Cần làm gì khi trẻ bị sốt cao?

Lazy 2015-07-24 18:57
- Khi trẻ bị sốt cao bố mẹ phải có cách xử trí hợp lý để tránh hậu quả và di chứng nặng nề cho trẻ.
Sốt là hiện tượng thường rất hay gặp ở trẻ bởi sức đề kháng và hệ miễn dịch của trẻ còn yếu. Tuy nhiên, khi thấy con bị sốt cao, nhiều ông bố bà mẹ không biết cách xử trí ngay lúc đó và để lại nhiều hậu quả đáng tiếc. Trường hợp của bà mẹ trẻ Thùy Linh (Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội) mếu máo, nước mắt ngắn nước mắt dài ôm con đến bệnh viện: “Thấy con sốt cao cho con uống hạ sốt mãi không khỏi đến khi thấy con lên cơn  co giật, quấy khóc với mang đến bệnh viện. Nhìn con mà lòng mẹ đau như cắt”. 
Nhiều trường hợp khác không hiếm gặp ở khoa cấp cứu bệnh viện Nhi Trung ương, các con khi đến viện đều trong tình trạng chưa được bố mẹ sơ cứu và xử lý đúng cách.
Dấu hiệu để biết trẻ đang bị sốt cao
Biểu hiện rõ nhất để biết trẻ đang bị sốt: thân nhiệt nóng lên rất nhiều, trẻ quấy khóc, dễ nổi cáu và không chịu ăn. Mặt trẻ đỏ bừng hoặc hơi tái, đôi mắt lờ đờ, mệt mỏi, thở gấp. Sờ trán, lòng bàn tay hoặc chân trẻ thấy nóng, mồ hôi vã ra. Khi những dấu hiệu bên ngoài cho thấy có khả năng trẻ bị sốt, người lớn cần cho trẻ cặp nhiệt độ để có thể có được kết quả chuẩn xác nhất. 
Cần làm gì khi trẻ bị sốt cao?

Khi đo thân nhiệt cho trẻ, nhiệt độ trên 37,5 độ trở lên là trẻ có dấu hiệu bị sốt, trên 39 độ là trẻ đang bị sốt cao. Thời điểm sốt cao nhất vào chiều hoặc đêm.

Sốt là dấu hiệu của nhiều bệnh ở trẻ
Sốt được cho là một phản ứng có lợi và cũng có hại. Sốt thường là dấu hiệu ban đầu báo hiệu trẻ đang mắc bệnh hoặc gặp vấn đề nào đó về sức khỏe. Nhờ các dấu hiệu của sốt mà bố mẹ có thể biết được bệnh trẻ mắc phải và xử lý kịp thời. Hơn nữa, về mặt y học, sốt cũng giúp cho cơ thể trẻ chống chọi với bênh tật vì đó là một hiện tượng có lợi. Khi nhiệt độ cơ thể tăng lên, sức đề kháng của cơ thể cũng nâng cao giúp tiêu diệt bớt các tác nhân gây bệnh.
Tuy nhiên, khi sốt cao và kéo dài sẽ khiến trẻ mệt nhọc, suy nhược thậm chí để lại nhiều di chứng nặng nề.
 Khi trẻ bị sốt là cơ thể trẻ đang bị nhiễm trùng bởi một vài nguyên nhân như: cảm cúm, viêm họng, phát ban, viêm phổi, viêm màng não, mọc răng, rối loạn đường tiêu hóa, viêm hạch thậm chí sốt do tiêm phòng…
Điều quan trọng hơn hết, khi bố mẹ nắm được những bênh lý ở trẻ có thể biết được cách để bảo vệ con mình hiệu quả nhất.
Làm gì khi trẻ bị sốt
Trẻ bị sốt từ 39 độ trở lên được cảnh báo là rất nguy hiểm với trẻ sơ sinh. Vì vậy, bố mẹ cần phân biệt được khi nào trẻ sốt nhẹ, sốt vừa và sốt cao hoặc sốt rất cao để có thể xử lý. 
Khi trẻ bị sốt nhiệt đồ từ 37,5 độ C – 38 độ C thì bố mẹ chưa cần dùng đến thuốc hạ sốt mà chỉ cần cởi bớt quần áo, cho trẻ uống nhiều nước. Nếu là trẻ đang còn bú mẹ thì cho bú nhiều hơn. Tránh để trẻ ở nơi có gió.
Khi trẻ sốt từ 38 độ C đến hơn 39 độ C thì cần cởi bớt quần áo, cho trẻ mặc quần áo mỏng, thoáng, giảm nhiệt độ trong phòng. Phải cho trẻ cặp nhiệt độ và kiểm tra liên tục thân nhiệt. 
Phòng tránh trẻ mất nước quá nhiều là nguyên tắc hàng đầu phải lưu ý khi trẻ bị sốt. Thường xuyên bổ sung lại lượng nước trẻ bị mất trong quá trình bị sốt bằng cách cho trẻ uống nhiều nước, bổ sung nước ép trái cây hoặc sinh tố. Cho trẻ dùng thuốc hạ sốt theo sự hướng dẫn của bác sĩ.
Song song với dùng thuốc, hãy dùng khăn bông mềm thấm nước ấm lau trán, hai hõm nách, bẹn và cơ thể để góp phần hạ nhiệt độ của trẻ. Nước ấm sẽ bốc hơi, làm giãn mạch máu làm thân nhiệt trẻ mát hơn. Khoảng hai phút thay khăn một lần. Ngừng lau mát khi nhiệt độ hạ dưới 38,5 độ C.
Những điều tuyệt đối tránh khi trẻ bị sốt
Nếu không biết cách giữ gìn cho trẻ khi trẻ bị sốt sẽ để lại nhiều di chứng nặng nề.  
-Khi trẻ sốt tuyệt đối không nên ủ trẻ quá kỹ,  phải tìm cách hạ nhiệt an toàn và đúng cách.
-Không dùng nước đá lạnh để lau mát cơ thể và hạ nhiệt cho trẻ
-Chỉ dùng thuốc hạ sốt khi cơ thể trẻ sốt trên 38 độ C.
-Không được cho trẻ vừa uống hạ sốt vừa nhét viên hạ sốt vào hậu môn đồng thời gây ra tình trạng quá liều.
-Không tự dùng các loại thuốc hạ sốt mà không có sự hướng dẫn của bác sĩ.
Khi trẻ bị sốt cao không đỡ và có tình trạng kéo dài nên đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất.
Lazy
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chỉ cần thấy 2 dấu hiệu này nên thay pin điện thoại ngay để tránh rước hoạ vào thân