Diễn viên Khả Như: "Giải quán quân không phải là tất cả."

Bích Chi 2016-06-06 16:17
- Sau khi cùng nhóm Buffalo đoạt giải Quán quân của "Cười xuyên Việt", Khả Như cũng trở nên bận rộn hơn với những dự định mới. Cùng nghe những chia sẻ vẻ cảm xúc sau cuộc thi cũng như những dự án sắp tới của cô diễn viên xinh đẹp này.

- Nhóm Buffalo vừa giành giải Quán quân trong" Cười xuyên Việt - Tiếu lâm hội". Chị cảm thấy thế nào?

Chào độc giả của Emdep.vn. Sau khi cuộc thi kết thúc và kết quả được công bố, cho đến giây phút này Như vẫn cảm thấy rất hạnh phúc và vui mừng vì mọi cố gắng, nỗ lực đã được đền đáp.

- Trong "Cười xuyên Việt", nhóm Buffalo đã rất thành công với vở nhạc kịch mang tên “Mình ơi!”, tiết mục thể hiện cái ghen của những người phụ nữ thời phong kiến khi phải sống trong cảnh chồng chung. Chị diễn ghen rất hay và sâu sắc, khi yêu ngoài đời chị có ghen giống như vậy không?

Ngoài đời Như không ghen như vậy đâu! Ghen vậy thì ghê quá, mà chắc cô gái nào có thần kinh thép mới "ghim" lâu như vậy (cười). Với Như, nếu có khúc mắc, khó chịu trong chuyện tình cảm thì sẽ tìm hiểu và hỏi cho ra lẽ.

Diễn viên Khả Như: Giải quán quân không phải là tất cả.

- Trước nguy cơ bị loại, nhóm nhạc kịch Buffalo đã có sự lội ngược dòng ngoạn mục, từ đội có số điểm thấp nhất đã vươn lên dẫn đầu với tiết mục xuất sắc. Vậy nên sau khi chương trình kết thúc, nhiều ý kiến cho rằng nhóm đạt giải là nhờ có chị? Chị nghĩ sao về những ý kiến trên?

Sự lội ngược dòng đó là do công sức lao động nghiêm túc của cả nhóm Buffalo, và Như cảm thấy bản thân cũng như cả nhóm rất may mắn khi công sức bỏ ra đã làm nên điều kì diệu. Với Như, 1 con én không làm nên mùa xuân, thành công của 1 nhóm tất nhiên là phải nhờ vào tập thể. Việc bản thân để lại ấn tượng với công chúng là điều mà Như cảm thấy vô cùng cảm kích. Nhưng sự thành công của Buffalo chính là nhờ từng thành viên trong nhóm chứ không là của một mình Như.

- Chương trình có đến hai Quán quân cũng xảy ra tranh cãi, nhiều ý kiến cho rằng vì sợ mất lòng "fan" của hai đội nên BTC không tuân thủ luật của cuộc chơi. Chị nghĩ sao về việc này?

Như nghĩ, đến giờ phút này chuyện tranh cãi xung quanh việc có 2 Quán quân chỉ còn là do ý kiến cá nhân. Một cuộc chơi mang lại niềm vui, hạnh phúc cho lẫn người chơi và khán giả thì cớ sao lại tranh cãi, trong khi ai cũng xứng đáng? 

Công tâm mà nói, trầy trật lắm, nỗ lực lắm, họ mới có được điều này. Như nghĩ hãy chúc mừng thay vì tức tối, tranh cãi. Quan trọng là sau cuộc thi họ sẽ phát triển như thế nào. Vị trí Quán quân không phải là tất cả.

- Nếu chị đứng ở vị trí khán giả và theo dõi toàn bộ chương trình thì chị ấn tượng với nhóm kịch nào nhất? Và chị nghĩ ai xứng đáng với vị trí Quán quân nhất, đối với chị?

