Tự đại, coi thường người khác là hủy hoại phúc khí chính mình

2021-12-24 14:39
- Phúc khí của một người ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của người đó. Càng thích kiêu ngạo càng dễ gặp tai họa, càng buông thả, càng dễ mất nguyên tắc, càng coi thường người khác càng thất bại.

 

Trong cuộc sống mọi chuyện đều có nhân quả, tại sao có người lại có thể tích phước? Đó là do họ biết đối nhân xử thế, sống chan hòa với những người xung quanh.  

Người không có phúc thường có 3 đặc điểm để dễ dàng nhận thấy.  

Kém cỏi nhưng tự cao tự đại  

Khổng Tử từng nói: “3 người đồng hành, ắt có 1 người làm thầy ta. Người có đức hạnh cao, học vấn uyên thâm là người biết cúi mình học hỏi người khác. Người khéo học hỏi người khác là người có thể thấy bất kỳ người nào cũng có những điều mình cần học: Tìm ưu điểm của họ để học theo, thấy khuyết điểm của họ để soi lại mình, tìm xem mình có khuyết điểm đó không, rồi tu sửa bản thân, hoàn thiện mình. Do đó, bất kỳ ai cũng đều là thầy để mình học tập, tu sửa. Đó chính là ý nghĩa câu nói.  

Những người không có năng lực gì nhưng vẫn tự cao tự đại, khoe tài khắp nơi sẽ trở thành trò cười trong mắt người khác, không những không có ấn tượng tốt mà còn tự cản đường mình.  

Cổ nhân đã dạy: "Mình không biết mà bảo rằng mình không biết. Như vậy coi như là đã biết rồi vậy" là để khuyên răn những người tự cao, tự đại phải biết khiêm tốn, biết học hỏi người khác.  

Chỉ bằng cách liên tục cải thiện bản thân và biết cách học hỏi từ những người khác, một người mới có thể tiến bộ thực sự, càng nhận được nhiều phước lành xung quanh và cuộc sống tự nhiên sẽ trở nên hạnh phúc hơn.  

Người không có chí vươn lên  

Điều bạn sợ trong cuộc sống không phải là cuộc sống không như ý mà là bạn đã trở thành kẻ yếu đuối, không có chí hướng. Một người thật sự có phúc là khi cho dù cuộc sống hiện tại có rất nhiều khó khăn nhưng trong lòng chưa bao giờ có ý niệm từ bỏ.  

Còn những người không có phúc, cho dù cuộc sống của họ lúc đầu không tồi, dần dần sẽ rơi vào trạng thái tuyệt vọng, ý chí dần tàn lụi, mất đi phương hướng và động lực tiến lên, khó có thể bứt phá lớn. Người như vậy khó có thể lập được thành tựu to lớn, cuộc sống chỉ ngày càng tệ hơn.  

Muốn có cuộc sống xuôi chèo mát mái thì phải duy trì tâm tích cực, không ngừng vươn lên, có như vậy bước cải thiện cuộc sống, tự nhiên sẽ càng có nhiều phúc khí.  

Coi thường người khác  

Sự may mắn của một người có liên quan mật thiết đến thái độ đối với những người xung quanh. Người có phúc thật dù ở cương vị nào cũng khiêm tốn, không coi thường người khác.  

Những người sẽ trở nên bất hạnh nếu trong hoàn cảnh nào cũng thấy mình hơn người, cười nhạo người khác.  

Từ thái độ coi thường,, ta hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm của người đó tồi tệ như thế nào. Thái độ ứng xử kém này không phải bẩm sinh mà phát triển dần dần trong môi trường phức tạp.  

Một người chỉ có thể nhìn ra điểm mạnh của người khác, duy trì thái độ khiêm tốn và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh, thay vì coi thường người khác mới có thể cải thiện tính cách của mình, đó thực sự là một quá trình thu thập phước lành.  

Một người có phúc hay không, thật ra từ lời nói và việc làm của người đó có thể thấy được, tài năng tuy nông nhưng lại có chí cao, sống ngang tàng nhưng không xem thường người khác.  

Theo GDVN

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập plank giúp chị em có vòng eo săn chắc, 0% mỡ thừa