Sinh 5 đứa con rồi đem bán kiếm lời, người cha bị phạt 10 năm tù

Quỳnh Trang 2021-12-25 15:10
- Mỗi đứa trẻ được bán với giá từ 20.000 nhân dân tệ (60 triệu) đến 80.000 nhân dân tệ (240 triệu).

Bất chấp những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm ngăn chặn nạn buôn người, tệ nạn này vẫn đang là vấn vấn đề nhức nhối ở đất nước này, bao gồm cả những người cha mẹ đang tâm bán con mình.

Một cặp vợ chồng ở miền Trung Trung Quốc đã sinh 5 đứa con trong vòng 8 năm. Và người cha đã liên tiếp bán những đứa con này với giá 180.000 nhân dân tệ (28.283 USD), theo tiết lộ của tòa án địa phương.

Người cha, họ Yang, đã bị kết án 10 năm tù vì bán 2 con trai và 3 con gái của mình. Những đứa trẻ được sinh từ năm 2012 đến năm 2021 cho những kẻ buôn người. Người đàn ông này đã “coi việc sinh con như một cách để kiếm lời” và bán những đứa trẻ sau khi chúng được sinh ra cho bất cứ ai muốn chúng.

 Sinh 5 đứa con rồi đem bán kiếm lời, người cha bị phạt 10 năm tù

(Ảnh minh họa)

Bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn tệ nạn buôn bán trẻ em vẫn là một vấn đề nhức nhối ở Trung Quốc, bao gồm cả việc cha mẹ bán con mình và trường hợp của Yang đã gây chấn động dư luận.

Không rõ liệu vợ anh ta có bị ép buộc đồng ý với việc buôn bán hay không nhưng cô ấy không bị buộc tội bất kỳ tội danh nào, theo các tài liệu của tòa án.

Một trong số những đứa trẻ đã được bán cho một bệnh nhân ở cùng phòng với vợ của Yang khi cô ấy vẫn đang nằm viện sau khi sinh. Trong khi những đứa trẻ còn lại đều được bán qua một người trung gian. Nghe nói, mỗi đứa trẻ được bán với giá từ 20.000 nhân dân tệ (60 triệu đồng) đến 80.000 nhân dân tệ (240 triệu đồng).

 Sinh 5 đứa con rồi đem bán kiếm lời, người cha bị phạt 10 năm tù

Cảnh sát Trung Quốc đưa một bé trai về đoàn tụ với gia đình. (Ảnh Sina)

Li người đã được trả tổng cộng 3.600 nhân dân tệ (108 triệu đồng) cho các giao dịch, bị kết án 7 năm tù và con dâu của ông, người đóng giả là mẹ của hai đứa trẻ để gặp người mua, đã phải nhận một án tù 21 tháng.

Được biết nạn bắt cóc và buôn bán trẻ em diễn ra tràn lan ở Trung Quốc trong những năm 1980 và 1990 sau khi nước này áp dụng chính sách 1 con. Số trường hợp bắt cóc đã giảm trong những thập kỷ vừa qua trong bối cảnh chính quyền tăng cường đàn áp.

Gần 6.000 trường hợp bắt cóc trẻ em đã được đệ trình lên cảnh sát trên cả nước vào năm 2012 và con số này đã giảm xuống còn 666 vào năm 2021. 

Trong một vụ án được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc tiết lộ vào năm ngoái, một bé gái 2 tuổi đã bị cha của mình, bán ở tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc, với giá 80.000 nhân dân tệ (240 triệu đồng) cho một cặp vợ chồng không có con. Người cha đã bị kết án 5 năm tù giam và mất quyền nuôi con.

Quỳnh Trang/Theo SCMP

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Noel Hà Nội đi đâu chơi cho đúng điệu?