"Bịt mũi" sống cạnh mương nước ô nhiễm bốc mùi hôi thối

Nho Quế 2016-04-01 07:08
- Đoạn mương kéo dài khoảng 3 km nhưng nhiều thời điểm rác thải, túi ni-lon, vỏ chai,… phủ kín bề mặt.
Từ lâu, mương Thụy Khuê (cạnh dốc Tam Đa, Tây Hồ, Hà Nội) đã trở thành nơi “tập kết” rác thải. Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực ô nhiễm; rác thải “ngập” nhiều nhất nằm ở đoạn cầu Tam Đa (cạnh chợ Tam Đa). Đây là nơi tập trung sinh sống của hàng trăm hộ dân, từ người già tới trẻ nhỏ.
Đang loay hoay dọn rác thải phía trước cửa nhà, bà Đỗ Thị Hoa – 60 tuổi, một người dân sống tại tổ dân phố 11 (Thụy Khuê, Tây Hồ) chia sẻ: “Chúng tôi sống trong cảnh như thế này đã vài chục năm nay rồi. Ngày nắng cũng như ngày mưa, quanh năm bốc mùi hôi thối. Mùa này, muỗi sinh sản nhiều, gia đình nào cũng liên tục phun thuốc muỗi nhưng được vài hôm, muỗi lại bay đầy vào nhà. Mùa mưa sắp tới, chúng tôi lại thêm nỗi lo nước bẩn từ mương tràn vào nhà”.
Chị Nguyễn Ngọc Loan – công nhân vệ sinh môi trường đang làm việc tại khu vực này cho biết, rác thải là do một số hộ dân và các tiểu thương tại chợ Tam Đa thải ra.
“Khu vực nào cũng thế; mặc dù rác vừa được chúng tôi vớt lên sạch sẽ; nhưng khoảng 1 tiếng sau quay lại, rác và túi ni-lon lại nổi đầy trên bề mặt mương. Nhắc nhở, kêu gọi mãi rồi nhưng chỉ được vài ngày; người dân lại quay lại với việc vứt rác bừa bãi”, chị Loan nói.
Được biết, cuối năm 2012, UBND quận Tây Hồ làm chủ đầu tư dự án “Cải thiện môi trường xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê” nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm này vẫn chưa được giải quyết do vướng mắc ở khâu giải quyết mặt bằng.
Hàng trăm hộ dân sống xung quanh khu vực mương Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) đang hàng ngày phải chịu cảnh ô nhiễm.
Rác thải nổi lên khắp bề mặt mương.
Nước đen kịt, sủi bọt, bốc mùi hôi thối quanh năm.
Nguyên nhân của tình trạng này là do nước thải sinh hoạt của các hộ dân được đổ trực tiếp ra đây.
Một nguyên nhân khác là do rác thải từ các tiểu thương đang buôn bán tại chợ Tam Đa bỏ lại.
Đều đặn 1 tuần từ 2 - 3 lần, nhân viên vệ sinh môi trường phải tới đây dọn dẹp rác thải và nạo vét lòng mương.
Tuy nhiên, sau khi  bề mặt mương được dọn dẹp sạch sẽ khoảng 1 tiếng; rác thải lại tiếp tục bị vứt ra.
Công nhân vệ sinh môi trường lại tiếp tục dọn dẹp.
Mặc dù biển kêu gọi không xả rác bừa bãi được đặt ở rất nhiều nơi.
'Bịt mũi' sống cạnh mương nước ô nhiễm bốc mùi hôi thối
Nhưng tình trạng ngập rác trên mương Thụy Khuê chưa có dấu hiệu giảm.
Nho Quế
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cát-xê dàn ca sĩ Việt: Hà Hồ 1,5 tỷ dự event, Lệ Quyên hát đám cưới 15k đô