Có gì đặc biệt ở hòn đảo “nhiều cướp nhất Việt Nam” khiến dân tình đổ xô tìm đến?

Văn Anh 2020-01-13 06:15
- Cùng chàng 9X Nguyễn Tiến (28 tuổi, sống tại Thành phố Hồ Chí Minh) khám phá đảo Hải Tặc với hành trình 1 ngày 1 đêm vô cùng thú vị.

Chàng trai trẻ chia sẻ: “Được mệnh danh là quần đảo có nhiều cướp biển nhất Việt Nam, Hòn Tre được gọi là đảo Hải Tặc. Đây là nơi mà những hải tặc lừng danh một thời đã cư ngụ. Vì tò mò, nên mình cũng đi thử và khá bất ngờ.

Ngoài truyền thuyết về hải tặc thì ở đây còn có cát trắng, biển xanh ngọc bích, nơi bạn có thể lặn để bắt cá, bắt ốc hay đơn giản là nhìn ngắm chúng bơi lội. Quần đảo gồm nhiều hòn, nổi bật nhất và có cư dân sống nhiều nhất trong quần đảo này là Hòn Tre. Vì Hòn Tre cũng khá nhỏ, thế nên , lịch trình của mình đi chỉ 1 ngày 1 đêm”. 

Có gì đặc biệt ở hòn đảo “nhiều cướp nhất Việt Nam” khiến dân tình đổ xô tìm đến?

Có gì đặc biệt ở hòn đảo “nhiều cướp nhất Việt Nam” khiến dân tình đổ xô tìm đến?

Thời điểm nào nên đi Đảo Hải Tặc?

Nguyễn Tiến cho biết, theo lời người dân địa phương, thời điểm thích hợp đến đảo Hải Tặc là vào mùa hè. Lúc này trời không nhiều gió và nước rất trong. Trước khi đi, các bạn nhớ kiểm tra dự báo thời tiết. Nếu trời có bão thì nên hoãn lại, vì biển động và nước rất lạnh. Gió bắc thổi nên nước sẽ không còn trong nữa 

Hơn nữa, nếu đi vào mùa hè, khoảng thời gian này biển khá êm và trong xanh, do vậy những bạn bị say sóng cũng sẽ giảm được nhiều khó chịu khi di chuyển bằng tàu.

Có gì đặc biệt ở hòn đảo “nhiều cướp nhất Việt Nam” khiến dân tình đổ xô tìm đến?

Có gì đặc biệt ở hòn đảo “nhiều cướp nhất Việt Nam” khiến dân tình đổ xô tìm đến?

Có gì đặc biệt ở hòn đảo “nhiều cướp nhất Việt Nam” khiến dân tình đổ xô tìm đến?

Phương tiện di chuyển

Từ Sài Gòn bạn có thể đi xe khách xuống Hà Tiên, đi tham quan các điểm ở Hà Tiên rồi từ Hà Tiên bạn đi đảo Hải Tặc luôn. Có rất nhiều các hãng xe với giá vé từ 170.000 – 200.000 đồng/người cho bạn lựa chọn. Sau đó, cách duy nhất để có thể đến Đảo Hải Tặc là mua vé tàu tại bến Hà Tiên.

Trong khi đó, tại đảo, bạn có thể tự lái xe đi lòng vòng mà không sợ lạc đường, bởi cả đảo chỉ có một con đường, với một bên là núi non hùng vĩ, một bên là biển rất đẹp. Ngoài ra, bạn có thể tham quan một vòng đảo bằng xe ôm giá khoảng 50.000/khách (7km), các bác xe ôm nơi đây rất thân thiện, mến khách có thể kiêm hướng dẫn viên cho bạn luôn.

Đặc biệt, nếu có điều kiện và thời gian bạn nên ra cảng tàu thuê một thuyền nhỏ (do người dân lái) chạy vòng quanh đảo và ghé vào tham quan các đảo nhỏ khác nằm trong quần đảo Hải Tặc. Giá cho một chiếc thuyền 10 người đi cũng rất bình dân, khoảng 300. 000 – 400.000 đồng/ chuyến . 

Ở đâu khi đến đảo Hải Tặc

Nhiều du khách đã từng đến đảo Hải Tặc đã chia sẻ rằng sao chẳng có một dịch vụ du lịch nào trên đảo cả, nhưng đây mới chính là điểm thu hút của quần đảo này.

