Bản chất virus Ebola là "nguy hiểm"

Nam Anh 2014-08-06 19:24
- (Em đẹp) - Đến nay vẫn chưa có vacxin để phòng Ebola nên quan trọng nhất vẫn là phòng chống dịch bệnh một cách quyết liệt.
Tại cuộc họp buổi họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh chiều 6/8, tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) đã cập nhật số liệu thống kê mới nhất về tình hình dịch Ebola tại châu Phi. Theo đó, riênghai ngày 31/7 và 1/8, 4 nước gồm: Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone ghi nhận thêm 163 trường hợp mắc mới, 61 trường hợp tử vong. Guinea có 13 ca mắc mới,12 catử vong, tại Liberia có 77 ca mắc mới và 28 ca tử vong.

Cũng theo ông Trần Đắc Phu, đây là dịch lớn nhất của căn bệnh này trong lịch sử gần 4 thập kỷ qua. Dịch lan truyền nhanh nếu không nỗ lực kiểm soát, phòng chống thì tình hình sẽ tiếp tục diễn biến xấu và nguy cơ dịch sẽ lan truyền sang Việt Nam là rất lớn.

Dịch bệnh do virus Ebola rất nguy hiểm, bệnh có khả năng lây lan nhanh do bản chất nguy hiểm của virus. Theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm của Việt Nam thì bệnh được xếp vào nhóm A, tức là nhóm bệnh nguy hiểm có khả năng lây lan và tỷ lệ tử vong cao”, ông Phu nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường giám sát tại các cửa khẩu, bệnh viện để sớm phát hiện các ca nhiễm virus Ebola

Dịch bệnh do virus Ebola có thể lây lan thông qua các đối tượng: Công dân Việt Nam đi công tác, lao động, học tập trở về từ vùng có dịch, công dân các quốc gia khác có dịch nhập cảnh Việt Nam, người thân, nhân viên y tế chăm sóc, điều trị, tiếp xúc gần với người nhiễm, nghi nhiễm virus Ebola; người tiếp xúc với động vật chết do nhiễm, nghi nhiễm virus Ebola.

Nguyên nhân của dịch Ebola lây nhanh và mạnh do người dân châu Phi có tập quán để người bệnh chăm tại nhà, không đưa đến bệnh viện, có khi còn trốn tránh không đưa đến bệnh viện. Ngoài ra, tập quán mai táng khiến người lành tiếp xúc với dịch tiết trên cơ thể, quần áo của người bị nhiễm Ebola. Mặt khác, điều kiện kinh tế khó khăn, không cách ly được triệt để nên có thể lây cho cả nhân viên y tế. Dịch xảy ra ở khu vực có dân biến động qua biên giới và có thể lây truyền qua đường hàng không.

Giám sát khách nhập cảnh đến từ vùng dịch

Trước tình hình dịch bệnh do virus Ebola có diễn biến phức tạp và có nhiều nguy cơ lây lan sang các quốc gia khác, để tăng cường công tác phòng chống, Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo tăng cường giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu đối với người nhập cảnh có nguy cơ nhiễm bệnh cao, đồng thời thực hiện tốt giám sát tại cộng đồng và cơ sở y tế; tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế có đủ điều kiện đảm bảo tránh lây lan và hạn chế tối đa tử vong.

Về công tác truyền thông, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông, đưa tin tình hình dịch bệnh do virus Ebola và các khuyến cáo để người dân hiểu, không lo lắng hoangmang và chủ động biết cách phòng chống.

Về hoạt động chuyên môn, Bộ Y tế tăng cường phối hợp liên ngành giám sát chặt chẽ các khách nhập cảnh qua các cửa khẩu vào Việt Nam đến từ vùng dịch bệnh Ebola nhằm phát hiện kịp thời, cách ly không để lây lan.

Tăng cường việc giám sát trường hợp nghi ngờ mắc bệnh trong cộng đồng đặc biệt những trường hợp trở về từ vùng có dịch trong vòng 21 ngày.

Trên cơ sở Kế hoạch hành động phòng chống bệnh do virus Ebola của Bộ Y tế, các địa phương xây dựng kế hoạch phòng chống trên địa bàn nhằm chủ động ứng phó kịp thời khi cần thiết.

Thực hiện đẩy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế và người tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định, không để lây bệnh cho nhân viên y tế, các bệnh nhân khác trong bệnh viện cũng như lây lan trong cộng đồng.
Nam Anh
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Phù phép' chân to như củ cải thành thon dài như siêu mẫu với 5 bài tập đơn giản, tập ngay tại nhà