phong. Sau 11 năm chia tay và cả hai cũng đều đã kết hôn với người khác, cặp đôi này đã bị bắt gặp hẹn hò với nhau tại Bắc Kinh. Có tin đồn Vương Phi đang mang thai với người tình kém 11 tuổi của mình. Tuy cả hai chưa lên tiếng xác nhận nhưng rất nhiều fan hâm mộ và các nghệ sĩ đã rất vui mừng trước thông tin này.

Tạ Đình Phong và Vương Phi

Ông trùm truyền thông Thiệu Dật Phu qua đời
Ông trùm truyền thông Hong Kong là Thiệu Dật Phu đã qua đời ở tuổi 107 vào ngày 7/1/2014 tại nhà riêng của mình. Sinh năm 1907 tại tỉnh Chiết Giang, Thiệu Dật Phu là nhà sản xuất phim nổi tiếng ở Hong Kong, ông trùm ngành công nghiệp giải trí và nhà từ thiện. Ông thành lập hãng phim Shaw Brothers vào năm 1958 và sản xuất hơn 1000 bộ phim. Ông cũng là một trong những người sáng lập ra đài truyền hình TVB vào năm 1967 và làm chủ tịch trong 30 năm. Với tầm nhìn và năng lực của mình, Thiệu Dật Phu đã xây dựng công ty trở thành đài truyền hình hàng đầu của Hong Kong. Ông nghỉ hưu và từ bỏ chức vụ chủ tịch công ty ở tuổi 104.

Khi còn sống Thiệu Dật Phu là người có ảnh hưởng rất lớn đến làng giải trí Hong Kong.
Khi còn sống, ông cũng nổi tiếng là một người rất nhiệt tình với công việc từ thiện và đã quyên góp hơn 10 tỷ đô la Hong Kong. Ông cũng đứng ra thành lập nên giải thưởng Shaw Prize, được coi là "Nobel của phương Đông" vào năm 2003 để tuyên dương các nhà khoa học xuất sắc trên thế giới.

Little Apple – bài hát gây bão của năm

Đôi song ca Chopsticks Brothers
Được thực hiện bởi đôi song ca Chopsticks Brothers, ''Little Apple'' rất được yêu thích với ca từ dễ nhớ, nhịp điệu lặp đi lặp lại, điệu nhảy đơn giản và hài hước. Ngay sau khi được phát vào tháng 5 năm ngoái, nó đã trở thành hiện tượng tại Trung Quốc và đạt đến hơn 1 tỷ lượt truy cập trên các trang web âm nhạc. Bài hát không chỉ được những người trẻ ưa thích mà còn rất phổ biến đối với những người cao tuổi. Đây là ca khúc quảng cáo cho bộ phim ''Old Boy: The Way of the Dragon'' nhưng sức ảnh hưởng của nó đã vượt xa khỏi Trung Quốc và được ví với hiện tượng ''Gangnam Style'' của Psy từng gây bão vào năm 2012.
Ca khúc "Little Apple"
Không những thế nó còn giành được giải thưởng AMA International Song Awards vào tháng 11 năm 2014 và bộ đôi Chopsticks Brothers cũng đã biểu diễn ca khúc này ở lễ trao giải American Music Awards tại Los Angeles.

Sức ảnh hưởng của cơn bão mang tên ''Vì sao đưa anh tới''
Không thể phủ nhận rằng bộ phim truyền hình Hàn Quốc mang tên ''Vì sao đưa anh tới'' đã trở thành hiện tượng trên khắp châu Á trong năm qua khi thu hút một lượng lớn khán giả và sự chú ý của các cư dân mạng tại nhiều nước, đặc biệt là Trung Quốc.

"Vì sao đưa anh tới" là bộ phim được nhắc đến nhiều nhất trong suốt năm qua.
Bộ phim nói về cuộc tình lãng mạn giữa một anh chàng đến từ hành tinh khác, đã sống ở Trái Đất trong suốt 400 năm và một nữ diễn viên được coi là minh tinh quốc dân. Nội dung hài hước nhưng không kém phần gay cấn cùng diễn xuất ăn ý của hai ngôi sao là Kim Soo Hyun và Jun Ji Hyun đã khiến nó trở thành phim truyền hình hot nhất năm qua. Vào tháng 7 năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc là Tập Cận Bình và phu nhân đã có chuyến thăm đến Hàn Quốc. Phu nhân Bành Lệ Viện đã tiết lộ Kim Soo Hyun trông rất giống chồng mình khi ông còn trẻ.
Vào ngày 13/2, số lượng người xem online bộ phim này đã vượt mốc 1 tỷ. Tính đến sáng ngày 28/2, số lượng bài viết liên quan đến bộ phim trên trang Weibo, trang mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc và được ví như Twitter của Mỹ, đã đạt đến gần 31 triệu. ''Vì sao đưa anh tới'' cũng là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên trang Baidu. Bộ phim cũng mang lại sự phổ biến cho cụm từ ''gà rán và bia'', do sở thích của nữ nhân vật chính mỗi khi nhìn thấy tuyết rơi.

Tranh luận xung quanh Ice Bucket Challenge

Rất nhiều ngôi sao Hoa ngữ, trong đó có Lưu Đức Hoa và Lý Băng Băng, đã chấp nhận thử thách của Ice Bucket Challenge.
Trò chơi ''Ice Bucket Challenge'' đã từ Mỹ xâm nhập vào Trung Quốc vào tháng 8 và nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người nổi tiếng cũng như báo giới để gây quỹ cho nghiên cứu về căn bệnh ALS (xơ cứng teo cơ một bên). Người tham gia trò chơi sẽ phải dội một xô nước đá lên đầu, sau đó đăng tải video quay lại và thách thức những người khác tham gia. Những người từ chối sẽ phải đóng góp cho quỹ từ thiện ALS.

Hình ảnh gây tranh cãi của Đặng Tử Kỳ
Tuy nhiên nhiều người đã lên tiếng chỉ trích trò chơi này mang quá nhiều yếu tố thương mại và phàn nàn về việc một số người nổi tiếng lợi dụng nó để gây sự chú ý cho bản thân. Như trường hợp của nữ ca sĩ Hong Kong là Đặng Tử Kỳ khi cố tình mặc áo phông trắng tham gia trò chơi. Hình ảnh cô với trang phục xuyên thấu sau khi dội nước đá đã khiến nhiều người phản ứng dữ dội. Hay như việc Lei Jun, CEO của công ty Xiao Mi Technology, người được coi là Steve Jobs của Trung Quốc đã dành ra quá nhiều thời gian để giới thiệu dài dòng về sản phẩm của công ty mình.
Trúc An
Nguồn ảnh: Baidu
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 mỹ nhân Hoa ngữ chạm ngưỡng U50 - U60 vẫn trẻ đẹp, body siêu nuột 'ăn đứt' gái đôi mươi