Như là người đi thi, nên khó có thể đứng vào vị trí khán giả được. Nhưng Như thấy mỗi đội đều có cái hay riêng. Quán quân là vị trí trong lòng mỗi khán giả, không phải danh hiệu.

Diễn viên Khả Như: Giải quán quân không phải là tất cả.

- Từ trước đến nay, khán giả vẫn biết đến chị như một Khả Như hoạt động độc lập. Vậy sau khi đăng quang "Cười xuyên Việt", chị vẫn tiếp tục hoạt động solo hay hoạt động cùng nhóm Buffalo?

Như vẫn làm việc bình thường như chưa hề có cuộc thi. Cho dù là Như có hoạt động ở vị trí nào hay ở bất cứ đâu đi chăng nữa thì Buffalo lẫn bản thân Như đều hiểu tình cảm và sự gắn kết của Như đối với nhóm. Tất cả sẽ cùng nhau hoạt động và phấn đấu.

- Thần tượng của chị trong giới diễn xuất là ai? Và ai là người đã thôi thúc chị theo nghiệp diễn?

Như thần tượng tất cả những đồng nghiệp, đàn anh, đàn chị lao động nghiêm túc và có tâm với nghề. Nhưng Như nghĩ, nghệ thuật là cái gì đó từ trong "máu" là đam mê, không ai thôi thúc Như cả. Bản thân mình may mắn có được cái duyên đến với nghiệp thôi.

- Hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất thường lịch làm việc sẽ luôn dày đặc và áp lực. Chị có bao giờ cảm thấy nản lòng và chị làm cách nào để cân bằng chúng?

Tình yêu to nhất của Như là công việc, được đi làm, nên lịch dày đặc đối với Như là một điều hạnh phúc. Đôi lúc cũng có khó khăn, mệt mỏi nhưng chưa bao giờ Như nghĩ mình nên dừng lại hay bỏ cuộc.

- Chị ngoài đời là một người ít nói và hay buồn. Nhưng khi lên sân khấu chị lại chuyên trị những vai cá tính, nổi loạn. Hướng đi của chị là gì? Chị có muốn thay đổi mình qua nhiều vai diễn đa dạng?

Như vẫn đang đi và xây dựng hướng "Nghệ sỹ đa năng". Và bản thân Như vẫn luôn học tập và trau dồi thêm, bởi vì nghệ thuật mà không được đào tạo, không được trau dồi, tiếp thu thì khó mà văn minh và mới mẻ được.

Diễn viên Khả Như: 'Giải quán quân không phải là tất cả.'

- Chị là một diễn viên kịch, nhưng khi tham gia vào Buffalo chị lại theo đuổi nhạc kịch. Bên cạnh đó, chị có ngoại hình đẹp, khả năng diễn xuất kết hợp với nhảy múa và ca hát khá tốt. Có bao giờ chị nghĩ mình sẽ lấn sân sang ca hát?

Như chưa có ý định lấn sân đâu, vẫn nghĩ mình hợp với diễn viên hơn. Nhưng những yếu tố đó Như cảm thấy là một may mắn khi có được vì đó là tất cả những lợi thế bổ sung cho nghề diễn.

- Sau khi đăng quang "Cười xuyên Việt" và có thêm nhiều fan hâm mộ, chị hãy chia sẻ một chút về những dự án mới của mình sắp tới?

Như cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho Như. Như sẽ cố gắng cho ra nhiều vai diễn hay trong những dự án phim điện ảnh sẽ ra mắt vào cuối năm nay và đầu năm sau. Và trên con đường chinh phục thử thách và tìm hiểu mình Như sẽ tham gia "Cười Xuyên Việt" phiên bản nghệ sỹ, rất mong được mọi người yêu thương ủng hộ!

Chúc chị thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống!

Bích Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hoạt động cả ngày dài với kem chống nắng nâng tone tiện lợi - mỏng nhẹ - hiệu quả