Du lịch mùa Halloween: Tới Mexico vào đúng ‘ngày của người chết’ thì đừng bỏ qua loạt điểm đến cực kỳ thú vị

2020-10-30 20:54
- Bạn có thể chứng kiến lễ kỷ niệm “ngày của người chết” ở bất cứ đâu ở Mexico, nhưng dưới đây là một vài nơi có lễ hội đặc biệt đầy màu sắc.

1. Oaxaca

Tới Mexico vào đúng ‘ngày của người chết’ thì đừng bỏ qua 8 điểm đến tuyệt vời

Du khách đến Oaxaca trong “ngày của người chết” có thể ghé thăm các khu chợ đầy màu sắc ở các ngôi làng gần đó (chợ thứ sáu ở Ocotlan là điểm nổi bật). Bạn sẽ được chứng kiến ​​lễ cầu nguyện ở nhiều nghĩa trang và tham gia vào các lễ hội giống như lễ hội vào ban đêm. Ngoài ra còn có các cuộc thi trải thảm cát và bàn thờ “ngày của người chết” được lập khắp thị trấn.

2. Janitzio và Patzcuaro, Michoacan

Tới Mexico vào đúng ‘ngày của người chết’ thì đừng bỏ qua 8 điểm đến tuyệt vời

Janitzio là một hòn đảo nhỏ trong Hồ Patzcuaro. Hòn đảo là nơi sinh sống của nhóm người bản địa Purepecha (đôi khi được gọi là Tarascans) có nghi lễ “ngày của người chết” rất công phu. Tại đây có các đám rước và âm nhạc, các điệu múa dân gian được biểu diễn. Các gia đình sẽ tập trung tại nghĩa trang để tụng kinh và ca hát qua đêm. Có lẽ cảnh tượng ấn tượng nhất là những người đánh cá trên những chiếc thuyền cầm những ngọn đuốc thắp sáng mặt hồ.

 

3. Merida, Yucatan

Tới Mexico vào đúng ‘ngày của người chết’ thì đừng bỏ qua 8 điểm đến tuyệt vời

Trong tiếng Maya, lễ kỷ niệm “ngày của người chết” được gọi là Hanal Pixan có nghĩa là “lễ dành cho các linh hồn”. Các gia đình sẽ chuẩn bị món gà tẩm gia vị đặc biệt gói trong lá chuối (gọi là pibipollo), được nấu chín dưới hố lòng đất. Món ăn này dành cho cả những linh hồn và những người đang sống! Ngoài ra còn có các lễ hội trên đường phố và nghĩa trang. 

4. Thành phố Mexico

Tới Mexico vào đúng ‘ngày của người chết’ thì đừng bỏ qua 8 điểm đến tuyệt vời

Lễ kỷ niệm Dia de Muertos của Thành phố Mexico không chỉ lấy cảm hứng từ truyền thống - nó còn được truyền cảm hứng từ bộ phim “007:  Spectre” năm 2015, mở đầu bằng một đám rước đông đúc, đầy đầu lâu qua các đường phố của thành phố. Cuộc diễu hành đầu tiên vào năm 2016 và vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

5. Aguascalientes

Tới Mexico vào đúng ‘ngày của người chết’ thì đừng bỏ qua 8 điểm đến tuyệt vời

Aguascalientes kỷ niệm “ngày của người chết” hàng năm với Lễ hội de las Calaveras (Lễ hội của những chiếc đầu lâu) từ ngày 28/10 đến ngày 2/11. Lễ hội diễn ra trong khuôn viên hội chợ thành phố với triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ, các gian hàng ẩm thực truyền thống và trái cây theo mùa, các sản phẩm sân khấu đa dạng và các buổi hòa nhạc. Diễu hành những chiếc áo yếm dọc theo Avenida Madero của Aguascalientes là một điểm nhấn của lễ hội.

 

Ngọc Huyền – Theo Tripsavvy

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chế độ ăn kiêng trong 3 giai đoạn giúp bạn gái béo ục ịch sở hữu thân hình thon gọn, nuột nà