Những nốt thăng trầm trong cuộc đời nghệ thuật Britney Spears

Navy 2015-05-15 13:00
- Chặng đường ca hát hơn 23 năm của cô nàng nóng bỏng Britney Spears luôn có những nốt thăng trầm mang nhiều cảm xúc, lẫn sự nuối tiếc.

Bắt đầu đến với con đường âm nhạc từ năm lên 10, 20 tuổi cô nàng mang một con trăn bạch tạng lên sân khấu hát cùng, đó cũng là thời điểm Britney “bùng nổ” trở thành nàng công chúa nhạc pop được cả thế giới ngóng chờ. Tuy nhiên, cuộc đời cô là một chuỗi những nốt nhạc thăng trầm đem lại cho người hâm mộ không ít cảm xúc cả phấn khích lẫn nuối tiếc.

Những nốt thăng trầm trong cuộc đời nghệ thuật của Britney Spears

Hình ảnh Britney qua các giai đoạn trong sự nghiệp.

Năm 1992: Cô gái nhỏ với giọng hát “lớn”

Năm lên 10, Britney Spears tham gia show truyền hình Mỹ tìm kiếm tài năng mang tên Star Search. Cô vượt qua vòng đầu tiên nhưng không may mắn bị loại ở vòng thứ hai. Cô bé Britney khi đó đã hát ca khúc Love Can Build a Bridge theo phong cách đầy cuốn hút và được ban giám khảo nhận xét là giọng hát sắc sảo của một người trưởng thành trong cơ thể của một cô bé.

Năm 1993: Tham gia The Mickey Mouse Club

Britney đã tham gia suốt sáu mùa của chương trình The Mickey Mouse Club. Trong chương trình, cô nàng mặc một chiếc áo gile hồng tinh nghịch và múa hát cùng những cô cậu bé cùng thời khi đó như Justin Timberlake, Christina Aguilera và Ryan Gosling. Cô tiếp tục tham gia chương trình cho đến năm 1995, sau đó được một vài công ty thu âm đề nghị hợp tác, với ý tưởng để cô tham gia vào nhóm nhạc Pop  Innosense và cho ra mắt ca khúc Jive Records vào năm 1997.

Năm 1999: “Hit” lớn Baby one more time “chào đời”

Ca khúc bom tấn của cô được phát hành và trở thành ca khúc bán chạy nhất của năm. Đây là ca khúc do nhạc sĩ Max Martin sáng tác, đã từng được hát bởi cả Backstreet Boys và TLC. Ban đầu nó có tên là Hit Me Baby One More Time, nhưng sau đó đã được sửa vì cái tên nghe có hơi hướng bạo lực gia đình, gây ảnh hưởng tâm lí không tốt cho khán giả.

Điều đặc biệt trong video của ca khúc là toàn bộ trang phục được tài trợ bởi Kmart (Một chuỗi đại lý bán lẻ tại Mỹ).

Năm 2000: phong cách nữ sinh trong sáng

Album đầu tay của Britney hai lần được chứng nhận đĩa Bạch kim bởi Hiệp hội công nghiệp ghi âm Mỹ, đứng đầu tiên trong bảng xếp hạng âm nhạc của 15 quốc gia và hơn 10 triệu bản được bán ra trên toàn thế giới khiến nó trở thành Album bán chạy nhất của một ca sĩ tuổi teen. Tuy nhiên, ở một số nơi, trang phục nữ sinh trong các video của cô đã gặp không ít sự trêu đùa quá khích, chẳng hạn như một doanh nhân bí ẩn đã liên lạc với công ty đĩa hát của cô và chi tới 7,5 triệu bảng Anh để yêu cầu Britney ăn mặc gợi cảm và giảm bớt phong cách nữ sinh của cô xuống. Britney đã phản ứng với lời đề nghị trên, cô cho biết: “Nó thật kinh tởm, và ông ta nên đi tắm nước thật lạnh cho đầu óc tỉnh táo và để cho tôi yên. Thật không ngờ người ta có thể đề nghị những điều khiếm nhã như thế”.

Năm 2001: Quyến rũ với chú rắn bạch tạng trong ca khúc Slave 4 U

Từ sự thành công của Album thứ hai Opp!...I didn’t again, bán được hơn 20 triệu bản trên toàn thế giới, Britney tiếp tục trình làng ca khúc Slave 4 U mang phong cách sexy hơn. Lúc này cô nàng đã đến tuổi trưởng thành, bắt đầu mặc những bộ quần áo nóng bỏng hơn và có mối quan hệ yêu đương với Justin Timberlake. Đặc biệt, Britney còn bị hiệp hội bảo vệ động vật thế giới (PETA) lên án khi cô nàng trình diễn trên sân khấu MTV Music Award 2001 ca khúc Slave cùng một chú trăn bạch tạng quấn quanh người.

Những nốt thăng trầm trong cuộc đời nghệ thuật của Britney Spears

Britney biểu diễn cùng rắn trong chương trình MTV Music Award

Năm 2002: Tan vỡ tình đầu và đỉnh cao sự nghiệp

2002 là năm có nhiều thăng trầm trong cuộc đời Britney, cô tham gia vào lĩnh vực điện ảnh với bộ phim Crossroads, Britney cũng mở một quán rượu nhỏ ở Mỹ. Tuy nhiên, mối quan hệ của cô với Justin Timberlake bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt mặc dù cả hai không công khai bất cứ thông tin gì với giới truyền thông.

Mặt khác, trong năm 2002, Britney đứng đầu danh sách 100 người nổi tiếng do tạp chí Forbes bình chọn. Nguyên nhân được cho cô chính là người có tác động lớn về nền văn hóa nhạc Pop đến với giới trẻ.

Năm 2003: Nụ hôn với Madonna

Thời điểm này, Madonna đang tuyển chọn ngôi sao nữ cùng mình trình diễn trên sân khấu Video Music Awards, khi đó Britney và Christina đã được chọn. Trong màn trình diễn, trong khi Chistina chỉ nhảy và vuốt ve đùi cùng Madonna thì Britney đã rất thoải mái và tự tin “khóa môi” cùng đàn chị của mình. Chính hành động này của cô nàng càng làm Britney được chú ý nhiều hơn nữa. Và do đó khi cô phát hành ca khúc Toxic, nó đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Năm 2004: Đám cưới “không bình thường”

Trong vòng 12 tháng, Britney đã nhanh chóng có hai cuộc hôn nhân dành cho mình. Đầu tiên cô cưới người bạn thời thơ ấu Jason Allen Alexander, tuy nhiên cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài vỏn vẹn 55 giờ trong tháng 1/2004. Sau khi hoàn tất thủ tục li hôn với Jason, vào tháng 9, Britney tiếp tục kết hôn với Kevin Federline và kéo dài đến năm 2007. Nhiều người đồn đoán, sự kết hôn vội vàng của Britney là cách cô trả thù bạn trai cũ Justin Timberlake, tuy nhiên người chịu tổn thương lại là chính cô.

Năm 2005: Britney hạ sinh đứa con đầu lòng

Khi cô bạn Chistina – từng cùng Britney tham gia trong The Mickey Mouse Club chuẩn bị kết hôn thì cũng là lúc Britney hạ sinh đứa con đầu lòng. Con trai của Britney khi ấy đã được cùng mẹ xuất hiện trên trang bìa của tạp chí People.

Những nốt thăng trầm trong cuộc đời nghệ thuật của Britney Spears

Britney cùng con trai xuất hiện trên bìa tạp chí People.

Năm 2006: Khỏa thân trên Bazaar

Vào năm này, Britney đã bị cánh săn ảnh bắt gặp cô lái xe và để con trai ngồi trên đùi thay vì ngồi trên ghế dành cho em bé, cô đã gặp phải chỉ trích rất nhiều từ giới truyền thông và cả người hâm mộ. Trước khi sinh em bé thứ hai, cô nàng đã khỏa thân và xuất hiện trên trang bìa tạp chí Bazaar với nụ cười bí hiểm.

