Dù giàu hay nghèo cũng nên đóng 3 'cánh cửa' phiền não này, biết sớm cuộc đời thảnh thơi

Khánh Chi 2023-05-17 16:11
- Cuộc đời con người là một chuỗi những nỗi lo âu. Hãy chọn khép lại 3 "cánh cửa" này để cuộc sống được như mong đợi.

1. "Đóng cửa" thù hận, tránh xa phiền não bằng việc hằn học, mâu thuẫn lẫn nhau

Nếu một gia đình luôn sống trong thù hằn với người ngoài hoặc với người thân từ thế hệ trước, họ sẽ mãi sống trong sự oán hận và khổ sở. Trái tim luôn đầy u uất, không thể giải thoát và tha thứ, bạn sẽ không được thanh thản. Đến một lúc nào đó, các thành viên trong gia đình sẽ rơi vào tình trạng mâu thuẫn, xung đột và chia rẽ.

Là cha mẹ, đừng để con cái nuôi dưỡng lòng hận thù lẫn nhau. Nếu có hiềm khích trong quá khứ, hãy giải quyết và chấm dứt nó hoàn toàn. Đóng kín cánh cửa oán hận, tránh xa xích mích và mâu thuẫn, chỉ có như vậy gia đình mới có được hạnh phúc. Những chuyện đã qua là của quá khứ, không nên làm ảnh hưởng đến tương lai. Để một gia đình phát triển và thịnh vượng, mỗi thành viên phải biết sống cho hiện tại, tương lai và học cách quên đi quá khứ.

Dù giàu hay nghèo cũng nên đóng 3 “cánh cửa” phiền não này, biết sớm cuộc đời thảnh thơi

(Ảnh minh họa)

2. "Đóng cửa" lòng tốt vô tội vạ, giúp đỡ người khác nhưng cũng phải có trí tuệ

Lòng tốt là một phần bản chất của mỗi người. Việc giúp đỡ người khác là một điều cần được thực hiện. Tuy nhiên, chúng ta không thể giúp đỡ người khác một cách quá vô tư.  Có một câu nói rằng "tri nhân tri diện bất tri tâm", tức là chúng ta có thể nhìn thấy bề ngoài của người khác nhưng không thể biết được tâm tư và lòng dạ của họ. Vì vậy, hãy cẩn trọng khi dành lòng tốt của mình cho người khác một cách vô tội vạ.

Dù giàu hay nghèo cũng nên đóng 3 “cánh cửa” phiền não này, biết sớm cuộc đời thảnh thơi

(Ảnh minh họa)

Trên thực tế, không phải việc làm tốt của bạn sẽ được đáp trả bằng lòng biết ơn từ người khác. Chẳng hạn, có một câu chuyện kể về một người nông dân và con rắn: người nông dân quá tốt bụng đến mức không lắng nghe lời khuyên của người khác và cuối cùng bị con rắn mình đã cứu tấn công và làm hại mình.

Trong cuộc sống, những người không biết ơn, không xứng đáng để chúng ta quan tâm và cố gắng giúp đỡ. Bạn cần đặt lòng tốt đúng người, giúp đỡ một cách thông minh. 

3. "Đóng cửa" lòng tham vô đáy, kẻo tự chuốc họa vào thân

Người xưa đã dạy: "Cái họa lớn nhất là sống không biết đủ, cái hại lớn nhất là lòng tham lam." Để gia đình có được hạnh phúc bền vững, mỗi thành viên cần phải học cách biết đủ, cư xử lịch sự và không được quá tham lam. Chúng ta cần sống chân thật, không vì lợi ích trước mắt, không phân biệt đúng sai. Thành công là khi đạt được những gì chúng ta cần. Lòng tham quá mức sẽ gây căng thẳng tâm lý.

Có người vì quá tham lam mà vô tình gây họa, tài sản tiêu tán, để lại "mớ hỗn độn" cho con cái đời sau, và chính thế hệ con cháu đời này phải chịu tổn thương do người đời trước để lại.

Dù giàu hay nghèo cũng nên đóng 3 “cánh cửa” phiền não này, biết sớm cuộc đời thảnh thơi

(Ảnh minh họa)

Không ai có thể làm giàu qua một đêm hay một ngày. Nếu chúng ta làm việc, chăm chỉ và nỗ lực không ngại khó khăn, vận may sẽ đến. Tới một thời điểm nào đó, ta sẽ thu hoạch được quả ngọt và gia đình sẽ hạnh phúc.

Sự sung sướng hay khổ đau trong cuộc sống đều bắt nguồn từ tâm hồn của chúng ta. Nếu muốn sống hạnh phúc, hãy tránh xa lòng tham và để lòng tử tế tỏa sáng. Nếu các thành viên sống đoàn kết, yêu thương, tuân thủ nguyên tắc và cùng nhau tiến bộ, hỗ trợ lẫn nhau, gia đình đó sẽ hạnh phúc dài lâu. 

Cổ nhân có câu: "Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh; bất tích thiện chi gia, tất hữu dư ương" (Nhà tích thiện, ắt phúc có dư; nhà không tích thiện, ắt họa có dư). Gia đình biết làm việc thiện, tích phúc, con cháu đời sau sung sướng, viên mãn.

Khánh Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mỹ nam phim cổ trang Chung Hán Lương chia sẻ bí kíp sở hữu thân hình nam thần ở tuổi 40+