Giật mình những lần khó tin cưới xong xuôi, sống chung mới phát hiện vợ... là đàn ông

2022-06-22 17:14
- Sau một thời gian chung sống, sự thật vỡ lỡ khiến chồng cũng ngao ngán.

Cưới 10 tháng phát hiện vợ là nam

Năm 2015, cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ một nam giới giả nữ vì tội lừa đảo. Kẻ này đã thuyết phục một người đàn ông khác cưới mình và cho vay cả đống tiền vì khiến anh ta "mang thai".

Không ít người vì tình mà mờ mắt dâng tiền cho kẻ lừa bịp, nhưng rơi vào tình huống cả tin như anh này thì có một. Không những để cho kẻ nọ lừa về giới tính, anh này còn tin rằng "bạn đời" đang mang thai đứa con của mình.

Anh chàng họ Zhang người Bắc Kinh đã dính quả lừa khi hẹn hò qua một trang mạng vào tháng 8/2014. Kẻ lừa đảo họ Fang, 27 tuổi, ăn mặc giả nữ. 

Khi cả hai quen nhau được 3 tháng, Fang nói dối rằng mình "có thai" và đề nghị kết hôn. Kẻ lừa đảo này cũng cho biết họ chưa bao giờ thực sự quan hệ tình dục, nhưng Zhang không hề thắc về việc "có thai" này. Anh cũng chưa bao giờ nghi ngờ giới tính của "bạn gái" mình. Chỉ duy nhất một lần anh hỏi về chỗ "phồng ra giữa hai chân" của Fang, thì kẻ lừa đảo nói rằng đó là một "khối u".

 

Sau đám cưới, Zhang phải trở lại với công việc. Còn kẻ lừa đảo sử dụng việc "có thai" để hỏi xin tiền từ nạn nhân. Cặp đôi này đã sống xa nhau từ tháng 8, cho đến khi mẹ và chị gái của Zhang tới Bắc Kinh để giúp Fang chuẩn bị sinh con. Hai người phụ nữ này nghi ngờ con dâu mình vì những hành động như đàn ông. 

Chị gái của Zhang vô tình đọc được đoạn chat trên điện thoại của kẻ lừa đảo, tiết lộ anh ta không phải là phụ nữ. Quá sốc, gia đình này đã báo cảnh sát. 

Báo cáo của cảnh sát cho thấy kẻ lừa đảo đã nhận khoảng 150.000 nhân dân tệ (tương đương 25.000 USD) từ nạn nhân. 

Ly dị sau 2 ngày cưới vì phát hiện vợ là... đàn ông

Tháng 6/2020, Muh đã gặp Mita (Indonesia) trên Facebook và phải lòng nhau. Cả 2 có một tình yêu đẹp trên mạng và rồi quyết định sẽ chuyển tình cảm nồng thắm thành thật.

Họ đã hẹn nhau ở quán cà phê và thanh niên 31 tuổi không hề có chút nghi ngờ nào về ngoại hình hay giọng nói của Mita. Mita rất xinh đẹp và dịu dàng, lập tức khiến Muh yêu say đắm. Thanh niên này ngày đêm nghĩ đến cô gái và quyết định hỏi cưới Mita sau vài tuần hẹn hò.

Mặc dù gương mặt cô gái 25 tuổi hôm đó được che chắn rất kỹ trong ngày trọng đại nhưng không ai nghi ngờ bởi che mặt cô dâu là truyền thống trong đám cưới. Đám cưới của họ có lãnh đạo của các tôn giáo nhưng không ai nghi ngờ giới tính của cô dâu.

Mọi thứ bắt đầu sáng tỏ khi Muh mong chờ một đêm tân hôn lãng mạn nhưng bị người vợ trẻ từ chối. Thanh niên này cũng không nghĩ gì nhiều vì cho rằng sẽ còn có những đêm khác, có thể đêm tân hôn cô dâu quá mệt. Tuy nhiên, đêm tiếp theo thanh niên này vẫn bị vợ từ chối, không cho “động phòng hoa chúc”. Muh bắt đầu nghi ngờ rằng có điều gì đó không phải ở đây.

Đến đêm thứ 3 vẫn chẳng có bất kỳ một sự hợp tác nào từ người vợ mới cưới. Muh bắt đầu điều tra và phát hiện sự thật choáng váng rằng Mita là đàn ông. Thật khó tin nhưng điều đó là không thể chối cãi khi 3 đêm liền anh không được “động phòng”.

Không rõ Mita có biết chồng đã biết về giới tính của mình không nhưng khi Muh về đến nhà thì đã không còn thấy Mita nữa. Vô cùng giận dữ, Muh nói với gia đình sự thật và lập tức ly dị “vợ”. Cảm thấy bị lừa dối bởi người mình từng vô cùng yêu thương, thanh niên này đã báo cảnh sát và cáo buộc Mita là kẻ lừa đảo.

Cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ Mita 25 tuổi. Lúc này, Muh mới biết tên thật của thanh niên giả gái này là Adi. Cuộc hôn nhân của Muh và Mita được xem là ngắn ngủi nhất trong lịch sử vùng Tây Lombok (Indonesia).

Cưới 20 năm mới phát hiện vợ là đàn ông

Tháng 12/2020, Khoa Phụ sản 2, Bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt. Cô Zhang, 51 tuổi tới bệnh viện cùng chồng. Dù tuổi đã không còn trẻ nhưng vóc dáng cô vẫn rất mảnh mai, làn da trắng, mái tóc đen mượt khiến cô trông vẫn rất trẻ trung.

Trước đó, cô Zhang đi khám phụ khoa và được yêu cầu nhập viện để phẫu thuật vì phát hiện có khối u vùng chậu. Trong quá trình hỏi han bệnh sử, bác sĩ phát hiện cô Zhang chưa từng bị đau bụng kinh và cũng chưa từng sinh con. Sau khi kiểm tra toàn bộ, cô Zhang được chẩn đoán là bị viêm tinh hoàn bên phải ngoài tử cung, hội chứng vô kinh nguyên phát do không nhạy cảm với androgen. 

Thông tin này đã khiến cho cả hai vợ chồng cô Zhang vô cùng sốc. Họ đã kết hôn 20 năm và chưa bao giờ nghĩ rằng cô Zhang lại là đàn ông bởi vẻ ngoài của cô y hệt những phụ nữ khác.

Thực tế Zhang là đàn ông. Bác sĩ Liao Xiangling, Giám đốc Khoa Phụ sản số 2, Bệnh viện Phụ sản và Trẻ em tỉnh Hồ Nam cho biết, hội chứng không nhạy cảm với androgen là một chứng loạn sản bẩm sinh tương đối hiếm gặp, do đột biến ở gen thụ thể androgen, nó thường lây truyền cho nam giới nhưng không lây truyền sang phụ nữ.

Thu Trang (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những điều cần lưu ý khi tắm vào mùa lạnh