Những nốt thăng trầm trong cuộc đời nghệ thuật của Britney Spears

Cô khỏa thân trên bìa Bazaar khi đang mang thai đứa con thứ hai

Năm 2007: Britney gây sốc khi cạo đầu

Đây là khoảng thời gian nổi loạn của Britney, bắt đầu bằng việc cô cắt phăng mái tóc dài của mình, thay vào đó là kiểu đầu trọc lóc, gây sửng sốt và hoang mang cho giới truyền thông và cả người hâm mộ. Khi đó, Britney được cho là phải đi kiểm tra chất gây nghiện, mâu thuẫn với gia đình và hàng loạt scandal lớn nhỏ đã khiến cô quyết định “nổi loạn”, từ bỏ mái tóc dài của mình.

Tuy nhiên, Album comeback Blackout của cô lại bán chạy như tôm tươi nhờ những hành động nổi loạn của cô nàng.

Năm 2008: Cuộc chiến giành quyền nuôi con và Album thứ sáu

Trong năm 2008, Britney bị mất quyền nuôi con và phải cam kết điều trị trong một bệnh viện tâm thần, tuy nhiên, cô vẫn cho ra mắt album thứ sáu Circus được giới chuyên gia đánh giá là tạm ổn và không được nổi bật bằng các album trước đó.

Ngoài ra, một bộ phim tài liệu về Britney mang tên Britney: For the record cũng được phát sóng trên Sky trong tháng 12.

Năm 2009: “Công chúa” trở lại

Ca khúc mới phát hành Womanizer của Britney đã vượt lên đứng đầu trong bảng xếp hạng Billoards kể từ khi ca khúc Baby one more time của cô chiếm giữ. Các ca khúc của cô cũng được đánh giá năm sao tại tạp chí Guardian và được nhận xét là “công chúa đã trở lại”.

Bên cạnh đó, thẩm phán cũng yêu cầu quản lí của cô Sam Lutfi tránh xa cô nàng trong vòng ba năm vì những hành động bạo lực của anh ta đối với Britney.

Năm 2010: TV và Trawick

Năm này, Britney nối lại mối quan hệ với người bạn thời thơ ấu Jason Trawick và giúp bộ phim ca nhạc Glee có ratings cao nhất với vị trí khách mời.

Năm 2011: Âm nhạc Mediocre 

Britney phát hành album phòng thu thứ bảy mang tên Femme Fatale và được nhận xét là Britney đã tìm cách bứt phá với album mới nhất của mình. Album của cô được đứng đầu ở các bảng xếp hạng của Mỹ và tour âm nhạc mùa hè của cô được đánh giá tốt và độc đáo do tạp chí Rolling Stone bình luận.

Năm 2012: Tham gia X-Factor

Simon Cowell đã mời Britney tham gia làm ban giám khảo trong chương trình The X-Factor của Mỹ và Britney lúc này bắt đầu sự nghiệp tham gia các show truyền hình thực tế của mình.

Năm 2013: Định cư tại Nevada

Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, hai ca khúc Opp!...I did again và Baby one more time của cô được ưa chuộng nhiều nhất và được lính hải quân Anh thường xuyên nghe khi thực hiện nhiệm vụ của mình, đây là niềm tự hào của Britney.

Cũng trong năm này, cô chia tay X-factor và hợp tác với Will.i.am cho ra ca khúc Work Bicth và bắt đầu định cư tại Planet Hollywood Resort và Casino ở Las Vegas, Nevada.

Những nốt thăng trầm trong cuộc đời nghệ thuật của Britney Spears

Britney Spears chụp hình cùng fan hâm mộ ở Planet Hollywood Resort & Casino ở Las Vegas, Nevada năm 2013. 

Năm 2014: Britney Jean khá mờ nhạt

Album mới của Britney không được chào đón nhiều như mong đợi bởi nội dung khó hiểu, cảm xúc bị bào mòn và sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao đình đám khác khiến Britney ít nhiều bị mờ nhạt.

Năm 2015: Biểu tượng của sắc đẹp và tuổi trẻ

Gần 23 năm trong nghề, trong video ca khúc mới nhất của cô Pretty girls, Britney hóa thân thành một cô nàng tuổi teen nóng bỏng và nghịch ngợm, trông cô không khác là bao so với cô gái trẻ tuổi teen đóng cùng. Với video này, Britney đã chứng tỏ tình yêu ca nhạc và sức quyến rũ không tưởng cho dù cô đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong sự nghiệp của mình.

Navy
(Nguồn: Congluan.vn)

 

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 mẹo trang điểm hoàn hảo cho ngày nắng nóng