Những đôi song ca nhạc Việt đi cùng thời gian

Thế Anh 2014-11-13 12:28
- Trong ký ức của thế kệ 8x, những đôi song ca nhạc Việt thời kỳ đỉnh cao của thập niên 90 là một dấu ấn thực sự khó có thể phai mờ.
Những năm đầu của thập niên 90, khi mà thị trường nhạc trẻ Việt Nam bắt đầu manh nha hình thành, cũng là lúc nhiều ngôi sao mới nổi liên tục xuất hiện. Khi đó, xu hướng thành lập nhóm nhạc còn khá mới mẻ và chưa được phổ biến rộng rãi. Một trong những dấu ấn nổi bật nhất của thị trường nhạc trẻ khi ấy chính là sự xuất hiện của một loạt các đôi song ca mà tên tuổi của họ đã gắn liền với ký ức xa xưa của những người yêu nhạc Việt. Và 4 đôi song ca tiêu biểu dưới đây đã minh chứng rõ nhất cho điều đó.
Minh Thuận - Nhật Hào
Nhắc đến những cặp song ca đầu tiên của nhạc trẻ Việt Nam thì không thể không nhắc đến Minh Thuận và Nhật Hào, 2 chàng trai với mái tóc dài lãng tử. Từ năm 1992 đôi song ca Minh Thuận - Nhật Hào chính thức trình làng cũng là lúc sự nghiệp khởi đầu của Minh Thuận gắn liền với các ca khúc nhạc Hoa, nhạc Anh, nhạc Việt song ca cùng Nhật Hào: “Chiếc thuyền nan”, “Mong đợi ngậm ngùi”, “Cô bé dỗi hờn”, “Chỉ còn trái tim”, “Thất tình”, “Không cần tình yêu”... Phong cách biểu diễn trẻ trung với những điệu nhảy đồng bộ hết sức đặc trưng cùng với mái tóc dài tinh nghịch, Minh Thuận - Nhật Hào đã gây nên một cơn sốt trong làng nhạc Việt, đưa đôi song ca đến đỉnh cao nhất của sự nghiệp và xuất hiện với hầu hết các chương trình sân khấu ca nhạc lớn nhỏ.
Đến giữa năm 1996, cả 2 tách ra solo trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Trong khi Minh Thuận tiếp tục phát triển sự nghiệp âm nhạc và đạt được vị trí nhất định trong làng giải trí Việt trong suốt gần 20 năm, thì Nhật Hào sau đó lại sang Mỹ để định cư với gia đình. Đôi song ca Minh Thuận - Nhật Hào dù không còn hát chung nhưng vẫn duy trì tình cảm anh em tốt đẹp đến tận bây giờ. Thỉnh thoảng về Việt Nam tham gia biểu diễn, Nhật Hào vẫn rủ Minh Thuận hát chung để gợi lại nhiều kỷ niệm đẹp.
Cảnh Hàn - Tú Châu
Sau Minh Thuận và Nhật Hào, một loạt các cặp song ca mới nhanh chóng xuất hiên trong xu thế nhạc trẻ Việt Nam bị ảnh hưởng từ những bài hát nhạc Hoa nổi tiếng thập niên 90. Trong số đó đáng chú ý có cặp đôi người Hoa gốc Việt Cảnh Hàn - Tú Châu. Những bài hát của Cảnh Hàn - Tú Châu khi đó được rất nhiều người nghe nhạc nhớ đến bởi lời ca trong sáng, nhẹ nhàng được phổ nhạc từ những ca khúc Hoa ngữ: “Nụ hồng mong manh”, “Tình yêu ngày mai”, “Tình yêu thời đại”…
Tuy chỉ gắn bó với nhau trong một khoảng thời gian ngắn (cả 2 đều giải nghệ sớm), nhưng những ấn tượng về cặp song ca này để lại với khán giả là không thể phủ nhận. Trong khi những thông tin về Tú Châu là khá mơ hồ và chưa có xác minh cụ thể, thì Cảnh Hàn sau đó đã cùng gia đình bay sang Mỹ định cư, thỉnh thoảng người ta vẫn thấy anh tham gia một vài sự kiện âm nhạc đáng chú ý mà gần đây nhất anh tham gia chương trình Liveshow “Tự tình quê hương 2” của Cẩm Ly vào năm 2011 với tư cách khách mời.
