Tài giỏi đến đâu cũng chớ nên đắc tội với 3 người này

Khánh Chi 2023-03-02 16:20
- Dù tài giỏi, có năng lực, bạn cũng không nên tự kiêu. Hãy sống khiêm nhường và hòa đồng với mọi người.

Cuộc sống giống như đi trên con đường núi gập ghềnh, nếu không chú ý, bạn có thể rơi xuống vực sâu. Bất kể bạn là ai, dù bạn tài giỏi, có năng lực đến đâu, bạn cũng nên sống hòa đồng, đối xử chân thành với mọi người, đừng dại đắc tội với 3 kiểu người này.

Đừng đắc tội với quý nhân của bạn

Làm người thì phải có trái tim nhân hậu và nhớ đến lòng tốt của người khác. Trước sự cám dỗ của danh lợi, một người không được phản bội ân nhân của mình. Con người sống có tự trọng, tu dưỡng thì vận may mới đến. Trên đường đời, người sẵn lòng giúp bạn, người giúp bạn bắc cầu khi qua sông, đó là quý nhân trong cuộc đời bạn, bạn phải học cách sống tử tế.

Lục Khôn nói: “Lòng ích kỷ, tư lợi là chướng ngại để một người vươn lên và thành công trong cuộc sống". Khi giúp bạn, họ đã gặp không ít khó khăn. Nếu bạn có ý định làm hại người khác, bạn có thể sẽ làm hại chính mình. Nếu xúc phạm đến người đã hết lòng giúp đỡ mình, bạn sẽ mang tiếng bạc bẽo và bị người khác khinh thường.

Tài giỏi, có năng lực đến đâu, bạn cũng chớ dại đắc tội với 3 người này

Không đắc tội với người kém hơn bạn

Nhiều người tài năng, giỏi giang nên thường coi thường người khác. Tuy vậy, với những người này, bạn không nên coi thường họ. Họ có thể không tài giỏi, giàu có bằng bạn nhưng họ sẽ có những thứ hơn bạn.

Nếu bạn không ưa họ, bạn có thể không quá thân thiết, không quá xa lạ, duy trì mối quan hệ cá nhân "nước sông không phạm nước giếng". Làm người thì nên khiêm tốn và thận trọng. Nếu bạn kiêu ngạo và độc đoán và vô tình đắc tội với người khác, người ta có thể gây nguy hiểm cho bạn bằng cách hay hoặc cách khác.

Tài giỏi, có năng lực đến đâu, bạn cũng chớ dại đắc tội với 3 người này

Đừng quá nóng nảy làm mất lòng người nhạy cảm

Trên đường đời ai cũng có cá tính riêng. Người có nhân cách tốt có thể khiến bạn vui như gió xuân, người có nhân cách không tốt sẽ khiến bạn đau khổ rất nhiều.

Trong tâm lý học có một "hiệu ứng domino". Chẳng hạn như: Một người đi làm bị ông chủ khiển trách, về nhà trút giận lên con cái, thậm chí là con mèo. Con mèo bị chủ quát nên sợ hãi, quay đầu chạy ra đường, đụng phải xe buýt, tài xế xe buýt giật mình, mất lái, tông phải một người qua đường, tình cờ lại là ông chủ.

Tài giỏi, có năng lực đến đâu, bạn cũng chớ dại đắc tội với 3 người này

Nếu bạn quá nóng nảy xúc phạm một người, bạn không biết anh ta sẽ làm những hành vi cực đoan nào. Có khả năng cao là một chuỗi những điều tồi tệ sẽ xảy ra, khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn và dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Vì vậy, tốt hơn hết, bạn không nên quá nóng nảy với bất cứ ai, đặc biệt là người dễ xúc động.

Khánh Chi/Theo Toutiao

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập Giảm mỡ, tăng cơ toàn thân hiệu quả (Phần 2)