Tuyển sinh theo cách phản cảm 'chưa từng thấy', trường đại học bị ném đá dữ dội

Quỳnh Trang 2021-06-13 16:30
- Trường đại học này đã sử dụng hình ảnh của các nữ sinh trong trường để thu hút các học viên nộp đơn vào trường.

Trường đại học Nam Kinh- một trong những trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc đang bị chỉ trích vì sử dụng hình ảnh các nữ sinh để thu hút các ứng viên nộp hồ sơ vào trường. Quảng cáo chiêu sinh này được đánh giá là khiêu dâm và hạ thấp hình ảnh của người phụ nữ.

Được biết, trường đại học Nam Kinh (NJU) đã đăng quảng cáo trên Weibo vào ngày 7/6- ngày đầu tiên của kỳ thi gaokao (thi tuyển sinh đại học quốc gia của Trung Quốc). Quảng cáo chiêu sinh của trường đại học này bao gồm 6 bức ảnh chụp các nữ sinh đang giơ bảng hiệu đứng trước các khu vực khác nhau trong khuôn viên của nhà trường.

Tuyển sinh theo cách khiêu dâm, phản cảm 'chưa từng thấy', trường đại học bị ném đá dữ dội

Một nữ sinh đã đưa ra một tấm biển có nội dung "Bạn có muốn ở thư viện với tôi, từ sáng đến tối không?" tại Đại học Nam Kinh. (Ảnh Weibo)

Ngay lập tức, các bức ảnh này đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ khi nhìn thấy bức ảnh một nữ sinh xinh đẹp giờ tấm biển có nội dung: "Bạn có muốn ở thư viện với tôi, từ sáng đến tối không?" và người kia nói: "Bạn có muốn tôi trở thành một phần tuổi trẻ của bạn không?"

Một bức ảnh khác ghi lại hình ảnh một nam sinh giơ một tấm biển với nội dung: “Bạn có muốn trở thành một sinh viên NJU trung thực, siêng năng và đầy tham vọng không?”

Các quảng cáo ngay lập tức đã gây tranh cãi trên mạng xã hội. "Những quảng cáo này đang hạ thấp hình ảnh của người phụ nữ. Các nữ sinh vào trường để đi học chứ đâu phải là để "trở thành một phần thanh xuân" của người khác. Thật lố bịch và nực cười," một người dùng Weibo bình luận.

Tuyển sinh theo cách khiêu dâm, phản cảm 'chưa từng thấy', trường đại học bị ném đá dữ dội

(Ảnh Weibo)

Một người khác viết: "Là một trường đại học hàng đầu, các bạn nên tuyển sinh dựa trên nguồn lực và chất lượng đào tạo thay vì sử dụng trai xinh, gái đẹp để thu hút mọi người."

Trường đại học Nam Kinh đã ngay lập tức xóa các quảng cáo sau khi hứng chịu quá nhiều chỉ trích từ dư luận. Nhà trường không đưa ra bất cứ phản hồi và bình luận nào thêm.

Một số người cho rằng vụ việc quảng cáo chiêu sinh của đại học Nam Kinh đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi lớn về bình đẳng giới. Chengyusan, đại diện một tổ chức phi chính phủ chống bạo lực trên cơ sở giới tính, đã viết: "Chúng tôi cảm thấy phẫn nộ khi nhìn thấy những quảng cáo không tôn trọng sự độc lập của phụ nữ hoặc coi quyền bình đẳng của phụ nữ như một trò đùa ”.

Vào năm 2013, Đại học Renmin nổi tiếng của Trung Quốc, thường được gọi là “Renda”, đã trở thành tâm điểm chỉ trích trong khi đăng ảnh một nữ sinh xinh đẹp trên trang web của mình và gọi đó là "Thiên thần Renda". Trên mạng, mọi người tràn ngập vào trang web để xem "Thiên thần Renda" và làm sập máy chủ của trường đại học.

Tháng trước, công ty NetEase Games đã lên tiếng xin lỗi sau khi một nhân viên phòng nhân sự mời các ứng viên tán tỉnh nhân viên trong công ty.

Trong quảng cáo, các nhân viên đã đăng một bức ảnh của của toàn bộ nhân viên công ty lên và viết: "Tuyển dụng gấp đây! Nếu bạn thích bất kỳ đồng nghiệp nữ nào của tôi, hãy thử liên hệ và hẹn hò."

Sau khi quảng cáo gây bão trên mạng, bộ phận nhân sự của công ty NetEase Games cho biết họ đã sa thải nhân viên này và xin lỗi vì hành vi không phù hợp đó.

Đại học Nam Kinh là một trong những trường đại học công lập hàng đầu ở Trung Quốc và được xếp hạng thứ 124 trong Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất trên thế giới năm 2021 của Quacquarelli Symonds.

Quỳnh Trang/Theo Asiaone

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hồ Ngọc Hà - mỹ nhân có hồ sơ tình ái ồn ào và cái kết viên mãn