Lam Trường – Phương Thanh
Trước khi song ca với nhau, anh Hai và chị Chanh đều đang là những ngôi sao đã khẳng định được tên tuổi và được khán giả yêu thích. Gắn bó với nhau từ thời kỳ Làn sóng xanh, Lam trường và Phương Thanh đã để lại cho khán giả rất nhiều những màn trình diễn đặc sắc, ấn tượng. Những ca khúc: “Tình phai”, “ Lỡ lầm”, “Đêm lao xao”, “Khi giấc mơ về ”... là những sản phẩm đặc biệt nhất trong quãng thời gian dài đứng chung sân khấu của đôi bạn thân này.
Tuy thời gian gần đây, việc Lam Trường và Phương Thanh ít xuất hiện cùng nhau và đặc biệt là sự vắng bóng của anh Hai trong liveshow "Dấu ấn" gần đây của Phương Thanh làm dấy lên tin đồn cả hai rạn nứt tình cảm. Thế nhưng, chương trình "Dấu ấn" của Lam Trường diễn ra tối 5/4 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (Tp. HCM), Phương Thanh đã bất ngờ xuất hiện và tham gia một tiết mục song ca với Lam Trường. Ngoài ra cả 2 cũng đã dành cho nhau rất nhiều cử chỉ tình cảm như để khẳng định tình bạn gắn bó giữa họ. Trong khi Lam Trường có một năm bận với việc tổ chức liveshow, còn đảm nhiệm vai trò làm huấn luận viên trong chương trình “The Voice Kids” và sắp tới là dự định kết hôn lần 2 với người đẹp 9X - Yến Phương, thì Phương Thanh lại đang trải qua những ngày tháng yên bình vui vẻ bên cô con gái 8 tuổi mà cô mới tiết lộ trong liveshow của mình vừa rồi.
Đan Trường – Cẩm Ly
Nhắc tới thời kỳ đỉnh cao của nhạc trẻ Việt, Đan Trường - Cẩm Ly luôn được xem là cặp đôi song ca số 1 của Vpop. Bắt đầu song ca với nhau từ thuở mới chập chững vào nghề cho đến nay đã được gần 15 năm, anh Bo và chị Tư luôn được xem là hình mẫu lý tưởng cho những cặp đôi song ca trẻ sau này. Từ nhạc trẻ, dân ca đến nhạc trữ tình, Đan Trường – Cẩm Ly luôn tạo được dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với nhiều ca khúc được các thế hệ khán giả từ 8x đến đầu 9X yêu thích như: “Nếu phôi pha ngày mai”, “Mưa buồn”, “Trở lại phố cũ”, “Khung trời ngày xưa”, “Chim trắng mồ côi”, “Đau xót lý con cua”...
Sự ăn ý của cả 2 ấn tượng đến nỗi có thời điểm người ta còn lầm Đan Trường với Cẩm Ly là 1 đôi cho đến khi chị Tư kết hôn với nhạc sỹ Minh Vy. Bản thân anh Bo cũng đã kết hôn với Thủy Tiên – một doanh nhân Việt kiều Mỹ cách đây không lâu. Hiện tại, Đan Trường và Cẩm Ly đều là những ca sĩ hạng A hiếm hoi còn giữ được sức hút lớn với khán giả qua nhiều năm ca hát. Và dù mỗi người đều có một con đường riêng và không còn xuất hiện nhiều bên nhau nữa, thì hình ảnh của cặp đôi này vẫn luôn gợi lên trong khán giả một tình cảm tốt đẹp. Tuy đã gần tứ tuần nhưng mỗi khi có dịp song ca với nhau, cả 2 vẫn cho thấy được một phong độ đỉnh cao như thuở nào. Có lẽ còn rất lâu nữa mới có một cặp song ca có thể thay thế được vị trí của Đan Trường – Cẩm Ly trong lòng người hâm mộ nhạc Việt.
 
Thế Anh
Nguồn ảnh: Nhạc số
logo smaill
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách tạo kiểu tóc tết đuôi cá dành cho nàng vụng về