3 ngày ác mộng kinh hoàng của nước Pháp đã kết thúc

Thành Công 2015-01-09 20:31
- 3 tay sung khiến cả Paris nín thở đã bị cảnh sát tiêu diệt.

3 nghi phạm đã bị tiêu diệt

Có hơn 80.000 cảnh sát được huy động để bao vây các khu vực như siêu thị Kosher - nơi xảy ra vụ bắt cóc con tin ngày 9/1 và thị trấn Dammartin - en - Goele - nơi có 2 nghi phạm vụ tấn công tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ẩn náu.

Khoảng 17h chiều 9/1 (giờ Paris) tức khoảng 23h tối 9/1 (giờ Hà Nội), anh em nhà nghi phạm Kouchi bị tiêu diệt. Tuy nhiên, có thông tin nói, anh em nhà Kouchi đã lao ra bên ngoài xả súng vào cảnh sát trước khi lực lượng thực thi nhiệm vụ tiêu diệt chúng.

Cảnh sát giải cứu các con tin khỏi siêu thị Kosher.

Trong khi đó, cảnh sát cũng tấn công vào trong siêu thị Do Thái giải cứu các con tin và tiêu diệt kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho hay, có tới 10 con tin bị bắt cóc bên trong siêu thị chứ không phải 6 như thông tin trước đó. Mặc dù, tên Amedy Coulibaly bị tiêu diệt nhưng 4 con tin tử vong và 4 con tin khác bị thương nặng.

Đáng lo ngại bạn gái của Amedy Coulibaly là Boumeddiene đã bỏ trốn ra khỏi siêu thị.

Như vậy, sau 2 ngày truy đuổi nghẹt thở, 2 nghi phạm Said và Cherif Kouachi tấn công tòa báo Charlie Hebdo, kẻ bắt cóc con tin Amedy Coulibaly ở siêu thị Do Thái đều bị tiêu diệt. Có 15 người bao gồm cảnh sát và dân thường đã thiệt mạng sau vụ truy đuổi này.

3 ngày ác mộng của nước Pháp xảy ra các vụ xả súng, giết người, bắt cóc con tin đã khép lại trong sự bàng hoàng và đau xót của gia đình nạn nhân và cả nước Pháp cũng như cộng đồng quốc tế

Cảnh sát bao vây khu vực bên ngoài 1 xưởng in

Như chúng tôi đã thông tin về vụ xả súng kinh hoàng vào tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có Tổng biên tập.

Chiều ngày 8/1, 1 vụ xả súng xảy ra ở ngay ngoại ô Paris khi 1 người đàn ông mặc áo chống đạn đã nã súng vào các cảnh sát khiến 1 nữ cảnh sát thiệt mạng và 1 người khác bị thương nặng. Cũng trong ngày 8/1, 1 vụ nổ đã xảy ra tại nhà hàng thịt nướng gần 1 nhà thờ Hồi giáo ở Villefranche - sur - Saone, miền Đông nước Pháp. Thương vong trong vụ nổ chưa được thông báo nhưng quan chức khu vực này cho rằng vụ nổ có thể liên quan đến vụ xả súng ở Paris.

Cuối giờ chiều 9/1 theo giờ Việt Nam, cảnh sát Pháp đã đến thị trấn Dammartin – En – Goele vây ráp khu xưởng in. Theo một số tờ báo, xưởng in ở khu vực thị trấn này được cho là có 2 nghi phạm nã sung vào tòa soạn báo châm biếm ở Paris cách đây 2 hôm.

Trước đó, có thông tin nói, cảnh sát vây ráp một văn phòng về xây dựng. Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho biết đó là khu vực xưởng in ở thị trấn nói trên.

Đến 19h30' tối theo giờ Việt Nam, lực lượng cảnh sát đã bao vây vòng ngoài khu nhà in. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Pháp cho hay, việc làm này để tiến hành đối thoại với nghi phạm mà không tấn công.
Máy bay trực thăng trên tổ hợp công nghiệp nơi được cho là các nghi phạm đang lẩn trốn.
Khu vực thị trấn Dammartin – En – Goele đã được thắt chặt an ninh.

Trong khi đó, tờ Telegraph dẫn lời một nghị sĩ cho biết, họ đã gọi điện được với 2 nghi phạm và cả 2 nói "muốn chết như tử vì đạo".

Có kẻ tấn công, bắt con tin tại 1 cửa hàng

Giữa lúc cảnh sát Pháp đang bao vây nơi được cho là 2 nghi phạm vụ xả súng vào tòa soạn báo ở Paris thì một vụ bắt cóc con tin khác lại xảy ra tại Thủ đô nước Pháp. Theo AFP, một tay súng đã bắt cóc 5 con tin tại 1 cửa hàng bán đồ ăn trong siêu thị Kosher.

Tính đến thời điểm này, có 1 con tin bị thương trong vụ bắt cóc con tin tại cửa hàng này. Có thông tin nói, kẻ tấn công vào cửa hàng bán đồ ăn trên là 1 trong 2 tay súng đã bắn chết nữ cảnh sát Clarissa Jean-Philippe tại Porte de Chatillon (Paris).

 
Cảnh sát đang bao vây phía ngoài cửa hàng.

Nơi xảy ra vụ bắt cóc mới nhất là siêu thị Kosher. Các  trường học gần siêu thị này đã được phong tỏa, người dân được yêu cầu không ra khỏi nhà. Tổng thống Pháp đã điều lực lượng cảnh sát hàng đầu đến khu vực siêu thị Kosher.

Về thương vong ở siêu thị này, có thông tin nói có ít nhất 2 người bị chết trong vụ xả súng và 1 số con tin đã bị thương.

Tờ The Guardian dẫn lời một nhân chứng cho hay, một số cửa hàng ở gần siêu thị nơi xảy ra vụ bắt cóc mới nhất đã phải sơ tán.  Cũng theo tờ báo này, 1 nghi phạm cầm súng AK - 47 xông vào siêu thị.

Đã xác định được nghi can bắt cóc ở siêu thị Kosher?

Theo cảnh sát, nghi can được xác định là Amedy Coulibaly - có nhiều tiền án, tiền sự. Người yêu của hắn là Hayat Boumeddiene cũng có súng và có mặt trong siêu thị.

Chân dung 2 kẻ bị tình nghi đang bắt cóc con tin tại siêu thị Kosher.
AFP cho hay, nghi can Coulibaly có quen Cherif Kouachi - nghi phạm vụ tấn công tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo. Bên ngoài khu vực siêu thị, cảnh sát vừa tạm giữ 1 cặp đôi lái xe tay ga ngang qua khu vực này.

Thành Công
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹo giúp ngăn ngừa nhức đầu trong ngày nắng nóng