Đức Phật chỉ 4 lời người có vận mệnh xấu thường nói

2022-04-19 11:40
- Kẻ khôn ngoan thường nghĩ về quá khứ của chính mình. Tuy nhiên người có vận mệnh xấu họ không nghĩ vậy mà thường làm điều ngược lại.

Đức Phật cho rằng miệng là nơi dễ tạo nghiệp và dễ mất phước nhất. Nói chung, những người có cuộc sống nghèo khó, vận mệnh xấu thường nói 4 lời này.  

Lời phàn nàn, oán trách  

Khi con người gặp những điều không thuận lợi, chẳng hạn như tai ương, bệnh tật, thất bại,… nhiều khi đây chính là cảnh báo đối với chúng ta, cũng chính là lời nhắc nhở của Thiên thượng để bản thân tự xem xét lại mình, xem có làm sai chỗ nào đó không, từ đó nhanh chóng kịp thời sám hối, sửa lỗi, không tiếp tục phạm sai lầm nữa.  

Hay đó là một kiểu thử thách và trải nghiệm đối với chúng ta, để xem liệu chúng ta có thể giữ được bản thân trong sạch hay không, có đủ khả năng để đảm nhận những việc lớn giữa những khó khăn và gian khổ hay không.  

Tuy nhiên, khi gặp khó khăn nhiều người bắt đầu đổ lỗi cho người khác và không biết tìm nguyên nhân từ chính mình, không biết rằng đây là một lời nhắc nhở song cũng chính là thời điểm tốt để tích lũy tích đức và cải thiện bản thân. Nếu không cố gắng trong khó khăn, cuộc sống sau này càng ngày càng khổ.  

Phúc của con người không phải do ông trời ban tặng mà là do chính họ vun đắp, số phận của con người không phải do ông trời định sẵn mà là do chính mình tạo ra (Ảnh minh họa)  

Nói lời ngông cuồng  

Bất kể một người đã đạt được thành tựu vĩ đại đến đâu cũng không nên quá đắc ý hoặc tự cho mình là nhất.  

Trong toàn bộ vũ trụ mênh mông, con người chỉ là một hạt bụi, nhỏ bé và ngắn ngủi và không có gì đáng tự hào.  

Nếu một người không biết cách sống khiêm nhường, khắp nơi đều khoe khoang thì sớm muộn gì cũng phải gánh chịu hậu quả.  

Ảnh minh họa.  

Nói chuyện phiếm  

Hãy ngồi yên lặng và nghĩ về quá khứ của chính mình, đừng nói về lỗi lầm của người khác.  

Bản thân chúng ta cũng có rất nhiều thói hư tật xấu, khi phát hiện và cải chính cũng không kịp nữa, làm gì có thời gian và công sức để quản chuyện đúng sai của người khác?  

Nếu như cả ngày đem tinh lực của bản thân, lãng phí thời gian quý báu cho người khác, đi bàn luận chuyện đúng sai trong thiên hạ, điều này chỉ khiến cho lòng “tham, sân, si” của bản thân càng trở nên trầm trọng hơn, rất khó để đạt được thành tựu.  

Ảnh minh họa.  

Nói lời ác độc  

Một lời hay ấm 3 đông, 1 lời ác độc lạnh 6 tháng ròng. Một lời nhận xét khó nghe hay thô lỗ có thể gây tổn thương cho người khác còn hơn vết dao cứa vào thân, khi gặp phải kẻ lòng dạ hẹp hòi, họ có thể sẽ hận bạn suốt đời, thậm chí còn gây xung đột dữ dội, hậu quả nghiêm trọng.  

Rất nhiều người cứ tưởng rằng bản thân là người “khẩu xà tâm Phật”, thường vô ý nói ra những lời gây tổn thương cho người khác, đắc tội với rất nhiều người, cứ tưởng rằng sẽ không gây ra hậu quả gì quan trọng, nhưng cuối cùng lại làm cho mối quan hệ giữa người với người ngày càng xấu đi.  

Đặc biệt là trong xã hội ngày nay, con người nóng nảy, thù hằn, chỉ cần một lời nói trái ý mình là có thể gây ra xung đột, thậm chí gây tử vong.  

Phật giảng, khẩu nghiệp là một trong những tội nghiệp nặng nhất, bởi vậy, trước khi nói chuyện cần phải hết sức cẩn thận, tránh làm tổn thương người, cuối cùng người chịu hậu quả lại là chính bản thân mình. 

Bốn loại lời nói trên, đối với bản thân chúng ta không hề có chỗ tốt nào cả, chỉ có thể làm tổn hại phúc báo của chính mình, khiến cho vận mệnh ngày càng xấu đi, bởi vậy nhất định phải chú ý, từ đó khắc chế chính bản thân mình.  

Theo GDVN

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trẻ nhỏ sinh vào 7 ngày này, tương lai thành danh, bố mẹ mở mày mở mặt