Hiện nay Đảo Hải Tặc chưa có nhà nghỉ hay khách sạn mà chỉ có người dân trên đảo xây phòng trọ cho khách ngủ lại qua đêm với giá 50.000 đ/khách, phòng 2-4 người, ngủ tập thể 10 người/phòng giá rẻ hơn. Hoặc nếu bạn đi dã ngoại có thể tự mang liều theo để cắm trại trên bãi biển. Hoặc nếu bạn muốn được trải nghiệm cuộc sống của ngư dân, thì bạn có thể xin ngủ lại tại nhà dân, con người nơi đây rất nhiệt tình và thân thiện.

“Mình đã ở homestay, đi bộ vào khoảng 20 phút. Tuy nhiên, cô chú chủ của homestay cực kì thân thiện và vui tính khiến mình rất hài lòng”, chàng trai 9X chia sẻ. 

Có gì đặc biệt ở hòn đảo “nhiều cướp nhất Việt Nam” khiến dân tình đổ xô tìm đến?

Có gì đặc biệt ở hòn đảo “nhiều cướp nhất Việt Nam” khiến dân tình đổ xô tìm đến?

Có gì đặc biệt ở hòn đảo “nhiều cướp nhất Việt Nam” khiến dân tình đổ xô tìm đến?

Chơi gì ở Đảo Hải Tặc

Anh chàng Nguyễn Tiến cho biết, Đảo Hải Tặc đúng là nơi chỉ để bạn nghỉ dưỡng, nên cũng có khá ít địa điểm vui chơi. Trên đảo có bãi biển cát trắng rất đẹp trải dài mấy trăm mét, bạn có thể tắm biển thoải mái, chơi các trò chơi trên bãi các tự túc, hoặc thuê kính lặn biển đi ngắm san hô gần bờ, mò cua bắt ốc quanh các gành đá có rất nhiều.

Một trong những hoạt động mà bạn không thể bỏ qua đó là thuê tàu để đi lặn, câu cá hay câu mực.Nếu bạn thuê tàu trong khác sạn, giá hơi đắt. 100.000 đồng/ người. Tàu 10 người mới đi. Nếu bạn bao nguyên tàu giá sẽ là 1 triệu.

Có gì đặc biệt ở hòn đảo “nhiều cướp nhất Việt Nam” khiến dân tình đổ xô tìm đến?

Có gì đặc biệt ở hòn đảo “nhiều cướp nhất Việt Nam” khiến dân tình đổ xô tìm đến?

Có gì đặc biệt ở hòn đảo “nhiều cướp nhất Việt Nam” khiến dân tình đổ xô tìm đến?

Điểm tiếp theo mà bạn không thể bỏ qua khi đến đảo Hải Tặc không thể bỏ qua là bia chủ quyền quốc gia, trên cột mốc ghi tên tất cả 16 đảo thuộc quần đảo Hải Tặc. Đa phần diện tích đảo là cây rừng che phủ, nơi giáp với nước mặn là ghềnh đá trơ trọi và hoang sơ. Tại đây, ngoài việc được tìm hiểu và nghe những người bản địa kể lại những câu chuyện về nguồn gốc, xuất xứ tên gọi của quần đảo Hải Tặc, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên với những vẻ đẹp hoang sơ, mát ngọt và trong lành.

Một trong những hoạt động không thể bỏ qua khi ở lại đảo là câu mực, cá ban đêm và lặn biển bắt sò, ghẹ, ốc… Khi bạn ở lại tại nhà dân, bạn có thể xin họ cho theo thuyền ra khơi để thử những cảm giác mới lạ. 

Ăn gì trên đảo?

Theo đánh giá của Nguyễn Tiến, hàng quán trên đảo rất ít. Chỉ có 1 vài quán bán hủ tiếu, cơm sườn, ngoài ra không có gì. Do đó, nếu bạn muốn ăn hải sản, bạn nên đặt trước với homestay hoặc khách sạn mà bạn thuê, họ sẽ nấu cho ăn.

Có gì đặc biệt ở hòn đảo “nhiều cướp nhất Việt Nam” khiến dân tình đổ xô tìm đến?

Các loại hải sản ở đây thì đảm bảo tươi ngon vì của người dân đảo đánh bắt. Hoặc bạn có thể ra cảng vào sáng sớm, mua các loại hải sản thích ăn, ngoài ra có thể tự ngụp lặn dưới làn nước biển xanh trong để tự tay mình bắt những con ốc cờ, cua đá, các loài ốc biển, cá biển… rồi nhờ người dân ở đây làm giúp .

Ảnh: NVCC

Văn Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Các anh đã biết về 'quy tắc con số 4' chưa?