Đặt chân đến đảo Jeju mà không tới những địa danh này chỉ có hối tiếc

2020-10-03 06:15
- Dưới đây là những địa danh không thể không khám phá khi tới đảo Jeju, Hàn Quốc.

1. Vườn quốc gia núi Hallasan

Đặt chân đến đảo Jeju mà không tới những địa danh này chỉ có hối tiếc

Đảo Jeju là nơi có núi Hallasan - đỉnh núi cao nhất Hàn Quốc. Những người đam mê đi bộ đường dài đổ xô đến Công viên Quốc gia Núi Hallasan để đi bộ lên đỉnh của ngọn núi lửa không hoạt động này.

Núi Hallasan không phải là con đường mòn duy nhất trong khu vực. Công viên quốc gia này có một số đường mòn đi bộ đường dài phù hợp với từng người. Những người yêu thiên nhiên và thích đi bộ đường dài sẽ không thất vọng khi đến thăm công viên quốc gia trên đảo Jeju này.

2. Seongsan Ilchulbong (Đỉnh Bình minh)

Đặt chân đến đảo Jeju mà không tới những địa danh này chỉ có hối tiếc

Một trong những nơi tốt nhất để ngắm bình minh trên đảo Jeju là Đỉnh Seongsan Ilchulbong, thường được gọi là Đỉnh bình minh.

Du khách đến đây có thể ngắm bình minh, hoặc đi cầu thang bộ lên đỉnh. Những ai mạo hiểm lên đến đỉnh núi sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh rộng lớn và mặt trời mọc trên đại dương.

Đỉnh Bình minh chắc chắn là một trong những điểm tham quan tự nhiên hàng đầu trên hòn đảo tuyệt đẹp ở Hàn Quốc.

3. Động Manjanggul

Đặt chân đến đảo Jeju mà không tới những địa danh này chỉ có hối tiếc

Một địa điểm được UNESCO công nhận không thể bỏ qua khi đến Jeju là Động Manjanggul. Động dài khoảng 8928 mét, có nơi cao tới 30 mét và rộng 23 mét và là một trong những đường hầm dung nham đẹp nhất trên thế giới. Tới đây, du khách sẽ có trải nghiệm đáng nhớ.

4. Vách đá Jusangjeolli

Đặt chân đến đảo Jeju mà không tới những địa danh này chỉ có hối tiếc

Một kỳ quan thiên nhiên khác mà bạn nên ghé thăm khi khám phá Jeju là Vách đá Jusangjeolli với những cột đá được tìm thấy trên Bờ biển Jisatgae, bờ biển phía nam của hòn đảo. 

Vách đá nằm gần Khu phức hợp Du lịch Jungmum, do đó du khách lưu trú trong khu phức hợp sẽ tận hưởng cảm giác thoải mái khi đến gần những vách đá đẹp như tranh vẽ này.

Thời điểm tốt nhất để ghé thăm mỏm đá được tạo thành hình lục giác này là khi thủy triều lên. 

5. Thác Jeongbang

Đặt chân đến đảo Jeju mà không tới những địa danh này chỉ có hối tiếc

Đảo Jeju là nơi có rất nhiều thác nước tuyệt đẹp. Thác Jeongbang là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch hàng đầu trên đảo.

Bất kể bạn quyết định đến thăm thác Jeongbang vào thời gian nào trong ngày, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ tráng lệ tuyệt vời của thác.

Ngọc Huyền – Theo tripstodiscover

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm danh 3 con giáp có đời sống tình cảm cực kỳ ổn định