Rủ chồng yêu tạo hồ nước xinh xắn trước nhà

Beng Beng 2015-01-09 16:16
- Tự tay tạo cho mảnh sân trước nhà một hồ nước xinh xắn đón tài lộc đầu xuân quả thật là một ý kiến tuyệt vời. Đặc biệt chiếc hồ nước trong xanh của bạn làm ra không cần đến một chút gạch hay xi măng nào để xây nên cả.
Cuộc sống hiện đại xô bồ ngày nay đôi lúc khiến con người cảm thấy mệt mỏi. Những lúc đó họ lại càng muốn trở về hòa mình vào với thiên nhiên để giải tỏa hết mệt mỏi lo âu. Thật là may mắn cho những ai sở hữu một khu vườn rộng rãi với đầy đủ mọi loại cây cối xanh mát vây quanh. Ở nơi đó bạn sẽ được tận hưởng bầu không khí trong lành và mát mẻ tránh xa được sự ồn ào bên ngoài. Bên cạnh các loại cây xanh thì tiểu cảnh hồ nước xinh xắn còn là một thứ vừa để trang trí vừa có công dụng tốt cho sức khỏe của những người sống quanh nhà.
Từ xưa với những ngôi nhà có khoảng sân vườn rộng trước mặt thường được chủ nhà bài trí một tiểu cảnh hồ nước để vừa làm đẹp cho ngôi nhà và cũng có tác dụng làm mát không gian xung quanh. Tiểu cảnh hồ nước với tiếng nước chảy róc rách, cá cảnh bơi lội phía bên dưới với cùng cỏ cây hoa lá sinh động và xanh mát sẽ trở thành môi trường sống thoải mái, giải tỏa bao căng thẳng trong cuộc sống.
Hồ nước trước sân nhà với yếu tố nước làm chủ đạo luôn chiếm một vị trí rất quan trọng vì chúng được coi như khởi nguồn của sự sống. Với phong thủy thì yếu tố nước mang lại sự thịnh vượng và giàu sang. Một hồ nước có nước chảy hướng vào trong nhà được xem như mang tài lộc và may mắn cho gia đình bạn. Đối với đời sống tinh thần thì nước mang đến sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn.
Bên cạnh cây xanh, tiểu cảnh hồ nước cũng khiến cho không gian xung quanh nhà bạn mát mẻ trong lành.

Một hồ nước với thác nước có tiếng nước chảy róc rách tạo cảm giác bình yên và thư giãn sẽ làm bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng. 
Với nhiều lợi ích như trên thì việc gia đình bạn sở hữu một hồ nước nhân tạo trong sân vườn giúp cải thiện tâm lý cũng như sức khỏe là điều nên làm. Đặc biệt với công nghệ hiện đại như hiện nay thì bạn hoàn toàn có thể tự làm một hồ nước cho riêng mình mà không cần phải tốn một viên gạch nào để xây. Chỉ bằng những vật liệu đơn giản và sẵn có cộng với sự sáng tạo của bạn là đã có thể có được một hồ nước đẹp như mơ. Hãy cùng đức lang quân của bạn mang dụng cụ làm vườn và bắt tay vào thực hiện ngay ý tưởng này. 
Các bước để tạo dựng nên một hồ nước xinh xắn trong sân vườn của bạn:
Bước 1: Chọn vị trí xây hồ nước
Bước này khá quan trọng vì nếu bạn là người cẩn thận và có hơi hướng tin vào phong thủy nhà ở thì vị trí đặt hồ nước sẽ có quan hệ và ảnh hưởng đến gia đình bạn khá nhiều. Để chọn được một vị trí làm hồ nước thích hợp bạn cần xem xét đến một số yếu tố như hướng đặt và những yếu tố liên quan đến các vật thể xung quanh sao cho hài hòa và hợp lý.
Thông thường theo quan niệm của ông cha ta thì hồ nước nên được đặt ở các hướng Đông, Đông Nam hoặc chính Bắc trong nhà. Vì những hướng đó đều là những hướng tốt mang lại may mắn về mọi mặt cho gia đình bạn.

Vị trí đặt hồ nước nhỏ hợp lý sẽ tạo điểm nhấn cho không gian sân vườn.
Lựa chọn những chỗ đất bằng phẳng rộng rãi để đặt hồ nước. Chú ý nên chọn nơi nhiều ánh sáng mặt trời dể giúp sinh vật trong hồ sau này được phát triển tốt. Tránh chọn vị trí hồ dưới cây lớn rụng lá vì sẽ khó cho việc vệ sinh hồ khi mùa lá rụng.
Tiếp đến là bạn chuẩn bị những dụng cụ làm vườn cho việc đào đất làm hồ. Với những dụng cụ thông thường dùng để đào, xới và xúc đất như xẻng, bồ cào, chổ làm vườn và kéo cắt loại to. 

Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ làm vườn trước khi bắt tay vào thực hiện. 
Một thứ khá đặc biệt cần phải có khi muốn làm một chiếc hồ nước không cần xây như thế này là bạn phải chuẩn bị được loại vải nhựa dày không thấm nước. Loại vải này có tác dụng như một chiếc túi giữ nước trong hồ khi chúng ta bơm nước vào. Cần chọn loại vải thật dày và chất lượng tốt nếu không có thể bị thủng trong quá trình sử dụng gây thấm nước xuống đất. Loại vải nhựa này hiện có bán rộng rãi trên các cửa hàng tạp hóa.

Sử dụng loại vải nhựa dày không thấm nước làm giá thể chứa nước.
Bước 2: Tạo dáng cho hồ nước
Trước khi bắt tay vào đào đất làm hồ bạn nên lựa chọn kiểu dáng và kích thước cho hồ trước đã. Một hồ nước đẹp thì cần phải được thiết kế một cách cân đối và hài hòa với không gian xung quanh nó.
Không nên làm một hồ nước quá to so với diện tích tổng thể của sân vườn và ngôi nhà. Chúng sẽ làm cho ngôi nhà có cảm giác như đang lơ lửng trên sông, hơn nữa trong phong thủy chúng lại có tác dụng xấu đến gia đình bạn. Tùy theo khả năng sáng tạo mà bạn có thể tạo những hồ nước với kiểu dáng khác nhau. Thông thường hồ nước được làm theo dạng hình tròn, elip hay hình vuông... 
Đầu tiên bạn cần dọn sạch mặt bằng nơi làm hồ nước. Nhổ bỏ hết cỏ dại, nếu có cây thì nhổ lên chuyển ra chỗ khác để tạo mặt bằng sạch giúp việc làm hồ nước dễ dàng hơn.
Lấy phấn vạch xuống đất hoặc rắc vôi đánh dấu hình dạng hồ nước bạn muốn làm. Sau đó đào đất xung quanh để tạo thành viền cho chiếc hồ của mình. 

Tạo đường viền cho chiếc hồ của mình.
Bước 3: Đào đất tạo độ sâu cho hồ
Sau khi đã tạo kiểu cho hồ nước của bạn theo một hình dáng mà bạn mong muốn. Bạn dùng xẻng đào đất xung quanh phía bên trong đường viền để tạo độ sâu cho lòng hồ. Độ sâu của hồ nước mà bạn định làm nên vừa phải không quá nông và cũng không quá sâu. Làm sao để cho mùa hè nhiệt độ dưới hồ vẫn mát mẻ và mùa đông thì không quá lạnh giúp cho sinh vật bên dưới như cá, các loại cây thủy sinh phát triển tốt nhất. Thông thường độ sâu của hồ khoảng 60 cm là được. Việc đào đất làm hồ là công đoạn đòi hỏi khá nhiều sức lực. Hãy để đức lang quân của bạn giúp bạn làm công việc này và bạn có thể đứng cạnh phụ giúp. 

Đào xung quanh bên trong đường viền cho đến khi đạt độ sâu mong muốn.

Tạo độ sâu thích hợp cho hồ nước của bạn.
Hồ nước sau khi đã được đào và làm sạch đất sẽ có hình dáng như trên. Ở công đoạn này bạn nên chú ý. Sau khi xúc hết đất ra khỏi hố bạn cần làm sạch bề mặt, loại bỏ những viên sỏi to nằm lẫn trong đất hoặc những rễ cây cứng. Những dị vật này nếu không được nhặt sạch có thể làm rách tấm vải nhựa chúng ta phủ lên sau này và sẽ gây rò rỉ nước ra bên ngoài.
Bước 4: Tạo lớp đệm lót êm ái cho hồ nước
Công việc tiếp theo bạn cần làm là tạo ra một lớp đệm lót ở bên dưới thật mềm mại trước khi đặt tấm vải nhựa lên. Bạn có thể rải xuống bên dưới một lớp cát mịn hoặc cũng có thể lót bằng vải, khăn hoặc quần áo cũ đều được. Lớp đệm này chỉ cần dày khoảng 5 cm là được. Chúng chủ yếu có nhiệm vụ tạo thành một lớp đệm giúp cách ly tấm vải nhựa phía trên khỏi mặt đất tránh làm rách vải trong quá trình sử dụng.

Một lớp lót nền bằng cát hoặc vải vụn cũ sẽ là lớp đệm êm ái cho tấm vải nhựa phía trên.
Bước 5 : Hoàn thiện hồ nước
Kế đến bạn phủ tấm bạt nhựa màu đen kia lên bề mặt hồ nước đã được lót đệm kĩ càng. Ấn vải nhựa chặt xuống nền đất để tạo hình khối cho hồ nước. Dùng đá viên chặn phía bên dưới cho chắc chắn. Lúc này hình dáng của hồ nước đã gần như hoàn chỉnh. Bạn dùng vòi dẫn nước sạch vào bên trong lòng hồ cho đến khi đầy là được. Sau khi nước đã đầy bạn nên để khoảng vài tiếng xem mực nước trong hồ có bị thay đổi không. Nếu không bị cạn đi thì coi như tấm vải nhựa của bạn không bị rò rỉ. 

Dùng vòi dẫn nước vào hồ cho đến khi đầy thì dừng lại.
Dùng đá chuẩn bị từ trước xếp chặn vào vào xung quanh thành hồ để cố định chặt tấm vải nhựa. Dưới lòng hồ bạn có thể rải những lớp sỏi nhỏ và đặt vào đó những chậu cây thủy sinh nho nhỏ để chúng phát triển thành một hệ sinh thái mini. Ở công đoạn này chiếc hồ của chúng ta gần như đã hoàn thiện.

Dùng đá tạo thành bao quanh hồ nước và cố định lớp vải nhựa bên mép.
Công việc còn lại khá nhẹ nhàng. Bạn chỉ cần dùng kéo cắt bỏ đi những đoạn vải nhựa còn thừa ở phần mép ngoài hồ nước. Khéo léo cắt xung quanh cho gọn không lởm chởm để không làm hồ nước bị mất thẩm mĩ. 

Cắt hết phần mép vải còn thừa bên ngoài tạo vẻ thẩm mĩ cho hồ nước của bạn.

Rải một lớp sỏi nhỏ vào xung quanh mép hồ để che hết phần vải bạt đen còn lại mà đá to không che hết được. Như vậy là bạn đã có một hồ nước nhân tạo đẹp mắt giúp không gian sân vườn của gia đình thêm đẹp và mát mẻ hơn.
Những loại cây cảnh nhỏ mọc ven xung quanh sẽ làm cho hồ thêm xanh và mát mẻ hơn. Hồ nước của bạn sẽ là nguồn cung cấp độ ẩm cho cây xanh phát triển. Ngoài ra, bạn còn có thể đặt vào hồ những vòi phun nước mini, những bức tượng, vài tảng đá… và thả vào đó những chú cá cảnh nhỏ. Hồ nước sẽ trở thành một hệ sinh thái mini sống động và đầy sức sống.

Tùy vào sự sáng tạo của bạn mà có thể bày trí các tiểu cảnh trang trí thêm cho hồ nước thêm đẹp. 
Loại cây thích hợp bạn có thể trồng xung quanh hồ như: thủy trúc, cây cỏ lan chi, cỏ thìa, dương xỉ thủy sinh… Hoa sen hay súng cũng là những loại cây thường được trồng trong hồ, không những tạo vẻ đẹp cho hồ mà tán lá rộng toả trên mặt nước sẽ giúp cho những chú cá bên dưới ít chịu tác động của thời tiết do mực nước nông. Bạn nên thay nước và làm sạch lòng hồ định kỳ sáu tháng một lần để giúp nước trong hồ luôn sạch và trong.

Những loại cá cảnh như cá vàng, chép koi rất thích hợp để nuôi trong hồ vừa tạo vẻ đẹp vừa có tác dụng làm sạch bể không cho bọ gậy do muỗi sinh ra vô tình làm hại đến gia đình bạn. 

Để thêm phần sinh động bạn có thể thiết kế thêm một đài phun nước mini ở giữa hồ.
Một đài phun nước vừa có tác dụng trang trí mà còn đem lại nhiều lợi ích cho không gian ngôi nhà. Nước từ đài phun có thể cải thiện bầu không khí xung quanh với các ion âm do chúng tạo ra giúp không khí trở nên trong lành. Ngoài ra tiếng nước chảy róc rách còn tạo cảm giác thư giãn giúp bạn cảm thấy thoải mái khi ngồi đọc sách trong không gian vườn.
Nếu có điều kiện hơn nữa bạn có thể nhờ kiến trúc sư thiết kế cho hồ nước của bạn hẳn một thác nước nhân tạo. Tùy thuộc vào kích thước của hồ nước mà kiến trúc sư sẽ giúp bạn tạo thác nước với chiều cao cân đối phù hợp. Thác nước với từ 2 đến 3 bậc đá tung bọt trắng xóa sẽ tạo nên một điểm nhấn thú vị mà bạn và những vị khách không thể rời mắt.

Hồ nước với thác nước chảy hướng vào trong nhà sẽ đem lại may mắn cả năm cho gia đình bạn.
Như vậy là chỉ với một vài bước đơn giản cùng sự giúp sức của đức lang quân bạn đã có thể tự tạo cho không gian sân vườn một hồ nước xinh xắn vừa tạo vẻ thẩm mĩ cho ngôi nhà mà còn đem lại bầu không khí trong lành mát mẻ. Giờ đây mỗi khi mệt mỏi được ngồi trong khu vườn tràn ngập màu xanh, nghe tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách của hồ nước làm tâm hồn bạn thư thái biết bao nhiêu. Chúc bạn thành công!
 Beng Beng
Ảnh : Froglady, Blueyonder, Swiatkwiatow
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách trị mụn trứng cá bằng nguyên liệu sẵn có trong bếp chị em nên học theo