Nếu một ngày đối phương không còn yêu bạn nữa, hãy tự nói với bản thân 2 điều này để mạnh mẽ bước qua

Khánh Chi 2022-10-18 09:11
- Khi biết được nửa kia không còn yêu thương mình như lời thề hẹn, nhiều bạn gái sẽ cảm thấy rất đau khổ, tổn thương. Tuy vậy, đây cũng chính là lúc họ nhìn nhận lại bản thân lẫn chuyện tình cảm của mình. Hãy tự động viên bản thân thay vì suy nghĩ tiêu cực nhé!

Khi yêu, ai cũng mong một tình yêu bền lâu và cùng người mình yêu sẽ cùng mình trải qua những năm tháng hạnh phúc. Tuy ước mơ này nhỏ nhoi nhưng không phải ai cũng có được may mắn đó. 

Không thể phủ nhận rằng có những cặp đôi có thể đi đến cuối cùng và hai người có thể sống hạnh phúc suốt đời nhưng một số chuyện tình cảm lại đứt gánh giữa đường. Biết đâu hôm nay hai người còn yêu nhau nhưng ngày mai lại trở thành những người xa lạ quen thuộc, chẳng còn dấu vết rằng hai người đã từng yêu nhau.

Nhưng dù đau đớn đến đâu thì bạn cũng phải chịu đựng. Vì tình yêu là chuyện của hai người, không phải một người cố gắng là đủ. Khi anh ấy không còn yêu bạn nữa, tốt nhất, bạn không nên níu kéo mà hãy tự nói với bản thân 2 điều này.

Nếu 1 ngày kia, anh ta không còn yêu bạn nữa, đừng quá đau buồn, hãy tự nói với bản thân 2 điều này

1. Bạn chỉ mất đi một người đàn ông bội bạc còn anh ấy mất đi người yêu mình thật lòng

Khi người bạn yêu đột nhiên không còn yêu bạn, bạn sẽ vô cùng đau khổ và sẽ điên cuồng tìm hiểu lý do xem vì sao anh ấy lại bỏ bạn mà đi. Bạn thậm chí sẽ thay đổi bản thân để níu kéo anh ấy ở lại.

Đó là những gì bạn nghĩ và làm, nhưng liệu bạn có thể thực sự giữ chân người kia bằng cách làm này? Câu trả lời đương nhiên là không, chỉ cần đối phương không yêu bạn thì cho dù bạn có làm gì, đối phương cũng sẽ không yêu bạn.

Nếu 1 ngày kia, anh ta không còn yêu bạn nữa, đừng quá đau buồn, hãy tự nói với bản thân 2 điều này

Nói tóm lại, vì hai người đã hết duyên với nhau. Cho dù bạn có thay đổi thế nào thì anh ấy cũng không thể ở bên bạn lâu dài được đâu.  Lúc này, bạn đừng đau khổ, bi lụy làm gì. Hãy tự nhủ với lòng mình rằng bạn chỉ mất đi một người đàn ông bội bạc, không xứng để cùng bạn đi đến cuối cùng. Trong khi đó, anh ấy đã mất đi người yêu mình thật lòng. Phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ đánh giá thấp bản thân và đừng quy kết mọi vấn đề tình cảm về mình. Đây là suy nghĩ ngốc nghếch nhất.

2. Bạn vẫn đặc biệt

Bất kể đàn ông và phụ nữ khi không yêu nữa, họ sẽ tìm lý do để rời xa nửa kia. Đúng với câu nói: "Yêu thì tìm cách, không yêu thì tìm lý do." Khi bạn đã quá yêu người kia, bạn trở nên phụ thuộc vào chuyện tình cảm đôi bên. Khi bạn sợ mất anh ấy, bạn sẽ cố gắng hết sức để chiều lòng nửa kia. Khi anh ta muốn rời xa bạn, bạn tìm hết sức để níu kéo. Điều này chỉ khiến anh ta càng thêm coi thường bạn và nhanh chóng muốn đi tìm bờ bến mới.

Nếu 1 ngày kia, anh ta không còn yêu bạn nữa, đừng quá đau buồn, hãy tự nói với bản thân 2 điều này

Chuyện tình cảm là do duyên số, đối phương nhất quyết rời đi nghĩa là duyên phận chưa đủ. Dù hiện tại, anh ấy có thể tạm thời tiếp tục thỏa hiệp thì sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ rời đi thôi. Ngay cả khi đối phương không còn yêu bạn nữa, bạn cũng không thể coi thường bản thân mình, bởi vì bạn vẫn là người xuất sắc đó, nhưng bạn không thể nhìn thấy sự xuất sắc này trong thời điểm hiện tại mà thôi.

Nếu đối phương thẳng thừng nói rằng anh ấy không còn yêu bạn nữa thì bạn cũng đừng cho rằng chuyện đó là quá quan trọng. Bởi vì anh ấy có yêu bạn hay không thì bạn vẫn đặc biệt và xuất sắc theo cách của riêng bạn. Hãy sống hạnh phúc trong thế giới của riêng bạn.

Khánh Chi/Theo Toutiao

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu