Người thông minh không bao giờ tiêu tiền theo những cách này

Nguyễn Mai 2016-02-17 15:04
- Cho vay tiền chưa chắc đã là điều tốt đẹp, vì có thể “có tiếng nhưng không có miếng”. Điều này còn dẫn đến tình trạng bị lừa đảo, gây bất hòa hoặc phá vỡ một mối quan hệ tốt đẹp.
Tiêu tiền là một nghệ thuật, người thông minh luôn biết cách sử dụng đồng tiền của họ một cách tài tình nhất dù có ít hay nhiều tiền. Và nếu bạn tiêu tiền như những cách dưới đây, nên thay đổi ngay.
Tiêu tiền theo cảm xúc
Không thể phủ nhận rằng chúng ta đều hành động theo cảm xúc và đôi khi bỏ qua lý trí. Ví dụ, các cô gái thường dễ dàng tăng cân thiếu kiểm soát do lấy việc ăn uống để tiêu sầu. Cách tiêu tiền của không ít người cũng vậy. Khi vui hoặc khi buồn, họ đều có cớ để đi mua sắm và tiêu tiền không biết đến ngày mai. Có thể bạn ý thức được tình hình tài chính hiện tại của mình nhưng bạn không cưỡng lại được việc mua một món hàng đẹp. Lâu ngày, đây sẽ trở thành một thói quen xấu, đặc biệt khi bạn mua những đồ xa xỉ nhưng không cần thiết. 
Người thông minh không bao giờ tiêu tiền theo những cách này
Không dám tiêu tiền
Thông thường chúng ta chỉ hay đau khổ và buồn phiền vì không có tiền. Nhưng có một số người lại luôn có tư tưởng tiết kiệm tiền tối đa và không cảm thấy hạnh phúc với việc chi tiền. Thực tế, họ là những người tiêu tiền không thông minh và không biết phân biệt giữa tiết kiệm và hà tiện. Chỉ cần bạn tính toán các khoản chi tiêu hàng tháng, tiền tiết kiệm tuổi già, tiền nuôi dạy con… Sau đó, bạn có thể điều chỉnh mức chi tiêu hàng tháng để sống no đủ, chứ không cần phải sống quá hà tiện. 
Tiêu tiền qua thẻ tín dụng
Tiêu tiền qua thẻ tín dụng có cả ưu và nhược điểm. Nếu quản lý tài chính tốt, bạn không nên lo lắng khi tiêu tiền của ngân hàng và trả lại số tiền đó sau. Vấn đề là việc bạn tiêu tiền qua thẻ tín dụng mất kiểm soát và không có khả năng chi trả đúng thời hạn. Tiếp theo, số nợ của bạn sẽ bị tính lãi và khiến bạn rơi vào khủng hoảng tài chính lớn.
Người thông minh không bao giờ tiêu tiền theo những cách này
Nhận trả tiền cho cả nhóm
Trong văn hóa Á Đông, trả tiền khi đi cùng nhiều người được coi là một lễ nghi xã giao tốt đẹp. Tuy nhiên, trong thời buổi hội nhập, tinh thần chia sẻ được cho là văn minh hơn. Tất nhiên, tùy vào tình hình tài chính, bạn có thể chi trả cho tập thể nếu bạn vui lòng. Nhưng trong trường hợp bạn đang có một món nợ lớn, hãy cân nhắc. 
Cho vay tiền không đúng người
Cho vay tiền chưa chắc đã là điều tốt đẹp, vì có thể “có tiếng nhưng không có miếng”. Ví dụ, điều này còn dẫn đến tình trạng bị lừa đảo, gây bất hòa hoặc phá vỡ một mối quan hệ tốt đẹp. Người thiệt thòi chính là người cho vay chứ không phải ai khác. Do vậy, chọn người cho vay tiền cũng khó như chọn bạn để chơi. 
Người thông minh không bao giờ tiêu tiền theo những cách này
Không có tiền tiết kiệm
Trái ngược với trường hợp tiêu tiền nhỏ giọt như cà phê phin là những người tiêu tiền ào ào như thác chảy. Họ tiêu hết số tiền lương hàng tháng và không dành dụm được tiền tiết kiệm. Thói quen tiêu tiền này càng tồn tại lâu thì càng khó thay đổi giống như việc người nghiện rượu phải đi cai rượu vậy. Nếu bạn là những người làm cha mẹ, tốt nhất hãy thay đổi thói quen tiêu tiền nhẵn túi và trở thành tấm gương để con cái noi theo. 
Tiêu tiền theo số dư trong tài khoản
Đây là thói quen tiêu tiền tự do, có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít. Nhìn chung, chi tiêu tiền thiếu kiểm soát như thế này có thể không đau đầu nhưng mạo hiểm. Bởi trong những trường hợp bất trắc như tai nạn, bệnh tật hoặc đầu tư lớn, bạn khó có thể xoay sở được một số tiền lớn cần dùng ngay.
Nguyễn Mai Nguồn: BI
(Theo Congluan)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

1000 Cách phòng chống sét đánh