6 triệu chứng bệnh, chị em nên kiêng "sex"

2014-07-30 12:59
- (Em đẹp) - “Khi quan hệ tình dục, dấu hiệu đầu tiên chỉ ra sức khỏe của phụ nữ có vấn đề là ngứa âm đạo, tiểu buốt hoặc đau kéo dài…”, Michele Curtis, Giáo sư sản phụ khoa tại Đại học Texas, nói.
“Cô bé” đôi khi cũng đỏng đảnh, không được khỏe mạnh như chị em mong muốn. Trong nhiều trường hợp, “cô bé” ốm nhưng chị em lại không kịp thời nhận biết để điều trị và hậu quả là sức khỏe của chị em sa sút nghiêm trọng, thậm chí là lây truyền cả bệnh tình dục sang “đối tác”.

“Khi quan hệ tình dục, dấu hiệu đầu tiên chỉ ra sức khỏe của phụ nữ có vấn đề là ngứa âm đạo, tiểu buốt hoặc đau kéo dài…”, Michele Curtis, Giáo sư sản phụ khoa tại Đại học Texas, nói. 

Dưới đây là 6 triệu chứng bệnh xấu, chị em một khi mắc phải thì nên kiêng "chuyện ấy" để bảo vệ sức khỏe của chính mình và bạn tình.

1. Âm đạo tiết dịch

Quan sát dịch âm đạo tiết ra, chị em hoàn toàn có thể xác định được sức khỏe của mình. Khi rụng trứng vào giữa chu kỳ kinh nguyệt, âm đạo sẽ tiết ra chất lỏng có màu hơi đục so với các thời điểm khác. Tuy nhiên, nếu thấy dịch tiết ra bị vón cục và có màu trắng (như phô mai) thì rất có khả năng chị em đã bị nhiễm nấm men. Nhiễm nấm men ảnh hưởng đến 75% phụ nữ và có thể lây sang bạn tình nếu không được điều trị kịp thời.

Ngoài ra, dịch tiết âm đạo bất thường cũng là dấu hiệu có thể bạn đã mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục như: bệnh lậu (chất lỏng màu vàng xanh); nhiễm Trichomonas – bệnh trùng mảng uốn roi đuôi (chất lỏng sủi bọt) hoặc bệnh Chlamydia (chất lỏng nhiều, màu trắng đục).

Do vậy, chỉ cần thấy âm đạo tiết dịch bất thường, chị em tuyệt đối không nên quan hệ tình dục. Việc cần làm ngay là đi khám chuyên khoa để nhận được tư vấn chính xác của bác sĩ.

Khi thấy cơ thể có bất kỳ thay đổi nào, chị em cần đặc biệt lưu ý.

2. Ngứa âm đạo

Nếu “vùng kín” của chị em bị ngứa, đó có thể là triệu chứng của viêm da âm hộ - là phản ứng dị ứng với một số chất kích thích từ sữa tắm hoặc các loại sợi đồ lót tổng hợp. Trường hợp ngứa phát ban sau khi làm "chuyện ấy" thì có thể chị em dị ứng với bao cao su, chất bôi trơn hoặc kem diệt tinh trùng. Thậm chí có thể do dị ứng với nước tiểu, tinh trùng hoặc mồ hôi của bạn tình. 

Đặc biệt, ngứa phát ban cũng là dấu hiệu của bệnh Herpes, một bệnh lây truyền qua đường tình dục, bắt đầu là cảm giác ngứa rát và sau mụn nhỏ màu đỏ hoặc mụn nước trắng xuất hiện.

Nếu chị em hoặc bạn tình có mụn rộp xuất hiện ở “vùng kín” thì tuyệt đối tránh ân ái và nên đi khám chuyên khoa càng sớm càng tốt. 

3. Tiểu buốt

Trường hợp chị em đi tiểu liên tục và thường có cảm giác đau buốt thì “thủ phạm” có thể là do nhiễm trùng đường tiết niệu. Thường xuyên giao hợp khi nhiễm trùng tiết niệu là “thuốc độc” với sức khỏe chị em và càng làm tăng sự đau buốt “chỗ kín”. Hơn thế nữa, “sex” cũng làm tăng nguy cơ nhiễm trùng bàng quang và nguy hiểm hơn là gây viêm bàng quang. Do vậy, để bảo vệ sức khỏe của chính mình, chị em đừng chần chừ đi khám phụ khoa.

4. Co đau âm đạo

"Cô bé” của chị em thường siết và ép chặt xuống khi làm “chuyện ấy”? Đây có thể là dấu hiệu của chứng co đau âm đạo. Căn bệnh này 6% phụ nữ mắc và khiến các cơ thành âm đạo co thắt bất thường gây đau đớn khi “cậu bé” tiến vào. Nguyên nhân chính của bệnh chủ yếu là do tình trạng cảm xúc rối loạn hoặc cũng có thể là do bị chấn thương khi “yêu” trong quá khứ, hay do quá stress trước khi “nhập cuộc yêu”.

Để trị bệnh, có thể tham vấn ý kiến bác sĩ chuyên khoa hoặc dùng que nong âm đạo và vật lý trị liệu ngăn tình trạng cơ co thắt khi hoan ái.

5. “Cô bé” có mùi chua hoặc tanh

Nếu “cô bé” bỗng nhiên có mùi hơi chua hoặc tanh thì đó là dấu hiệu của viêm âm đạo do vi khuẩn (BV). Nguyên nhân gây bệnh có thể do hút thuốc lá, vệ sinh “cô bé” không đúng cách hoặc “yêu” quá đà. Một số ít là do việc dùng băng vệ sinh quá lâu không thay mới gây ra. Mùi được phát hiện rõ nhất khi kỳ kinh kết thúc hoặc sau khi quan hệ tình dục.

Để trị chứng bệnh này, thông thường sẽ phải dùng đến thuốc kháng sinh. Tốt nhất, chị em không nên tự bắt bệnh rồi mua thuốc theo ý mình. Hãy để bác sĩ chuyên khoa kiểm tra sức khỏe “cô bé” và đưa ra những tư vấn thích hợp nhất.

6. Đau khi “sex”

Gần 22% phụ nữ sẽ đau khi giao hợp tại một thời điểm trong cuộc đời, theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới. Và “thủ phạm” được xác định là do tư thế quan hệ. Tuy nhiên, nếu cơn đau cứ kéo dài thì có thể là do u nang buồng trứng, nhiễm trùng tử cung hoặc ống dẫn trứng, lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung… Bởi thế, chị em cần đặc biệt để ý đến những cơn đau khi “sex”.

T.Ngọc
(Theo MSN)
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tập ngay 3 động tác đơn giản giúp "đánh bay" vai u thịt bắp, có ngay bờ vai thon dài, gợi cảm