Đã đến lúc ngừng cảm thấy tội lỗi khi bạn có 5 điều này

Thu Trang 2022-11-12 09:00
- Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn nếu con người biết ngừng tự trách bản thân về những điều không đáng

1. Đừng cảm thấy tội lỗi vì không có ước mơ

Có thể bạn đã nghe nhiều người nói rằng cuộc sống không có ước mơ là một cuộc sống vô nghĩa nhưng không phải ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã có sẵn trong mình một chân lý hay một hoài bão để hướng tới. Ở mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc đời, con người sẽ có những trải nghiệm khác nhau. Vì thế, là điều bình thường khi ở một khoảng thời gian nào đó, bạn chưa tìm ra ước mơ của bản thân. 

Trên hành trình chúng ta đi, trải nghiệm nhiều điều, khám phá và thấu hiểu bản thân, ước mơ sẽ đến. Có người may mắn nhận ra ước mơ từ khi còn nhỏ, có người học xong đại học mới nhận ra, lại có người 40 - 50 tuổi mới nhận ra cũng như không thiếu những người chỉ nhận ra trước khi lìa xa cõi đời. Vì thế chúng ta không cần cảm thấy tội lỗi khi sống mà không có ước mơ. Điều quan trọng hơn việc có riêng mình một hoài bão chính là thái độ sống của mỗi người. Thay vì chỉ trích bản thân, việc chúng ta cần làm là cố gắng hết mình mỗi khi bắt tay vào việc gì, luôn sẵn sàng cho việc khám phá bản thân và thế giới xung quanh, tiếp tục kiên trì và hãy tin rằng đến một ngày nào đó ước mơ sẽ đến.

Đừng xin lỗi nữa: Đã đến lúc ngừng cảm thấy tội lỗi khi bạn có 5 điều này

Trên hành trình chúng ta đi, trải nghiệm nhiều điều, khám phá và thấu hiểu bản thân, ước mơ sẽ đến

2. Đừng cảm thấy tội lỗi khi từ chối một ai đó

Đừng nhẫm lẫn giữa việc yêu bản thân và ích kỷ. Đôi khi việc từ chối một ai đó sẽ khiến bạn nghĩ mình thật tệ vì đã làm tổn thương đối phương. Nhưng thật ra, đó chỉ là cách mà chúng ta tôn trọng cảm xúc của bản thân, cho bản thân không gian riêng để tập trung vào những điều xứng đáng.

Lời từ chối là cần thiết nếu bạn cảm thấy quá sức hoặc không hài lòng hay không muốn làm điều gì đó. Và cũng đứng sợ hãi nếu người khác nói bạn ích kỷ, ghét bạn chỉ vì bạn từ chối họ. Dẫu sao cuộc sống này vẫn là của bạn, không có gì sai nếu bạn yêu thương bản thân và muốn tập trung vào những điều có giá trị với bản thân bạn. 

Đừng xin lỗi nữa: Đã đến lúc ngừng cảm thấy tội lỗi khi bạn có 5 điều này

Từ chối là cách tôn trọng cảm xúc chính mình

Nói lời từ chối không hề dễ, nhưng đôi khi bạn cần phải quyết định để dành sự ưu tiên cho bản thân mình. Người thực sự yêu thương bạn, họ sẽ hiểu cho bạn.

3. Đừng cảm thấy tội lỗi khi bạn không có xuất phát điểm tốt

Chúng ta không cần cảm thấy tội lỗi khi xuất thân bình thường. Con người không có quyền quyết định rằng mình sẽ sinh ra trong gia đình như thế nào. Nếu bạn đang cảm thấy tự ti về gia cảnh của bản thân thì mong bạn hiểu điều quan trọng bạn cần nhận ra đó là bạn sẽ xây dựng cuộc sống của mình tiếp theo như thế nào.

Đừng xin lỗi nữa: Đã đến lúc ngừng cảm thấy tội lỗi khi bạn có 5 điều này

Xuất phát điểm không quyết định cuộc sống của bạn

Việc của chúng ta là phải thật sự nỗ lực, chăm chỉ, kiên trì và dũng cảm bước đi kể cả khi ta không tự tin và còn nhiều nỗi sợ. Bản thân bạn sẽ quyết định cuộc sống tương lai của mình. Không một ai khác ngoài bạn.

4. Đừng cảm thấy tội lỗi khi không có nhiều người theo dõi trên mạng

Những nút Like, hay những lượt theo dõi trên mạng xã hội không nói lên con người và giá trị của bạn. Đừng cảm thấy áp lực khi trang mạng xã hội của bạn ít tương tác, hãy dùng nó như một cách để vui, để thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Thử tưởng tượng bạn đã dành 8 tiếng một ngày cho công việc, cho giấy tờ hay những con số mà sau giờ làm còn phải căng mắt để đếm lượt Like, Comment thì thật sự quá mệt mỏi.

Đừng xin lỗi nữa: Đã đến lúc ngừng cảm thấy tội lỗi khi bạn có 5 điều này

Những nút Like, hay những lượt theo dõi trên mạng xã hội không nói lên con người và giá trị của bạn

Thay vào đó, hãy hiểu bản chất và mục đích thật sự của mạng xã hội và đừng để nó điều khiển cảm xúc chính mình. Tập trung vào cuộc sống thật bên ngoài, quan tâm đến những người yêu thương mình mới thật sự đáng giá.

5. Đừng cảm thấy tội lỗi khi bạn mong muốn được đối xử công bằng

Xã hội có rất nhiều sự phân biệt nhất định, kể cả trong gia đình, trường học hay nơi làm việc. Nhưng nếu những sự không công bằng ấy vượt quá sức chịu đựng của bạn, hãy lên tiếng. Việc mong muốn được đối xử công bằng là điều cần thiết và quan trọng đối với tất cả mọi người để mỗi người đều được cảm nhận cuộc sống tươi đẹp như nhau.

Đừng xin lỗi nữa: Đã đến lúc ngừng cảm thấy tội lỗi khi bạn có 5 điều này

Mỗi người đều xứng đáng được cảm nhận cuộc sống tươi đẹp như nhau

Nếu bạn đang bị coi thường, bị khinh miệt trong bất kỳ môi trường nào, đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình. Không ai xứng đáng với sự bất công, vì thế hãy biết cách để bảo vệ bản thân và cho bản thân được hưởng những quyền lợi mà nó xứng đáng. Cách bạn đối xử với chính mình sẽ dạy cho người khác cách đối xử với bạn. Vậy nên hãy tôn trọng chính mình, biết mình xứng đáng với điều gì và hãy lên tiếng đấu tranh cho điều ấy.

Thu Trang (Tổng hợp)

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹo khắc phục điều hoà chảy nước gây nấm mốc khó chịu