Nhiều bà mẹ mù quáng cho rằng vàng da ở trẻ không cần điều trị mà tự chữa là xong, sự thật có phải vậy?

2017-12-10 06:45
- Nhiều chị em cho rằng vàng da ở trẻ sơ sinh kể cả bệnh lý cũng không cần điều trị. Thực hư điều này như thế nào?

Khi trào lưu anti vắc xin, sữa bò vừa nhiệt thì thời gian gần đây tại một số hội nhóm trên mạng xã hội nổi lên phong trào “nói không” với điều trị vàng da sơ sinh ngay cả khi có chỉ định của bác sĩ. Nhiều người đã tỏ ra nghi ngại vì thông tin này được đưa ra mang tính chất một chiều.

Trên một số trang mạng xã hội nảy ra cuộc tranh cãi khá lớn về thông tin có nên điều trị vàng da của trẻ sơ sinh hay không. 

Trào lưu “nói không” với điều trị vàng da sơ sinh

Một số bà mẹ “thần thánh” sữa mẹ còn khẳng định chỉ cần cho trẻ bú sữa mẹ có thể giải quyết được vấn đề vàng da ở trẻ. Một người mẹ trong diễn đàn trên mạng xã hội còn khẳng định cho con bú sữa mẹ nên giúp bé thoát khỏi vàng da. 

Bên cạnh đó, những thông tin các mẹ ủng hộ quan điểm vàng da sơ sinh không cần điều trị. Một số ý kiến cho rằng khi đưa ra thông tin vàng da sơ sinh cần phải đầy đủ khi nào là vàng da sinh lý và bệnh lý. Vì nếu không phân biệt đúng bỏ mặc không điều trị vàng da bệnh lý cho trẻ nhỏ sẽ rất nguy hiểm.

Nếu vàng da bệnh lý cần phải được chữa trị kịp thời, thăm khám và theo dõi đầy đủ. Nếu vàng da sinh lý sẽ không đáng lo nhưng vàng da bệnh lý cần có sự tư vấn từ bác sĩ nhi khoa. Việc các mẹ bị đồng hóa giữa vàng da sinh lý và bệnh lý sẽ khiến nhiều người nhầm tưởng vàng da bệnh lý cũng vô hại gây hậu quả nghiêm trọng.

Vàng gia khi nào được coi là sinh lý?

Trao đổi với Emdep.vn, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên Trưởng khoa nhi, Bệnh viện Bạch Mai, cho hay vàng da sơ sinh cần phải theo dõi rất sát, trong 7 ngày mới ra đời. Vàng da sơ sinh dễ gặp ở những trẻ sinh non. Vàng da sinh sơ sinh được cho là sinh lý khi nó xuất hiện và tự hết trong 7 ngày đầu. Nếu trẻ bị vàng da nhiều và kéo dài hơn 7 ngày cần phải đưa trẻ đi khám chuyên khoa nhi sớm. Vàng da kéo dài sẽ gây nguy hiểm rất lớn cho sức khỏe của trẻ nhỏ. 

Tại Nhật Bản, trẻ sơ sinh ra đời sẽ được giữ lại bệnh viện 5 ngày để theo dõi có bị vàng da hay không. Còn tại Mỹ trẻ sau khi sinh sau một ngày sẽ được về nhà nhưng có sự theo dõi rất sát của bác sĩ gia đình để can thiệp sớm nếu trẻ bị vàng da.

Khi thấy trẻ có dấu hiệu vàng da nên tiếp tục cho trẻ bú mẹ và theo dõi sát sự tiến triển của vàng da. Nếu bạn đang ở bệnh viện, hãy nhờ tới sự giúp đỡ của nhân viên y tế. Trẻ bị vàng da cần phải tái khám theo đúng chỉ định của bác sĩ..

Trong bài tiếp theo chuyên gia chia sẻ dấu hiệu trẻ bị vàng da sơ sinh, vì sao trẻ lại bị vàng da sơ sinh, khuyến cáo vàng da sinh lý không điều trị sẽ nguy hiểm như thế nào, hậu quả, biến chứng. Kính mời độc giả đón đọc.

Ngọc Minh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đàm Vĩnh Hưng chính thức lên tiếng về ồn ào 96 tỷ tiền từ thiện