Khai mạc Hội diễn đàn, hát dân ca 3 miền 2026 gồm 26 đoàn nghệ thuật cả nước
- Tối 4/7, tại TP Huế đã diễn ra lễ khai mạc Hội diễn đàn, hát dân ca 3 miền năm 2026, quy tụ 26 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Sự kiện là dịp tôn vinh những giá trị đặc sắc của dân ca Việt Nam, đồng thời tạo không gian giao lưu, học hỏi giữa các nghệ nhân, diễn viên và những người yêu nghệ thuật truyền thống.
Hội diễn do Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế tổ chức. Đây là một trong những hoạt động văn hóa quy mô toàn quốc nhằm tuyên truyền, quảng bá giá trị của di sản văn hóa phi vật thể thông qua các làn điệu dân ca, nhạc cụ truyền thống và các hình thức diễn xướng dân gian của ba miền Bắc - Trung - Nam.
Theo Ban tổ chức, hội diễn không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh hội nhập. Đây cũng là cơ hội để các địa phương giới thiệu những làn điệu dân ca tiêu biểu, khẳng định sức sống bền bỉ của nghệ thuật dân gian trong đời sống đương đại.
Dân ca Việt Nam được đánh giá là kho tàng nghệ thuật phong phú với nhiều sắc thái riêng của từng vùng miền. Miền Bắc nổi bật với những làn điệu mượt mà như Quan họ, hát Xoan, Trống quân; miền Trung sâu lắng với Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Hò Huế, Bài chòi; trong khi miền Nam mang âm hưởng phóng khoáng qua Hò sông nước, Lý Nam Bộ, Đờn ca tài tử. Bên cạnh đó còn có nhiều loại hình dân ca đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số như Then, Lượn, Soóng Cọ... tạo nên bức tranh văn hóa giàu bản sắc.
![]()
Hội diễn đàn, hát dân ca 3 miền 2026 khai mạc với nhiều tiết mục đặc sắc. Ảnh: Báo Văn Hóa
Ngay sau lễ khai mạc, các đoàn nghệ thuật bước vào phần trình diễn với những chương trình được dàn dựng công phu. Đoàn nghệ thuật quần chúng An Giang mang đến các tiết mục đậm chất Nam Bộ như Lý kéo chài, Lý chèo đưa cá Ông, Dệt lụa đêm trăng, độc tấu đờn kìm Dạ cổ hoài lang và ca múa Rộn ràng trên đất An Giang. Trong khi đó, đoàn chủ nhà Huế giới thiệu những làn điệu hò đặc trưng như Hò mái nhì, Hò giã gạo, cùng tiết mục hát Chầu văn Nhớ ơn công đức Huyền Trân, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.
Không chỉ là sân chơi nghệ thuật, hội diễn còn là dịp để các địa phương giao lưu kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, truyền dạy dân ca, đồng thời khuyến khích những sáng tạo mới trên nền tảng giữ gìn giá trị cốt lõi của các loại hình nghệ thuật truyền thống. Nhiều đoàn đã đầu tư dàn dựng chương trình theo chủ đề riêng, kết hợp biểu diễn dân ca với nhạc cụ dân tộc, múa và diễn xướng nhằm mang đến những trải nghiệm phong phú cho khán giả.
Theo kế hoạch, Hội diễn đàn, hát dân ca 3 miền năm 2026 diễn ra đến ngày 8/7 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP Huế. Các buổi biểu diễn đều mở cửa miễn phí, tạo điều kiện để người dân và du khách thưởng thức những tinh hoa dân ca từ khắp mọi miền đất nước, góp phần lan tỏa tình yêu đối với di sản văn hóa truyền thống.
Kim Chung (Tổng hợp)
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất












