Hút shisha, đánh giáo viên: Báo động tệ nạn thâm nhập giới trẻ

2015-03-18 15:43
- Lối sống đua đòi, thiếu tôn trọng người khác của một bộ phận giới trẻ đang đặt ra những lo lắng cho các phụ huynh.

Trẻ đua đòi sớm

Mới đây, sự việc cơ quan công an phường 4, Tp.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) phát hiện tại quán cà phê số 61 Hùng Vương, Tp.Vũng Tàu bán thuốc lá cho trẻ em. Theo đó, qua kiểm tra, công an phát hiện một nhóm học sinh khoảng 12 tuổi đến hút shisha tại đây. Chủ quán không có giấy tờ chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ số shisha nói trên.

Tại hiện trường, công an thu giữ 12 gói thuốc shisha, 2 bình shisha cùng giấy phép kinh doanh của quán cà phê.

Shisha không phải là loại thuốc lá mới ở Việt Nam. Loại thuốc này đã có mặt ở nước ta cách đây vài năm. Shisha là thuốc lào Ả Rập có thành phần từ mật ong, lá cây ướp trong hương nho, hương dâu...

Trên thực tế shisha có thể không gây nghiện như ma túy, song Shisha lại có tác động rất lớn tới sức khỏe. Theo một số liệu của cơ quan y tế, nếu hút shisha trong 40 phút thì lượng khói đưa vào cơ thể lên đến nửa lít. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả, mà sau mỗi lần hút shisha, lượng nicotine vào cơ thể cao hơn nhiều lần so với thuốc lá. Thậm chí, Tổ chức Y Tế Thế giới (WHO) phát hiện, nguy cơ ung thư răng, miệng từ hút loại thuốc lá này.

Một clip học sinh bị thầy giáo tát, sau đó học sinh đánh thầy giáo khiến xôn xao dư luận

Từ sự việc những cô, cậu bé mới lớn đã tập hút shisha thực sự khiến cho nhiều người không khỏi lo lắng về lối sống của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Đối với nhiều em, việc chưa định hình được điều gì đúng, sai, chưa hiểu hết được tác hại của những thứ như shisha, cùng thiếu sự định hướng từ phụ huynh khiến cho các em bị lôi kéo một cách dễ dàng.

Một bình shisha trong tiếng cười đùa của 5-6 người, cũng đủ làm nên một cuộc vui song tác hại sau đó vô cùng lớn. Nhưng chưa hết, đôi khi chính các em bị "sập bẫy" bởi sự chứng tỏ bản thân, thể hiện mình trước mặt bạn bè.

Không ít những câu chuyện buồn do một số em trẻ tuổi gây ra là từ những lời thách đố của bạn bè. Và khi lòng tự ái đã nổi lên, muốn chứng tỏ làm được những lời thách đố đó mới đủ để khẳng định đẳng cấp sẽ là hết sức sai lầm. Sự nhẹ dạ, hành động không có suy nghĩ ấy có khi sẽ phải đổi giá đắt cho những bài học để đời. Thậm chí, một phút lầm lỡ cũng không có con đường quay lại, ngay trong phút chốc có thể mất đi mọi thứ.

Mặt khác, giá của một bình shisha không hề rẻ 250.000 đồng - 400.000 đồng/bình. Số tiền quá lớn so với những cô cậu còn "mặt búng ra sữa". Các em kiếm tiền ở đâu? hay đó chỉ là tiền của bố mẹ đang phải lao động, làm việc vất vả hàng ngày.

Những thú vui tiêu khiển vô bổ, có hại ấy thậm chí ngốn hết cả núi tiền. Trong khi đổi lại học hành bỏ bê, bạn bè nhìn với ánh mắt khác.

Nhiều sự việc thời gian qua cho thấy một thực trạng đáng buồn là không ít các bạn trẻ thích đua đòi, thích cuộc sống hưởng thụ, thử cái mới. Nhiều bạn chỉ nói "thử cho biết" nhưng đổi lại vài lần, ba bốn lần sẽ quen và nuôi trong mình cách sống lạc lối.

Thêm vào đó, sự thờ ơ, thiếu quan tâm của cha mẹ cũng khiến các em không định hình được cách sống có mục đích. Có vẻ như một số phụ huynh mải mê kiếm tiền để rồi quên hết nhiệm vụ là hướng dẫn, dạy dỗ, giáo dục và kiểm soát con một cách đúng mực nhằm giúp các em tránh xa các tai, tệ nạn xã hội.

Sốc trước những hành động bạo lực, vô đạo đức

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Minh Đức - Học sinh trường THPT Lê Lai (Ngọc Lặc, Thanh Hóa). Theo lời khai của Đức, do cần tiền trả nợ đã sang nhà cô giáo Hạnh (hàng xóm) để ăn trộm. Tuy nhiên, khi đang ăn trộm thì Đức bị cô Hạnh phát hiện.

Để bịt đầu mối, Đức dùng dây siết cổ cô Hạnh cho đến khi nạn nhân tắt thở, sau đó kéo lên giường châm lửa đốt để xóa dấu vết. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã phát hiện Đức là hung thủ gây ra vụ việc gây phẫn nộ nói trên.

Trước đó, hồi tháng 1/2015, một học sinh ở trường THPT Đồng Hới (Quảng Bình) đã xông lên bục giảng túm tóc, đánh giáo viên môn Vật Lý. Sự việc xảy ra khi cô giáo này yêu cầu học sinh nói trên đứng dậy đọc bài trước lớp. Nhưng học sinh này không những không đọc bài mà còn buông lời xúc phạm. Chính vì vậy, cô giáo đã ghi tên vào sổ đầu bài. Thấy vậy, nữ sinh nói trên nhảy lên bục giảng túm tóc, đánh cô giáo.

Truyền thống của nhân dân ta từ xa xưa là "tôn sư trọng đạo", thể hiện thái độ cung kính với thầy, cô giáo dạy dỗ mình. Nghề giáo cũng là nghề cao quý vì chở đò qua sông thầm lặng, đưa thế hệ này đến thế hệ khác trưởng thành theo năm tháng. Tuy nhiên, cùng với cuộc sống hiện đại, sự tôn trọng đối với thầy cô của một bộ phận nhỏ học sinh nay đã không còn.

Thời gian qua, không ít sự việc học sinh chửi bới thầy cô, đánh và thậm chí cướp tài sản không còn là chuyện lạ. Nhưng, nhiều người vẫn đặt câu hỏi, điều gì khiến cho học sinh hư hỏng đến mức làm nên những hành động mất nhân tính, phi truyền thống như vậy.

Lý giải cho điều này, có thể nhận thấy, hiện nay học sinh được tiếp xúc với phim ảnh, thậm chí quen với hình ảnh bạo lực qua các trò chơi điện tử. Sau khi rời cuộc sống "ảo" trong quán Internet, bước vào đời thực chính các em lại đưa những hành động đó làm cách hành xử.

Nói đi cũng phải nói lại, một phần cũng xuất phát từ sự định hướng của phụ huynh. Những sự việc như nói ở trên không nhiều và không phổ biến nhưng mỗi lần xảy ra lại tốn không ít giấy mực của báo giới và ý kiến của chuyên gia. Như đã nói ở trên, một số phụ huynh hiện nay mải mê kiếm tiền mà thiếu quan tâm đến đời sống, tâm tư, tình cảm của con cái. Cũng có phụ huynh lo lắng cho con nhưng lại nói chuyện với con bằng roi vọt, đánh đấm. Những điều đó không giúp trẻ nên người mà khiến cho trẻ sống bạo lực hơn với những người xung quanh mà thôi.

Mặt khác, nhiều em mang sẵn trong mình thái độ sống bạo lực, kèm thêm không được sự dạy dỗ chu đáo của bố mẹ càng khiến trở nên ngỗ ngược hơn. Thậm chí, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã vội lao vào đánh nhau, cấu xé lẫn nhau để thể hiện bản thân mình.

Ánh Dương
(Theo Congluan.vn)

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 ông chồng hoàng đạo yêu chiều vợ nhất, lấy được là phúc 3 đời của chị em