Nhân duyên chính là: Yêu 10 năm chẳng thể cưới, yêu 3 tháng đã kết hôn

2021-12-09 13:00
- Trong cuộc sống này điều gì cũng có thể xảy ra, có rất nhiều chuyện chúng ta không thể biết trước được. Đặc biệt là chuyện tình cảm, thời điểm hiện tại có thể bạn đang có một tình yêu rất đẹp nhưng sau đó thì chưa thể nói trước.

Xung quanh chúng ta vẫn có nhiều chuyện tình gây bao tiếc nuối, khi họ yêu nhau quá lâu rồi, 5 năm, 10 năm... nhưng cuối cùng lại chia tay. Điều này khiến mọi người tự hỏi yêu nhau từng đấy thời gian rồi, đâu thể nói là không hiểu nhau, không hợp nhau... để rồi phải nói lời chia tay?

Nhưng chỉ khi ở trong chính câu chuyện ấy mới thật sự hiểu rõ. Thời gian là một gia vị của tình yêu nhưng nó không thật sự quan trọng, không phải cứ yêu lâu là sẽ bên nhau mãi mãi, cũng không phải cứ yêu một thời gian ngắn là sẽ chia tay. Thực tế có rất nhiều trường hợp các cặp đôi yêu nhau thắm thiết kéo dài tận 5-10 năm, cả xã hội ai ai cũng đinh ninh rồi họ sẽ cưới, họ sẽ sinh con đẻ cái có cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc... nhưng cuối cùng lại bàng hoàng với thông báo cả hai đã chia tay.

Hỏi có bất ngờ không? Thật sự là không, bởi vì họ chỉ có duyên hẹn hò nhưng lại không có phận gắn bó làm vợ chồng. Hết duyên thì buông tay để mỗi người đi tìm nhân duyên đích thực của đời mình. Và rồi chính cái người vừa chia tay với cuộc tình dài đăng đẳng đã vội cưới người mới chỉ sau vài tháng gặp gỡ thậm chí cũng chưa kịp hiểu hết về nhau. Bởi chỉ đơn giản đó là nhân duyên, người họ cần tìm suốt thời tuổi trẻ để gởi gắm những năm tháng tươi đẹp còn lại chính là... một người khác đến sau, chứ không phải là mối tình thanh xuân đẹp đẽ có duyên không phận.

Nhân duyên chính là: Yêu 10 năm chẳng thể cưới, yêu 3 tháng đã kết hôn

Chưa kể, tình yêu không chỉ phụ thuộc vào hai người mà còn có sự tác động của nhiều điều khác nữa từ gia đình, bạn bè đến những điều không may xảy ra trong mỗi thời điểm cuộc sống mà chúng ta không thể lường trước được. 

Không chỉ vậy, cảm xúc của con người thường có chiều hướng thay đổi theo thời gian. Hai người có thể rất hợp nhau trong quá khứ nhưng hiện tại đã không còn thích hợp dành cho nhau nữa. Người đã cũ với những câu chuyện cũ cứ nhai đi nhai lại thành nhàm, cứ thế như lẽ tự nhiên người trong cuộc vô thức bước ra khỏi những thứ thuộc về cũ kĩ ấy. Vậy là chia tay, cho nhau những lối đi riêng, mỗi người sẽ tìm một người khác phù hợp nhất với mình.

Thế mới nói không duyên 5 hay 10 năm cũng tan, còn khi có duyên thì dăm bữa, vài tháng cũng thành chồng vợ. Vì khi đã là "nhân duyên tiền định" thì dù gặp gỡ muộn màng ra sao thì cuối cùng cũng về chung một nhà.

Theo Bestie

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu